Ukraine cho phép Bộ Quốc phòng nhập khẩu vũ khí trực tiếp

VOV.VN - Dự luật vừa được thông qua tại Quốc hội Ukraine cho phép Bộ Quốc phòng nước này trực tiếp nhập vũ khí để nhanh tiến độ và giảm chi phí trung gian.

Ukraine ngày 17/1 đã thông qua dự luật cho phép Bộ Quốc phòng nước này trực tiếp nhập khẩu vũ khí nhằm đẩy nhanh các thủ tục nhập khẩu cũng như giảm bớt chi phí cho các dịch vụ trung gian.

Xe tăng Ukraine. Ảnh: Tank Encyclopedia.

Hãng thông tấn Ukrinform do chính phủ điều hành cho biết, dự luật này đã được thông qua tại quốc hội nước này với 236 phiếu ủng hộ, vượt qua mức tối thiểu là 226 phiếu.

Đạo luật mới cho phép Bộ Quốc phòng Ukraine mua thiết bị quân sự và vũ khí ở nước ngoài mà không cần sự trung gian từ các công ty chuyên biệt tới từ tập đoàn công nghiệp quốc phòng nhà nước Ukraine Ukroboronprom.

Hiện văn bản cuối cùng của dự luật chưa được công bố trên trang web của Quốc hội Ukraine. Luật này sẽ có hiệu lực ngay sau khi có công bố chính thức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sẽ trả tự do cho các thủy thủ Ukraine nếu đạt được thỏa thuận
Nga sẽ trả tự do cho các thủy thủ Ukraine nếu đạt được thỏa thuận

VOV.VN - Hiện cả Mỹ và các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi Nga trả tự do lập tức cho các thủy thủ Ukraine, song phía Nga đã kiên quyết từ chối.

Nga sẽ trả tự do cho các thủy thủ Ukraine nếu đạt được thỏa thuận

Nga sẽ trả tự do cho các thủy thủ Ukraine nếu đạt được thỏa thuận

VOV.VN - Hiện cả Mỹ và các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi Nga trả tự do lập tức cho các thủy thủ Ukraine, song phía Nga đã kiên quyết từ chối.

Nga chỉ trích Ukraine ngăn quan sát viên tới giám sát bầu cử
Nga chỉ trích Ukraine ngăn quan sát viên tới giám sát bầu cử

VOV.VN -Ukraine muốn ngăn không cho các quan sát viên của Nga tới giám sát cuộc bầu cử Tổng thống Ukraina dự kiến diễn ra vào 31/03 tới.

Nga chỉ trích Ukraine ngăn quan sát viên tới giám sát bầu cử

Nga chỉ trích Ukraine ngăn quan sát viên tới giám sát bầu cử

VOV.VN -Ukraine muốn ngăn không cho các quan sát viên của Nga tới giám sát cuộc bầu cử Tổng thống Ukraina dự kiến diễn ra vào 31/03 tới.

Hơn 5 năm nữa, Ukraine mới có thể gia nhập EU và NATO
Hơn 5 năm nữa, Ukraine mới có thể gia nhập EU và NATO

VOV.VN - Ukraine phải mất ít nhất 5 năm nữa, mới có thể gia nhập Liên minh Châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO).

Hơn 5 năm nữa, Ukraine mới có thể gia nhập EU và NATO

Hơn 5 năm nữa, Ukraine mới có thể gia nhập EU và NATO

VOV.VN - Ukraine phải mất ít nhất 5 năm nữa, mới có thể gia nhập Liên minh Châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO).

Ukraine đã thoát khỏi “vùng rủi ro”, tránh được nguy cơ vỡ nợ?
Ukraine đã thoát khỏi “vùng rủi ro”, tránh được nguy cơ vỡ nợ?

VOV.VN - Nền kinh tế Ukraine, vốn mất 1/4 sản lượng công nghiệp do khủng hoảng và đối mặt với nguy cơ vỡ nợ đã vừa thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Ukraine đã thoát khỏi “vùng rủi ro”, tránh được nguy cơ vỡ nợ?

Ukraine đã thoát khỏi “vùng rủi ro”, tránh được nguy cơ vỡ nợ?

VOV.VN - Nền kinh tế Ukraine, vốn mất 1/4 sản lượng công nghiệp do khủng hoảng và đối mặt với nguy cơ vỡ nợ đã vừa thoát khỏi vùng nguy hiểm.

OSCE kêu gọi các cuộc bầu cử minh bạch tại Ukraine
OSCE kêu gọi các cuộc bầu cử minh bạch tại Ukraine

VOV.VN -Dự kiến, Ukraine sẽ tiến hành bầu cử Tổng thống vào ngày 31/3 tới, trong khi đó, cuộc bầu cử Quốc hội sẽ tiến hành vào tháng 10/2019.

OSCE kêu gọi các cuộc bầu cử minh bạch tại Ukraine

OSCE kêu gọi các cuộc bầu cử minh bạch tại Ukraine

VOV.VN -Dự kiến, Ukraine sẽ tiến hành bầu cử Tổng thống vào ngày 31/3 tới, trong khi đó, cuộc bầu cử Quốc hội sẽ tiến hành vào tháng 10/2019.