Ấn tượng qua ảnh: Người tỵ nạn 'xé rào' biên giới Hungary

VOV.VN - Những người di cư "xé rào", vượt qua biên giới giữa Hungary và Serbia gần Röszke

Hungary đã xây dựng hàng rào tạm thời dài 175km dọc biên giới phía nam giữa Hungary với Serbia để ngăn chặn những người nhập cư bất hợp pháp vào nước này. Ảnh chụp ngày 30/8/2015 (Zoltan Mathe / MTI/ AP). 

Nhiều người di cư đã "xé rào", vượt qua biên giới giữa Hungary và Serbia gần Röszke, 180 km về phía đông nam thủ đô Budapest, Hungary (Ảnh Zoltan Balogh / MTI/AP).


Những người nhập cư đã giúp đỡ một cụ già băng qua đường ray tại ga đường sắt ở Budapest, Hungary, ngày 3/9/2015. Hơn 150.000 người di cư đã tới Hungary từ đầu năm tới nay, hầu hết vượt qua biên giới phía nam với Serbia. (Ảnh AP).


Một người di cư bị bắt giữ sau khi đi tàu từ Budapest đến Bicske, Hungary, ngày 3/9/2015 (Ảnh AP).


Những người di cư ngồi vạ vật gần ga đường sắt Keleti ở Budapest, Hungary, (ảnh chụp ngày 2/9/ 2015), sau khi bị cảnh sát ngăn lại. (Ảnh AP)


Những người di cư tập trung bên ngoài nhà ga đường sắt tại Budapest, Hungary, khi họ không được phép lên tàu sang Đức. (Ảnh chụp hôm 2/9/2015 (Zoltan Mathe / MTI/AP)


Những người nhập cư nâng một cậu bé được quấn chăn lên, phía trước nhà ga đường sắt Keleti ở Budapest, Hungary, thứ tư 2 tháng 9, 2015. Hàng trăm người nhập cư đang yêu cầu được lên các chuyến tàu đi sang Đức. (Ảnh AP)


Hàng người di cư ngồi vạ vật chờ đợi trước cửa nhà ga đường sắt Keleti ở Budapest, Hungary, sau khi cảnh sát ngăn họ lên các chuyến tàu đến Đức. (Ảnh AP).


Những người nhập cư trái phép vượt qua biên giới giữa Hungary và Serbia gần Röszke, 180 km về phía đông nam thủ đô Budapest, Hungary (Ảnh Sandor Ujvari / MTI/AP).


Người tị nạn Syria và người di cư đi bộ dọc theo đường sắt, cố gắng vượt qua biên giới từ Serbia vào Hungary (Ảnh AFP).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hãng tin Trung Quốc coi Mỹ là thủ phạm của vấn nạn nhập cư vào châu Âu
Hãng tin Trung Quốc coi Mỹ là thủ phạm của vấn nạn nhập cư vào châu Âu

VOV.VN - Tân Hoa xã vừa có bài bình luận chỉ trích Mỹ chính là nguyên nhân chính của tình trạng nhập cư ồ ạt vào châu Âu, kéo theo khủng hoảng nhân đạo.

Hãng tin Trung Quốc coi Mỹ là thủ phạm của vấn nạn nhập cư vào châu Âu

Hãng tin Trung Quốc coi Mỹ là thủ phạm của vấn nạn nhập cư vào châu Âu

VOV.VN - Tân Hoa xã vừa có bài bình luận chỉ trích Mỹ chính là nguyên nhân chính của tình trạng nhập cư ồ ạt vào châu Âu, kéo theo khủng hoảng nhân đạo.

Hàng nghìn người di cư được đưa từ Hungary sang Áo
Hàng nghìn người di cư được đưa từ Hungary sang Áo

VOV.VN - Hôm nay (5/9), hàng nghìn người di cư đã từ Hungary vào Áo, sau khi Hungary cho phép các xe buýt chở người di cư từ Budapest tới biên giới.

Hàng nghìn người di cư được đưa từ Hungary sang Áo

Hàng nghìn người di cư được đưa từ Hungary sang Áo

VOV.VN - Hôm nay (5/9), hàng nghìn người di cư đã từ Hungary vào Áo, sau khi Hungary cho phép các xe buýt chở người di cư từ Budapest tới biên giới.

Đức đủ khả năng để đối phó với làn sóng tị nạn
Đức đủ khả năng để đối phó với làn sóng tị nạn

VOV.VN - Đức có thể đối phó với làn sóng tị nạn lịch sử trong năm nay mà không cần phải tăng thuế và không làm chệch hướng mục tiêu cân bằng ngân sách.

Đức đủ khả năng để đối phó với làn sóng tị nạn

Đức đủ khả năng để đối phó với làn sóng tị nạn

VOV.VN - Đức có thể đối phó với làn sóng tị nạn lịch sử trong năm nay mà không cần phải tăng thuế và không làm chệch hướng mục tiêu cân bằng ngân sách.

Ngoại trưởng các nước EU thảo luận nóng về vấn đề nhập cư
Ngoại trưởng các nước EU thảo luận nóng về vấn đề nhập cư

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước EU đã nhóm họp và bàn thảo nhiều giải pháp thực tế để ứng phó với cuộc khủng hoảng nhập cư nghiêm trọng hiện nay.

Ngoại trưởng các nước EU thảo luận nóng về vấn đề nhập cư

Ngoại trưởng các nước EU thảo luận nóng về vấn đề nhập cư

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước EU đã nhóm họp và bàn thảo nhiều giải pháp thực tế để ứng phó với cuộc khủng hoảng nhập cư nghiêm trọng hiện nay.

Người di cư rời Hungary sang Đức; Anh tuyên bố đón nhận người tị nạn
Người di cư rời Hungary sang Đức; Anh tuyên bố đón nhận người tị nạn

VOV.VN - Hungary hôm 5/9 quyết định triển khai hàng trăm xe bus chở người di cư bị mắc kẹt nhiều ngày qua tại thủ đô Budapest của Hungary sang Áo và Đức.

Người di cư rời Hungary sang Đức; Anh tuyên bố đón nhận người tị nạn

Người di cư rời Hungary sang Đức; Anh tuyên bố đón nhận người tị nạn

VOV.VN - Hungary hôm 5/9 quyết định triển khai hàng trăm xe bus chở người di cư bị mắc kẹt nhiều ngày qua tại thủ đô Budapest của Hungary sang Áo và Đức.

Tổng thống Putin quy trách nhiệm về nạn nhập cư cho phương Tây
Tổng thống Putin quy trách nhiệm về nạn nhập cư cho phương Tây

VOV.VN - Tổng thống Putin khẳng định khủng hoảng nhập cư hiện nay không có gì bất ngờ và phương Tây phải chịu trách nhiệm cho tình trạng này.

Tổng thống Putin quy trách nhiệm về nạn nhập cư cho phương Tây

Tổng thống Putin quy trách nhiệm về nạn nhập cư cho phương Tây

VOV.VN - Tổng thống Putin khẳng định khủng hoảng nhập cư hiện nay không có gì bất ngờ và phương Tây phải chịu trách nhiệm cho tình trạng này.