Ba Lan bước vào cuộc bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Khoảng 30 triệu cử tri Ba Lan đủ điều kiện sẽ tham gia bỏ phiếu bầu thành viên Quốc hội và Chính phủ mới.

Hôm nay (25/10), cử tri Ba Lan bắt đầu đi bỏ phiếu để bầu Quốc hội và Chính phủ mới với hy vọng các cơ quan lập pháp và hành pháp mới sẽ đáp ứng tốt hơn quyền lợi của người dân, đồng thời tăng vị thế của Ba Lan tại Châu Âu trong vòng bốn năm tới.

Theo Ủy ban bầu cử quốc gia, ngay từ lúc 7h, toàn bộ khoảng 27.000 địa điểm bỏ phiếu đã mở cửa đón tiếp cử tri để bầu 360 thành viên Hạ viện và 100 thành viên Thượng viện. Khoảng 30 triệu cử tri Ba Lan đủ điều kiện sẽ tham gia vào cuộc bầu cử Quốc hội lần này. Cuộc bầu cử sẽ kết thúc vào lúc 21h (giờ địa phương), kết quả chính thức sẽ được công bố vào ngày hôm sau.

Thủ tướng Ewa Kopacz (trái) và ứng viên Beata Szydlo. (Nguồn: AP/AFP)

Mặc dù đây là cuộc chạy đua của nhiều đảng phái khác nhau vào Quốc hội, nhưng cuộc thăm dò mới nhất công bố ngày 23/10 cho thấy, chỉ có 6 đảng có khả năng chiếm được ghế tại Quốc hội. Đảng Pháp luật và Công lý (PiS) của ứng cử viên chức Thủ tướng, bà Beata Szydlo, đang dẫn đầu với 38,3% số phiếu, bỏ xa Đảng Diễn đàn dân sự (PO) của đương kim Thủ tướng Ewa Kopacs tới 16,2%.

Các cuộc thăm dò gần đây cũng cho thấy, người dân Ba Lan không hài lòng với chính sách an sinh xã hội và bảo vệ quyền lợi quốc gia của chính phủ đương nhiệm. Thêm vào đó, uy tín của Đảng Diễn đàn dân sự của bà Kopacs đã giảm đáng kể sau một số vụ tai tiếng gần đây có liên quan tới một số vị bộ trưởng và quan chức chính phủ.

Trong khi đó, Đảng Pháp luật và Công lý của ứng cử viên Szydlo đang chiếm được sự ủng hộ của cử tri Ba Lan, đặc biệt là ở khu vực nông thôn khi mức sống ở đây còn khá cách biệt với khu thành thị. Trong chiến lược tranh cử, bà Szydlo đã đưa ra nhiều cam kết đáp ứng sự mong đợi của nhiều tầng lớp khác nhau trong xã hội, từ lớp trẻ cho tới người về hưu và người già. Đáng lưu ý Đảng Pháp luật và Công lý đã giành thắng lợi vang dội trong cuộc bầu cử Tổng thống tháng 5 vừa qua, với ứng viên của Đảng ông Andzei Duda, người vừa nhậm chức Thổng thống cách đây 2 tháng.

Các nhà phân tích cho rằng, Đảng Diễn đàn dân sự cầm quyền hiện nay khó có thể bắt kịp Đảng Pháp luật và Công lý đối lập bởi sự cách biệt 16% về số phiếu theo thăm dò dư luận là khoảng cách khá lớn. Tuy nhiên liệu Đảng Pháp luật và Công lý có đạt đa số phiếu thực sự để tự thành lập Chính phủ mới hay phải liên kết với một đảng nhỏ khác trong quốc hội vẫn còn phải chờ tới kết quả cuối cùng được công bố vào ngày 26/10./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba Lan ủng hộ Ukraine hội nhập Châu Âu
Ba Lan ủng hộ Ukraine hội nhập Châu Âu

VOV.VN - Ngày 9/9 Thủ tướng Ba Lan Ewa Kopacz khẳng định quan điểm trước sau như một của Ba Lan là ủng hộ "khát vọng hội nhập Châu Âu" của Ukraine.

Ba Lan ủng hộ Ukraine hội nhập Châu Âu

Ba Lan ủng hộ Ukraine hội nhập Châu Âu

VOV.VN - Ngày 9/9 Thủ tướng Ba Lan Ewa Kopacz khẳng định quan điểm trước sau như một của Ba Lan là ủng hộ "khát vọng hội nhập Châu Âu" của Ukraine.

Chính trị gia Ba Lan: Ukraine, Đức có thể đòi đất Ba Lan nếu EU sụp đổ
Chính trị gia Ba Lan: Ukraine, Đức có thể đòi đất Ba Lan nếu EU sụp đổ

VOV.VN - Một nhân vật Ba Lan vừa tuyên bố rằng Ba Lan nên dè chừng Đức và Ukraine vì 2 nước này có tuyên bố chủ quyền đối với đất của Ba Lan.

Chính trị gia Ba Lan: Ukraine, Đức có thể đòi đất Ba Lan nếu EU sụp đổ

Chính trị gia Ba Lan: Ukraine, Đức có thể đòi đất Ba Lan nếu EU sụp đổ

VOV.VN - Một nhân vật Ba Lan vừa tuyên bố rằng Ba Lan nên dè chừng Đức và Ukraine vì 2 nước này có tuyên bố chủ quyền đối với đất của Ba Lan.

Ba Lan: Phong tỏa khu vực có con tàu chở kho báu của Đức quốc xã
Ba Lan: Phong tỏa khu vực có con tàu chở kho báu của Đức quốc xã

VOV.VN - Chính quyền tỉnh Lower Silesia, tây nam Ba Lan, đã bắt đầu cách ly địa điểm được cho là nơi ấn giấu của đoàn tàu chở châu báu của Đức quốc xã.

Ba Lan: Phong tỏa khu vực có con tàu chở kho báu của Đức quốc xã

Ba Lan: Phong tỏa khu vực có con tàu chở kho báu của Đức quốc xã

VOV.VN - Chính quyền tỉnh Lower Silesia, tây nam Ba Lan, đã bắt đầu cách ly địa điểm được cho là nơi ấn giấu của đoàn tàu chở châu báu của Đức quốc xã.

Ukraine tìm kiếm sự hỗ trợ của Ba Lan liên quan tới xung đột ở Donbass
Ukraine tìm kiếm sự hỗ trợ của Ba Lan liên quan tới xung đột ở Donbass

VOV.VN -Tổng thống Ukraine đã mời tân tổng thống Ba Lan thăm Kiev nhân việc Ba Lan ngỏ ý làm trung gian hòa giải xung đột ở vùng Donbass.

Ukraine tìm kiếm sự hỗ trợ của Ba Lan liên quan tới xung đột ở Donbass

Ukraine tìm kiếm sự hỗ trợ của Ba Lan liên quan tới xung đột ở Donbass

VOV.VN -Tổng thống Ukraine đã mời tân tổng thống Ba Lan thăm Kiev nhân việc Ba Lan ngỏ ý làm trung gian hòa giải xung đột ở vùng Donbass.

Ba Lan ký hiệp định xuất khẩu táo vào Việt Nam
Ba Lan ký hiệp định xuất khẩu táo vào Việt Nam

VOV.VN -Ngày 2/10 các quan chức nông nghiệp của Ba Lan và Việt Nam đã ký một hiệp định cho phép xuất khẩu táo Ba Lan vào thị trường của Việt Nam.

Ba Lan ký hiệp định xuất khẩu táo vào Việt Nam

Ba Lan ký hiệp định xuất khẩu táo vào Việt Nam

VOV.VN -Ngày 2/10 các quan chức nông nghiệp của Ba Lan và Việt Nam đã ký một hiệp định cho phép xuất khẩu táo Ba Lan vào thị trường của Việt Nam.