Vì sao trực thăng Mi-24 là lựa chọn hàng đầu của Nga tại Syria?

VOV.VN- Không lâu sau khi Nga tiến hành chiến dịch không kích ở Syria, cả phe đối lập và quân Chính phủ đều đăng tải nhiều hình ảnh về trực thăng Mi-24.

Theo tạp chí Foreign Policy, trực thăng tấn công Mi-24 với sự kết hợp giữa khả năng vận chuyển linh hoạt cùng việc có thể trang bị nhiều loại vũ khí tấn công như rocket, tên lửa chống tăng, súng máy và bom được coi là loại vũ khí “đặc biệt”của quân đội Nga.

Hai chiếc trực thăng Mi-24 đồng thời phóng tên lửa. Ảnh Bộ Quốc phòng Nga

Sát thủ Mi-24 trong tay phi công Nga điêu luyện

Chính trực thăng Mi-24 chứ không phải là các loại máy bay chiến đấu đang quần thảo trên bầu trời Syria của Nga mới được kỳ vọng là sẽ giúp quân đội của Tổng thống Bashar- al Assad giành được những thắng lợi quan trọng trên chiến trường.

Trong rất nhiều đoạn video được công bố, các máy bay trực thăng Mi-24 (NATO gọi là Hind) thường bay thành từng đôi và phóng hàng loạt rocket vào các vị trí của phe đối lập.

Các phi công Syria cũng thường xuyên lái trực thăng của Nga nên sẽ rất khó biết được ai thực sự lái loại máy bay này. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, nhiều khả năng đó là các phi công Nga bởi kĩ thuật lái của họ rất điêu luyện. Ngoài ra, các mẫu trực thăng trong các đoạn video thuộc về dòng hiện đại hơn so với các mẫu Mi-24 đã từng xuất hiện tại Syria trước đó.

Theo đó, các trực thăng mới này đều được trang bị 2 khẩu súng máy 30mm thay vì chỉ một khẩu nhỏ như các mẫu trước đó. Nhận xét này được Biên tập viên Nick de Larrinaga của tạp chí Jane’s Defence Weekly đưa ra.

Trực thăng Mi-24 thường bay thành từng cặp. Ảnh Bộ Quốc phòng Nga

Ông Christopher Harmer, một nhà phân tích thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh và từng là cựu quân nhân Hải quân Mỹ, cũng chia sẻ quan điểm này và nhấn mạnh: “Hình ảnh các cặp máy bay Mi-24 bay sát mặt đất và bắn rocket cho thấy đây là các phi công hàng đầu, dạn dày kinh nghiệm và cực kỳ dũng cảm của Nga”.

“Khi được chứng kiến khả năng lái tuyệt diệu cùng độ chính xác cực cao khi phóng tên lửa, bạn có thể chắc chắn 100% rằng đó là các phi công Nga”, ông Harmer nói.

Giảm thương vong tối đa cho binh sĩ Nga, Syria

Ngoài ra, kỹ năng lái Mi-24 của phi công Nga cũng cực kỳ quan trọng nhất là nếu những chiếc trực thăng này chở theo binh sĩ Nga. Mi-24 là loại trực thăng kết hợp được cả khả năng tấn công đáng sợ của trực thăng Apache và khả năng vận chuyển binh sĩ của trực thăng Huey của Mỹ, ông Harmer nói và khẳng định, không loại trực thăng nào của Mỹ làm được như Mi-24.

Trực thăng là loại vũ khí cực kỳ hữu dụng trong các cuộc chiến chống phiến quân và Mi-24 Hind là loại trực thăng từng phục vụ trong biên chế của quân đội Nga từ lâu.

Dù chỉ mới được biết đến trong các chiến dịch tại Afghanistan nhưng trực thăng Mi-24 đã từng tham gia vào các nhiệm vụ trên toàn cầu kể từ những năm 70 của thế kỷ trước. Mi-24 từng được quân Chính phủ Syria sử dụng rộng rãi trong cuộc nội chiến tại nước này.

Được mệnh danh là “xe tăng bay”, trực thăng Mi-24 có khả năng hỗ trợ cho bộ binh dưới đất cực tốt. Mi-24 không chỉ cơ động trên không mà còn giúp vận chuyển binh sĩ đến những vị trí chiến lược.

Ngoài ra, Mi-24 còn được trang bị bom, tên lửa, rocket và súng 12,7mm có thể phá hủy các vị trí phòng vệ nghiêm ngặt cũng như các trang thiết bị quân sự của địch.

Mi-24 có vận tốc lên đến 300km/h và có thể đạt tới độ cao 4,5km. mỗi chiếc Mi-24 tham gia tấn công IS ở Syria đều được trang bị 20 quả tên lửa không đối đất và một khẩu pháo tự động 30mm.

Ngoài trực thăng Mi-24, Nga cũng đã điều trực thăng vận tải- chiến đấu Mi-8AMTSh đến Syria.

Cũng theo ông Harmer, với sự kết hợp hoàn hảo này, Mi-24 hoàn toàn có thể đưa các binh sĩ đặc nhiệm Nga thẳng ra chiến trường. Điều này giúp các binh sĩ Nga có thể “dẫn đường cho các cuộc không kích, gọi trực thăng tấn công yểm trợ và dẫn đường cho các loại tên lửa không đối đất và đất đối đất tầm xa”.

Ngoài ra, việc đưa Mi-24 vào Syria có thể giúp giải quyết vấn đề mà chính quyền của Tổng thống Assad đau đầu từ nhiều năm nay, đó là tổn thất quá nhiều bộ binh.

Theo 2 ông Harmer và de Larrinaga, những video về Mi-24 cho thấy một sự thay đổi trong chiến lược sử dụng trực thăng của Nga khi mà các phi công bay sát mặt đất hơn bình thường và nhờ thế có thể bắn chính xác các mục tiêu hơn thông qua sự hỗ trợ của bộ binh đồng minh.

Ông Harmer khẳng định, kỹ năng lái tuyệt vời của phi công Nga là “một lợi thế về kỹ thuật mà binh sĩ quân đội Syria không có và điều này giúp giảm đáng kể thương vong cho quân đội Syria”.

Tên lửa vác vai- hy vọng mong manh cho phe đối lập

Vậy loại vũ khí tốt nhất để phe đối lập có thể chống lại Mi-24 và bắn hạ trực thăng này là gì?

Theo ông de Larrinaga, đó chính là tên lửa phòng không vác vai MANPADS, một loại vũ khí mà Saudi Arabia đã trang bị cho phe đối lập bất chấp sự phản đối của Mỹ. Loại vũ khí này đã chứng tỏ hiệu quả rất cao trong việc bắn hạ các loại trực thăng, trong đó có Mi-24.

Một chiến binh thuộc lực lượng al- Nusra cùng bệ phóng tên lửa vác vai. Ảnh AP

Để đối phó với loại vũ khí đáng sợ này, các phi công lái Mi-24 đã chọn cách giảm thiểu khả năng hứng chịu sát thương bằng cách bay cực thấp để đánh lừa hệ thống ngắm MANPAD. Một chiến lược mà ông Harmer gọi là “áp sát mặt đất”.

Tuy nhiên, chiến lược này không phải lúc nào cũng thành công và MANPAD vẫn đang là hy vọng cao nhất đối với phe đối lập tại Syria nhằm buộc Nga phải đổ máu trên chiến trường.

Phe đối lập từng tuyên bố đã bắn hạ được một chiếc trực thăng tấn công, tuy nhiên vẫn chưa rõ phi công ngồi trên máy bay là của Nga hay Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Nga can thiệp quân sự vào Syria vẫn không thể cứu được ông Assad”
“Nga can thiệp quân sự vào Syria vẫn không thể cứu được ông Assad”

VOV.VN- Tổng thống Pháp cho rằng, các chiến dịch quân sự mà Nga đang tiến hành tại Syria sẽ không thể cứu được Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

“Nga can thiệp quân sự vào Syria vẫn không thể cứu được ông Assad”

“Nga can thiệp quân sự vào Syria vẫn không thể cứu được ông Assad”

VOV.VN- Tổng thống Pháp cho rằng, các chiến dịch quân sự mà Nga đang tiến hành tại Syria sẽ không thể cứu được Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Nga phá hủy hệ thống tên lửa đất đối không mà IS chiếm được ở Syria
Nga phá hủy hệ thống tên lửa đất đối không mà IS chiếm được ở Syria

VOV.VN - Các máy bay chiến đấu của Nga đã phá hủy hệ thống tên lửa đất đối không mà IS chiếm được của quân đội Syria khiến chúng phải bỏ chạy.

Nga phá hủy hệ thống tên lửa đất đối không mà IS chiếm được ở Syria

Nga phá hủy hệ thống tên lửa đất đối không mà IS chiếm được ở Syria

VOV.VN - Các máy bay chiến đấu của Nga đã phá hủy hệ thống tên lửa đất đối không mà IS chiếm được của quân đội Syria khiến chúng phải bỏ chạy.

“Sát thủ” trên không của Nga đang “tìm diệt” IS tại Syria
“Sát thủ” trên không của Nga đang “tìm diệt” IS tại Syria

VOV.VN - Nga đang sử dụng những “sát thủ” trên không có sức mạnh khủng khiếp để “tìm diệt” IS tại Syria…

“Sát thủ” trên không của Nga đang “tìm diệt” IS tại Syria

“Sát thủ” trên không của Nga đang “tìm diệt” IS tại Syria

VOV.VN - Nga đang sử dụng những “sát thủ” trên không có sức mạnh khủng khiếp để “tìm diệt” IS tại Syria…

Thế giới 24h: Iran đưa lục quân vào Syria; Trung Quốc “phản pháo” Mỹ
Thế giới 24h: Iran đưa lục quân vào Syria; Trung Quốc “phản pháo” Mỹ

VOV.VN - Cuộc nội chiến Syria lại có thêm những diễn biến mới đáng lưu ý khi có thông tin về hàng trăm binh sĩ Iran tập kết vào Syria cho trận đánh lớn.

Thế giới 24h: Iran đưa lục quân vào Syria; Trung Quốc “phản pháo” Mỹ

Thế giới 24h: Iran đưa lục quân vào Syria; Trung Quốc “phản pháo” Mỹ

VOV.VN - Cuộc nội chiến Syria lại có thêm những diễn biến mới đáng lưu ý khi có thông tin về hàng trăm binh sĩ Iran tập kết vào Syria cho trận đánh lớn.

Tổng thống Nga Putin thất vọng vì Mỹ từ chối đối thoại về Syria
Tổng thống Nga Putin thất vọng vì Mỹ từ chối đối thoại về Syria

VOV.VN- Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15/10 đã thể hiện sự thất vọng khi Mỹ từ chối tiếp phái đoàn Nga đến để thảo luận về cuộc nội chiến ở Syria.

Tổng thống Nga Putin thất vọng vì Mỹ từ chối đối thoại về Syria

Tổng thống Nga Putin thất vọng vì Mỹ từ chối đối thoại về Syria

VOV.VN- Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15/10 đã thể hiện sự thất vọng khi Mỹ từ chối tiếp phái đoàn Nga đến để thảo luận về cuộc nội chiến ở Syria.