Bệnh viện Phụ sản -Nhi Đà Nẵng điều trị cho trẻ tự kỷ

(VOV) - Chiều 16/7, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng khánh thành khoa Phục hồi chức năng trẻ em.

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ hỗ trợ các thiết bị an toàn có lót đệm để giúp cán bộ y tế điều trị vật lý trị liệu cho trẻ nhỏ, các dụng cụ giúp tăng cường cơ tay và cải thiện việc tập vận động, máy đo nồng độ ôxy trong máu.

Khánh thành khoa Phục hồi chức năng cho trẻ em (Ảnh Thanh Hà)


Việc có thêm khoa phục hồi chức năng giúp bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cung cấp dịch vụ chăm sóc phục hồi chức năng thuận tiện cho trẻ nhỏ, không còn phải gửi bệnh nhi đến các bệnh viện khác như trước. Đặc biệt, khoa này còn tổ chức chăm sóc, điều trị cho trẻ em bị tự kỷ.

Bác sĩ Nguyễn Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Nhi - Đà Nẵng cho biết: “Trong khoa phục hồi chức năng có nhiều  bước phục hồi chức năng. Trong đó bệnh tự kỷ là một trong những phần để phục hồi chức năng. Chữa bệnh tự kỹ thì chúng tôi từ cái khâu tập huấn cho các đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng. Lúc đầu là nhận biết, tầm soát bệnh, sau đó là chẩn đoán  xác định và có những phương pháp tập luyện theo phát đồ của bệnh tự kỷ. Còn rất nhiều bệnh khác cần phải phục hồi chức năng  như dị tật bẩm sinh chúng ta cũng cần phục hồi sớm để tránh di chứng nặng nề”./. 

Thêm điều kiện điều trị cho trẻ tự kỷ


Ngay hôm khánh thành, trung tâm đã điều trị phục hồi chức năng cho trẻ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trẻ tự kỷ cần được can thiệp sớm và giáo dục suốt đời
Trẻ tự kỷ cần được can thiệp sớm và giáo dục suốt đời

(VOV) -Nhiều việc chúng ta có thể giúp trẻ tự kỷ hòa nhập cuộc sống, đó là sự yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ phù hợp…

Trẻ tự kỷ cần được can thiệp sớm và giáo dục suốt đời

Trẻ tự kỷ cần được can thiệp sớm và giáo dục suốt đời

(VOV) -Nhiều việc chúng ta có thể giúp trẻ tự kỷ hòa nhập cuộc sống, đó là sự yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ phù hợp…

Sống nơi ô nhiễm, dễ sinh tự kỷ
Sống nơi ô nhiễm, dễ sinh tự kỷ

(VOV) - Nếu những năm đầu đời, trẻ sống trong môi trường không khí ô nhiễm thì nguy cơ mắc bệnh tự kỷ cao gấp 3 lần.

Sống nơi ô nhiễm, dễ sinh tự kỷ

Sống nơi ô nhiễm, dễ sinh tự kỷ

(VOV) - Nếu những năm đầu đời, trẻ sống trong môi trường không khí ô nhiễm thì nguy cơ mắc bệnh tự kỷ cao gấp 3 lần.

Axít folic giúp phụ nữ giảm nguy cơ sinh con tự kỷ
Axít folic giúp phụ nữ giảm nguy cơ sinh con tự kỷ

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học: những phụ nữ uống axít folic theo liều lượng được chỉ định hàng ngày (600 mg) đã giảm được nguy cơ sinh con bị tự kỷ.

Axít folic giúp phụ nữ giảm nguy cơ sinh con tự kỷ

Axít folic giúp phụ nữ giảm nguy cơ sinh con tự kỷ

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học: những phụ nữ uống axít folic theo liều lượng được chỉ định hàng ngày (600 mg) đã giảm được nguy cơ sinh con bị tự kỷ.

Phòng mạch online: Phát hiện và điều trị tự kỷ ở trẻ
Phòng mạch online: Phát hiện và điều trị tự kỷ ở trẻ

Ths.BS Quách Thúy Minh, Trưởng khoa Tâm bệnh, BV Nhi TW; chị Mai Anh-bà mẹ đã phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc con trai mắc chứng tự kỷ hơn 10 năm nay trả lời trực tuyến các vấn đề liên quan đến tự kỷ

Phòng mạch online: Phát hiện và điều trị tự kỷ ở trẻ

Phòng mạch online: Phát hiện và điều trị tự kỷ ở trẻ

Ths.BS Quách Thúy Minh, Trưởng khoa Tâm bệnh, BV Nhi TW; chị Mai Anh-bà mẹ đã phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc con trai mắc chứng tự kỷ hơn 10 năm nay trả lời trực tuyến các vấn đề liên quan đến tự kỷ

Phát hiện dấu hiệu tự kỷ từ khi trẻ mới một tuổi
Phát hiện dấu hiệu tự kỷ từ khi trẻ mới một tuổi

Các nhà nghiên cứu tự kỷ đến từ trường Y San Diego thuộc Đại học California đang phát triển một chiến lược mới có tên “Kiểm tra cách tiếp cận của trẻ một tuổi”

Phát hiện dấu hiệu tự kỷ từ khi trẻ mới một tuổi

Phát hiện dấu hiệu tự kỷ từ khi trẻ mới một tuổi

Các nhà nghiên cứu tự kỷ đến từ trường Y San Diego thuộc Đại học California đang phát triển một chiến lược mới có tên “Kiểm tra cách tiếp cận của trẻ một tuổi”

Một số trẻ khi lớn lên có thể tự thoát khỏi chứng tự kỷ
Một số trẻ khi lớn lên có thể tự thoát khỏi chứng tự kỷ

(VOV) - Giới khoa học Mỹ hy vọng chứng bệnh này có thể được đẩy lùi.

Một số trẻ khi lớn lên có thể tự thoát khỏi chứng tự kỷ

Một số trẻ khi lớn lên có thể tự thoát khỏi chứng tự kỷ

(VOV) - Giới khoa học Mỹ hy vọng chứng bệnh này có thể được đẩy lùi.

Báo động tỷ lệ trẻ em bị tự kỷ tăng nhanh tại Mỹ
Báo động tỷ lệ trẻ em bị tự kỷ tăng nhanh tại Mỹ

Đến năm 2012, trung bình cứ 50 trẻ em Mỹ ở độ tuổi từ 6-17 có 1 trẻ bị bệnh tự kỷ ở các cấp độ khác nhau.

Báo động tỷ lệ trẻ em bị tự kỷ tăng nhanh tại Mỹ

Báo động tỷ lệ trẻ em bị tự kỷ tăng nhanh tại Mỹ

Đến năm 2012, trung bình cứ 50 trẻ em Mỹ ở độ tuổi từ 6-17 có 1 trẻ bị bệnh tự kỷ ở các cấp độ khác nhau.