Ảnh: Mổ xẻ xe quân sự địa hình ATV của Trung Quốc nghi nhái của Canada

VOV.VN - Xe quân sự địa hình ATV của Trung Quốc khá lợi hại, vượt qua được nhiều địa hình, phục vụ nhiều mục đích quân sự khác nhau.

Các mẫu quân sự hóa đầu tiên của xe địa hình ATV của Trung Quốc xuất hiện vào năm 2008.
Nhiều khả năng các xe quân sự này dựa trên thiết kế thương mại của xe quân sự Argo (Canada).
Một trong các xe ATV này do hãng Yiwu Xibeihu Special Vehicles (Trung Quốc) chế tạo.
Đây là xe địa hình lưỡng cư 8 bánh. Xe có thể chở được khối lượng 1,1 tấn. ATV này đủ chỗ ngồi cho một lái xe và 5 người nữa.
Xe ATV có thiết kế giống bồn tắm. Xe làm từ vật liệu composite. So với xe Argo, xe này có mức độ quân sự hóa cao hơn.
ATV phục vụ trong lục quân, thủy quân lục chiến và các đơn vị bán quân sự của Trung Quốc. Trung Quốc cũng xuất khẩu xe này (với tên gọi CS/VP4), sang Venezuela và có thể một vài nước khác nữa.
ATV Trung Quốc có thể dùng cho nhiều vai trò khác nhau, như chở quân, chở hàng, chở vũ khí-khí tài, trinh sát hay tải thương.
Lực lượng đặc nhiệm và đổ bộ đường không có thể dùng trực thăng để vận chuyển xe này ra mặt trận.
Tốc độ tối đa của ATV Trung Quốc trên đường là 65km/h. Khi bơi trên mặt nước, tốc độ của xe là 4km/h. Xe đi được trên địa hình rừng, đầm, và cát. Nếu gắn xích, có thể đi trên nước đá và tuyết.
Xe có thể gắn pháo nhỏ và súng máy. Đã quan sát thấy một phiên bản ATV gắn giàn pháo phản lực và pháo 120mm./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion-P lợi hại
Ảnh: Hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion-P lợi hại

VOV.VN - Bastion-P (còn gọi là K-300P) là một hệ thống phòng thủ tên lửa bờ biển lợi hại, có thể đối phó hiệu quả với tàu địch xâm phạm vùng biển.

Ảnh: Hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion-P lợi hại

Ảnh: Hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion-P lợi hại

VOV.VN - Bastion-P (còn gọi là K-300P) là một hệ thống phòng thủ tên lửa bờ biển lợi hại, có thể đối phó hiệu quả với tàu địch xâm phạm vùng biển.

Ảnh: Sức sống của xe quân sự UAZ “thần thánh”
Ảnh: Sức sống của xe quân sự UAZ “thần thánh”

VOV.VN - Ra đời từ năm 1973, dòng xe quân sự địa hình UAZ hiện vẫn có chỗ đứng trong quân đội nhiều nước, kể cả Nga và Việt Nam.

Ảnh: Sức sống của xe quân sự UAZ “thần thánh”

Ảnh: Sức sống của xe quân sự UAZ “thần thánh”

VOV.VN - Ra đời từ năm 1973, dòng xe quân sự địa hình UAZ hiện vẫn có chỗ đứng trong quân đội nhiều nước, kể cả Nga và Việt Nam.