“Sát thủ săn ngầm” P-3C của Nhật tăng cường hiện diện ở Biển Đông

VOV.VN - Sự xuất hiện của P-3C tại các căn cứ trên Biển Đông là một phần hoạt động giao lưu quốc phòng giữa Nhật Bản và các nước liên quan.

Tờ Straitstimes dẫn nguồn tin từ Báo Yomiuri Shimbun (Nhật Bản) hôm qua cho biết, Bộ Quốc phòng và Lực lượng Phòng vệ trên biển của Nhật Bản đã đưa ra quyết định, máy bay săn ngầm P-3C của nước này sau khi kết thúc hoạt động tuần tra, trên đường trở về sẽ ưu tiên dừng lại tại căn cứ của các nước đang phải đối mặt với những vấn đề ở Biển Đông, bao gồm cả Philippines và Việt Nam.

Máy bay P-3C của Nhật Bản (Ảnh: Mod.go.jp)

Như vậy, hoạt động của “sát thủ săn ngầm” P-3C có thể nâng cao khả năng giám sát và tăng diện tích máy bay trinh sát của Nhật Bản hoạt động trên vùng trời ở Biển Đông. Động thái này cũng được cho là sẽ góp phần bảo vệ quyền tự do đi lại trên Biển Đông và cho phép Nhật Bản hỗ trợ hoạt động tuần tra của Mỹ quanh các đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi lấp trái phép ở Biển Đông.

Máy bay P-3C thuộc biên chế của Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản thường xuyên tham gia vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế chống cướp biển ở khu vực ngoài khơi bờ biển Somalia, hoạt động này diễn ra 3 tháng 1 lần.

Trước đó, máy bay P-3C vẫn thường tiếp nhiên liệu tại các căn cứ tương đối xa Biển Đông như ở Singapore và Thái Lan. Dù các chuyến tuần tra ra nước ngoài của máy bay trinh sát Nhật Bản là không thay đổi nhưng sẽ ưu tiên tiếp nhiên liệu tại các căn cứ trên Biển Đông, chẳng hạn như ở Việt Nam, Philippines và Malaysia.

Sự xuất hiện của máy bay Nhật Bản tại các căn cứ trên Biển Đông cũng sẽ là một phần của hoạt động giao lưu quốc phòng giữa Nhật Bản và các quốc gia liên quan.

Theo Straitstimes, việc thu xếp, lên kế hoạch để máy bay tuần tra P-3C của Nhật Bản có thể dừng chân ở cảng Cam Ranh của Việt Nam vào tháng 2/2016 trong chương trình hoạt động trao đổi quốc phòng giữa hai nước đang được xúc tiến.

Tháng 11/2015, trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani tới Việt Nam, hai nước đã đạt được thỏa thuận để tàu của Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản có thể tới thăm cảng Cam Ranh và thúc đẩy trao đổi quốc phòng liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đối thoại an ninh Nhật-Mỹ-Hàn sẽ đề cập tới vấn đề Biển Đông
Đối thoại an ninh Nhật-Mỹ-Hàn sẽ đề cập tới vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Đây là cuộc đối thoại an ninh đầu tiên của 3 nước kể từ khi đối thoại an ninh 3 bên được diễn ra vào tháng 4/2015 tại Washington, Mỹ.

Đối thoại an ninh Nhật-Mỹ-Hàn sẽ đề cập tới vấn đề Biển Đông

Đối thoại an ninh Nhật-Mỹ-Hàn sẽ đề cập tới vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Đây là cuộc đối thoại an ninh đầu tiên của 3 nước kể từ khi đối thoại an ninh 3 bên được diễn ra vào tháng 4/2015 tại Washington, Mỹ.

Nhật Bản phê phán Trung Quốc bay thử nghiệm tại Biển Đông
Nhật Bản phê phán Trung Quốc bay thử nghiệm tại Biển Đông

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản hôm nay đã lên tiếng chính thức về việc Trung Quốc bay thử nghiệm trên Biển Đông.

Nhật Bản phê phán Trung Quốc bay thử nghiệm tại Biển Đông

Nhật Bản phê phán Trung Quốc bay thử nghiệm tại Biển Đông

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản hôm nay đã lên tiếng chính thức về việc Trung Quốc bay thử nghiệm trên Biển Đông.

Ông John McCain: Mỹ đang thiếu những hành động quyết liệt ở Biển Đông
Ông John McCain: Mỹ đang thiếu những hành động quyết liệt ở Biển Đông

VOV.VN- Nghị sĩ John McCain ngày 4/1 chỉ trích Chính phủ Mỹ vì đã trì hoãn việc tuần tra gần các đảo nhân tạo mà Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông.

Ông John McCain: Mỹ đang thiếu những hành động quyết liệt ở Biển Đông

Ông John McCain: Mỹ đang thiếu những hành động quyết liệt ở Biển Đông

VOV.VN- Nghị sĩ John McCain ngày 4/1 chỉ trích Chính phủ Mỹ vì đã trì hoãn việc tuần tra gần các đảo nhân tạo mà Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông.

Anh: Tự do đi lại ở Biển Đông “không phải để đem ra đàm phán”
Anh: Tự do đi lại ở Biển Đông “không phải để đem ra đàm phán”

VOV.VN- Ngoại trưởng Anh Philip Hammond tuyên bố, mọi hành động ngăn chặn tự do hàng không và hàng hải ở Biển Đông phải được coi là “vượt qua ranh giới đỏ”.

Anh: Tự do đi lại ở Biển Đông “không phải để đem ra đàm phán”

Anh: Tự do đi lại ở Biển Đông “không phải để đem ra đàm phán”

VOV.VN- Ngoại trưởng Anh Philip Hammond tuyên bố, mọi hành động ngăn chặn tự do hàng không và hàng hải ở Biển Đông phải được coi là “vượt qua ranh giới đỏ”.

Australia và Nhật phản đối hành vi thay đổi nguyên trạng Biển Đông
Australia và Nhật phản đối hành vi thay đổi nguyên trạng Biển Đông

VOV.VN - Hai nhà lãnh đạo cũng kêu gọi mọi bên tranh chấp “ngưng hoạt động bồi đắp hoặc xây dựng trái phép trên bình diện rộng”.

Australia và Nhật phản đối hành vi thay đổi nguyên trạng Biển Đông

Australia và Nhật phản đối hành vi thay đổi nguyên trạng Biển Đông

VOV.VN - Hai nhà lãnh đạo cũng kêu gọi mọi bên tranh chấp “ngưng hoạt động bồi đắp hoặc xây dựng trái phép trên bình diện rộng”.

Nhật Bản tiếp tục phản đối hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông
Nhật Bản tiếp tục phản đối hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Nhật Bản cho rằng hành vi bay thử nghiệm tại các đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc nhằm hiện thực hóa từng bước việc thay đổi hiện trạng tại Biển Đông.

Nhật Bản tiếp tục phản đối hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông

Nhật Bản tiếp tục phản đối hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Nhật Bản cho rằng hành vi bay thử nghiệm tại các đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc nhằm hiện thực hóa từng bước việc thay đổi hiện trạng tại Biển Đông.

Quốc tế phản đối máy bay Trung Quốc hạ cánh ở Biển Đông
Quốc tế phản đối máy bay Trung Quốc hạ cánh ở Biển Đông

VOV.VN - Chính phủ nhiều nước và báo chí quốc tế đồng loạt phản đối Trung Quốc cho máy bay hạ cánh ở Biển Đông, cho rằng điều này làm gia tăng bất ổn khu vực.

Quốc tế phản đối máy bay Trung Quốc hạ cánh ở Biển Đông

Quốc tế phản đối máy bay Trung Quốc hạ cánh ở Biển Đông

VOV.VN - Chính phủ nhiều nước và báo chí quốc tế đồng loạt phản đối Trung Quốc cho máy bay hạ cánh ở Biển Đông, cho rằng điều này làm gia tăng bất ổn khu vực.