Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố tự sản xuất tàu sân bay

VOV.VN - Tổng thống Erdogan khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ có vị trí địa lý chiến lược và nước này sẽ nhanh chóng tự sản xuất tàu sân bay.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 18/6 khẳng định tầm quan trọng của ngành công nghiệp quốc phòng, đồng thời cho biết nước này sẽ nhanh chóng tự sản xuất tàu sân bay sau khi hoàn thành việc đóng tàu đổ bộ Anadolu.

Tổng thống Erdogan. Ảnh: arabstoday.net.

Tờ YYeni Safak của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn phát biểu của Tổng thốc Erdogan tại lễ hạ thủy một tàu hộ tống hải quân nêu rõ, Thổ Nhĩ Kỳ không gặp bất cứ rào cản nào trong việc tự chế tạo tàu sân bay, đồng thời khẳng định, công việc này có thể được thực hiện với sự quyết tâm của chính phủ và các nhân viên trong ngành công nghiệp quốc phòng.

Ông Erdogan nhấn mạnh, Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu "một vị trí địa lý chiến lược" nên không thể trì trệ trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng cũng như các vấn đề quân sự. 

Trong phát biểu của mình, ông cũng đề cập đến cuộc chiến chống khủng bố kéo dài hơn 30 năm qua và cho biết lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ khoảng 7.600 kẻ khủng bố kể từ khi bắt đầu chiến dịch truy quét quy mô lớn vào tháng 7/2015.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu đóng tàu Anadolu hồi tháng 4/2016, dự kiến hoàn thành vào năm 2021. Đây sẽ là tàu chiến lớn nhất với trang thiết bị tối tân của nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ đưa tàu sân bay thứ 2 đến Địa Trung Hải để đối trọng với Nga
Mỹ đưa tàu sân bay thứ 2 đến Địa Trung Hải để đối trọng với Nga

Mỹ tiếp tục tăng cường hiện diện ở châu Âu với việc đưa cụm tàu sân bay thứ 2 đến Địa Trung Hải để đảm bảo “lợi ích an ninh quốc gia" của Mỹ ở châu Âu.

Mỹ đưa tàu sân bay thứ 2 đến Địa Trung Hải để đối trọng với Nga

Mỹ đưa tàu sân bay thứ 2 đến Địa Trung Hải để đối trọng với Nga

Mỹ tiếp tục tăng cường hiện diện ở châu Âu với việc đưa cụm tàu sân bay thứ 2 đến Địa Trung Hải để đảm bảo “lợi ích an ninh quốc gia" của Mỹ ở châu Âu.

Thổ Nhĩ Kỳ muốn làm lành, Nga ra điều kiện
Thổ Nhĩ Kỳ muốn làm lành, Nga ra điều kiện

VOV.VN - Sau vụ bắn hạ phi cơ Nga, phía Thổ Nhĩ Kỳ đã có những chủ động trong việc làm hòa với Nga. Hai bên đã hội tụ đủ điều kiện để xích lại gần nhau.

Thổ Nhĩ Kỳ muốn làm lành, Nga ra điều kiện

Thổ Nhĩ Kỳ muốn làm lành, Nga ra điều kiện

VOV.VN - Sau vụ bắn hạ phi cơ Nga, phía Thổ Nhĩ Kỳ đã có những chủ động trong việc làm hòa với Nga. Hai bên đã hội tụ đủ điều kiện để xích lại gần nhau.

Thổ Nhĩ Kỳ oanh kích các mục tiêu của PKK
Thổ Nhĩ Kỳ oanh kích các mục tiêu của PKK

VOV.VN -Thổ Nhĩ Kỳ đã oanh kích các cơ sở chứa đạn dược và lương thực cũng như các hầm trú ẩn của PKK

Thổ Nhĩ Kỳ oanh kích các mục tiêu của PKK

Thổ Nhĩ Kỳ oanh kích các mục tiêu của PKK

VOV.VN -Thổ Nhĩ Kỳ đã oanh kích các cơ sở chứa đạn dược và lương thực cũng như các hầm trú ẩn của PKK

Hai tàu sân bay của Mỹ cùng lúc có mặt ở biển Địa Trung Hải
Hai tàu sân bay của Mỹ cùng lúc có mặt ở biển Địa Trung Hải

VOV.VN - Sự hiện diện của tàu sân bay Mỹ ở Địa Trung Hải được cho là nỗ lực của Washington tạo thế cân bằng với Nga và đẩy mạnh cuộc chiến chống IS.

Hai tàu sân bay của Mỹ cùng lúc có mặt ở biển Địa Trung Hải

Hai tàu sân bay của Mỹ cùng lúc có mặt ở biển Địa Trung Hải

VOV.VN - Sự hiện diện của tàu sân bay Mỹ ở Địa Trung Hải được cho là nỗ lực của Washington tạo thế cân bằng với Nga và đẩy mạnh cuộc chiến chống IS.

Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực để “làm lành” với Nga?
Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực để “làm lành” với Nga?

VOV.VN - Trong những tháng gần đây, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã có những động thái hòa giải nhằm khôi phục lại mối quan hệ với Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực để “làm lành” với Nga?

Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực để “làm lành” với Nga?

VOV.VN - Trong những tháng gần đây, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã có những động thái hòa giải nhằm khôi phục lại mối quan hệ với Nga.