Triều Tiên có thể san phẳng 1 vùng của New York bằng bom nhiệt hạch?

VOV.VN - Triều Tiên cho rằng loại bom nhiệt hạch của mình có thể san phẳng được vùng Manhattan, New York.

Người dân xem tin về việc Triều Tiên tuyên bố thử bom nhiệt hạch hôm 6/1. (ảnh: AFP)
Kênh DPRK Today của Triều Tiên dẫn lời chuyên gia hạt nhân Triều Tiên Cho Hyong Il: “Bom nhiệt hạch của chúng tôi lớn hơn nhiều loại của Liên Xô trước đây. Bom của Liên Xô trước đây đủ sức phá vỡ hàng loạt cửa kính trong khoảng cách 1.000 km, sức nóng có thể gây ra bỏng cấp 3 trong vòng 100 km”.

“Nếu bom H của chúng tôi được gắn vào tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và nhắm tới vùng Manhattan ở thành phố New York, tất cả người dân nơi này sẽ chết ngay lập tức, toàn bộ thành phố sẽ cháy thành tro bụi”.

Hôm 6/1, Triều Tiên tuyên bố thử bom nhiệt hạch. Kênh truyền hình quốc gia Triều Tiên đưa tin: “ Quả bom nhiệt hạch đầu tiên đã được thử nghiệm thành công lúc 10h sáng ngày 6/1/2016, theo quyết định chiến lược của Đảng Lao động”.

Triều Tiên tuyên bố, việc sở hữu bom nhiệt hạch là cách thức tự vệ trước Mỹ, một quốc gia mà theo Bình Nhưỡng, hiện đang sở hữu khối lượng vũ khí hạt nhân khổng lồ. Tuy nhiên, Mỹ nghi ngờ về tuyên bố Triều Tiên thử bom nhiệt hạch.

Sáng sớm nay, một trận động đất nhỏ với cường độ 3,1 độ richter đã xảy ra tại Triều Tiên. Đây là thông tin do cơ quan khí tượng quốc gia Hàn Quốc đưa ra, đồng thời khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy nó có liên quan đến một vụ thử hạt nhân. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ quyết cô lập Triều Tiên sau vụ thử bom nhiệt hạch
Mỹ quyết cô lập Triều Tiên sau vụ thử bom nhiệt hạch

VOV.VN - Mỹ sẽ hợp tác với các đồng minh để “khiến Triều Tiên ngày càng cô lập” và buộc nước này phải tuân thủ cam kết phi hạt nhân hóa của mình.

Mỹ quyết cô lập Triều Tiên sau vụ thử bom nhiệt hạch

Mỹ quyết cô lập Triều Tiên sau vụ thử bom nhiệt hạch

VOV.VN - Mỹ sẽ hợp tác với các đồng minh để “khiến Triều Tiên ngày càng cô lập” và buộc nước này phải tuân thủ cam kết phi hạt nhân hóa của mình.

Mỹ - Hàn diễn tập đổ bộ quy mô lớn bất chấp đe dọa của Triều Tiên
Mỹ - Hàn diễn tập đổ bộ quy mô lớn bất chấp đe dọa của Triều Tiên

VOV.VN - Cuộc diễn tập này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên.

Mỹ - Hàn diễn tập đổ bộ quy mô lớn bất chấp đe dọa của Triều Tiên

Mỹ - Hàn diễn tập đổ bộ quy mô lớn bất chấp đe dọa của Triều Tiên

VOV.VN - Cuộc diễn tập này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên.

Thế giới 24h: Dấu hiệu đối đầu Triều Tiên - Hàn Quốc
Thế giới 24h: Dấu hiệu đối đầu Triều Tiên - Hàn Quốc

VOV.VN - Sớm nay 10/3, Triều Tiên đã bắn 2 tên lửa tầm ngắn từ khu vực Kangwon, tỉnh Bắc Hwanghae ra khu vực ngoài khơi phía Đông nước này, trên biển Nhật Bản.

Thế giới 24h: Dấu hiệu đối đầu Triều Tiên - Hàn Quốc

Thế giới 24h: Dấu hiệu đối đầu Triều Tiên - Hàn Quốc

VOV.VN - Sớm nay 10/3, Triều Tiên đã bắn 2 tên lửa tầm ngắn từ khu vực Kangwon, tỉnh Bắc Hwanghae ra khu vực ngoài khơi phía Đông nước này, trên biển Nhật Bản.

Thế giới 7 ngày: Triều Tiên dọa tấn công chớp nhoáng tiêu diệt kẻ thù
Thế giới 7 ngày: Triều Tiên dọa tấn công chớp nhoáng tiêu diệt kẻ thù

VOV.VN - Cuộc tập trận rầm rộ của Mỹ và Hàn Quốc cũng như tuyên bố đáp trả của Triều Tiên khiến dư luận lo ngại bùng phát chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.

Thế giới 7 ngày: Triều Tiên dọa tấn công chớp nhoáng tiêu diệt kẻ thù

Thế giới 7 ngày: Triều Tiên dọa tấn công chớp nhoáng tiêu diệt kẻ thù

VOV.VN - Cuộc tập trận rầm rộ của Mỹ và Hàn Quốc cũng như tuyên bố đáp trả của Triều Tiên khiến dư luận lo ngại bùng phát chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên có thể đã thử một số thành phần của bom nhiệt hạch
Triều Tiên có thể đã thử một số thành phần của bom nhiệt hạch

VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố, vụ thử hạt nhân ngày 6/1 là vụ thử bom nhiệt hạch. Tuy nhiên, phía Mỹ vẫn nghi ngờ về tuyên bố này.

Triều Tiên có thể đã thử một số thành phần của bom nhiệt hạch

Triều Tiên có thể đã thử một số thành phần của bom nhiệt hạch

VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố, vụ thử hạt nhân ngày 6/1 là vụ thử bom nhiệt hạch. Tuy nhiên, phía Mỹ vẫn nghi ngờ về tuyên bố này.

Mỹ và Triều Tiên bí mật đàm phán trước vụ thử bom nhiệt hạch
Mỹ và Triều Tiên bí mật đàm phán trước vụ thử bom nhiệt hạch

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, việc đàm phán với Triều Tiên là phù hợp với các mục tiêu mà Mỹ theo đuổi từ lâu.

Mỹ và Triều Tiên bí mật đàm phán trước vụ thử bom nhiệt hạch

Mỹ và Triều Tiên bí mật đàm phán trước vụ thử bom nhiệt hạch

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, việc đàm phán với Triều Tiên là phù hợp với các mục tiêu mà Mỹ theo đuổi từ lâu.