Bầu cử Tổng thống Mỹ 2016: Hillary vẫn vượt Trump trước giờ G

VOV.VN - Dự đoán cuối cùng của Reuters/Ipsos cũng cho thấy, bà Clinton có 90% cơ hội đánh bại ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng. 

Chỉ vài giờ trước khi cuộc bầu cử Mỹ diễn ra ngày 8/11, hàng loạt hãng khảo sát có uy tín đã tiến hành các cuộc thăm dò về sự ủng hộ của dư luận đối với 2 ứng cử viên Tổng thống Mỹ là bà Hillary Clinton và ông Donald Trump.

Theo khảo sát của Hãng Economist - YouGov, ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton dẫn trước ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump 4% điểm. Khảo sát tiến hành với 3.677 cử tri Mỹ trong 4 ngày qua cho thấy bà Clinton nhận được 45% số phiếu ủng hộ, trong khi ông Trump nhận được 41%. 

Hai ứng viên Tổng thống Mỹ. (Ảnh: Reuters).

Dự đoán cuối cùng của Reuters/Ipsos cũng cho thấy, bà Clinton có 90% cơ hội đánh bại ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Theo khảo sát đưa ra, bà Clinton dẫn trước với 45% so với mức 43% của ông Trump nhận được trong cuộc bỏ phiếu phổ thông và nhận được 303 phiếu Đại cử tri so với ông Trump là 235 , vượt qua mức 270 phiếu cần thiết để giành chiến thắng.

Cơ hội của ông Trump cũng phụ thuộc nhiều vào các bang như Florida, Michigan, Bắc Carolina và Ohio, Pennsylvania ... Để giành chiến thắng, ông Trump sẽ  phải dẫn trước ở hầu hết các bang này.  

Bắc Carolina dự kiến là một trong những bang đầu tiên thông báo kết quả vào đêm 8/11. Kết quả tại bang này có thể là chìa khóa cho cuộc bầu cử. Nhiều khảo sát trước đó cũng cho thấy ưu thế nghiêng về bà Clinton.

Hai ứng cử viên Tổng thống ngày 7/11 tiếp tục tiến hành cuộc vận động tranh cử quy mô lớn tại các bang chiến lược.

Phát biểu trước những người ủng hộ tại thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton cam kết nếu đắc cử, sẽ trở thành Tổng thống của mọi người dân Mỹ và hàn gắn những chia rẽ của nước này.

Bà cũng kêu gọi người dân Mỹ đi bỏ phiếu trong ngày 8/11: “Khi những đứa con và cháu của các bạn hỏi trong tương lai về những gì các bạn đã làm trong năm 2016 khi mọi thứ đều nằm trong tay của các bạn, các bạn có thể nói đã bỏ phiếu vì một nước Mỹ công bằng tốt đẹp và mạnh mẽ hơn. Nước Mỹ phải là nơi chúng ta sẽ xây dựng những cây cầu chứ không phải là những bức tường”.

Cùng với Florida, Pennsylvania là một bang chiến lược với 20 phiếu đại cử tri, được đánh giá là những nơi sẽ quyết định kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Sát cánh cùng bà Clinton trong chiến dịch vận động cuối cùng tại Pennsylvania có cả Tổng thống Obama, đệ nhất Phu nhân Michelle Obama và ngôi sao ca nhạc Bruce Springsteen./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Tổng thống Mỹ: Bà Clinton gặp rắc rối sát ngày bầu cử
Bầu cử Tổng thống Mỹ: Bà Clinton gặp rắc rối sát ngày bầu cử

VOV.VN - Bà Clinton ngày 29/10 đã chỉ trích việc FBI mở lại điều tra việc bà sử dụng email cá nhân vào việc công ngay trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống.

Bầu cử Tổng thống Mỹ: Bà Clinton gặp rắc rối sát ngày bầu cử

Bầu cử Tổng thống Mỹ: Bà Clinton gặp rắc rối sát ngày bầu cử

VOV.VN - Bà Clinton ngày 29/10 đã chỉ trích việc FBI mở lại điều tra việc bà sử dụng email cá nhân vào việc công ngay trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống.

Bầu cử Mỹ trước giờ G: Bà Clinton vẫn có lợi thế hơn ông Trump
Bầu cử Mỹ trước giờ G: Bà Clinton vẫn có lợi thế hơn ông Trump

VOV.VN - Kết quả thăm dò dư luận mới nhất trước bầu cử do Reuters/Ipsos tiến hành cho thấy, bà Clinton đang dẫn trước ông Trump 5 điểm %.

Bầu cử Mỹ trước giờ G: Bà Clinton vẫn có lợi thế hơn ông Trump

Bầu cử Mỹ trước giờ G: Bà Clinton vẫn có lợi thế hơn ông Trump

VOV.VN - Kết quả thăm dò dư luận mới nhất trước bầu cử do Reuters/Ipsos tiến hành cho thấy, bà Clinton đang dẫn trước ông Trump 5 điểm %.

Bầu cử Tổng thống Mỹ: Nếu thắng cử, Trump sẽ là ác mộng với châu Âu
Bầu cử Tổng thống Mỹ: Nếu thắng cử, Trump sẽ là ác mộng với châu Âu

VOV.VN - Với Liên minh châu Âu, việc Donald Trump lên làm Tổng thống của Mỹ có thể sẽ là một cơn ác mộng.

Bầu cử Tổng thống Mỹ: Nếu thắng cử, Trump sẽ là ác mộng với châu Âu

Bầu cử Tổng thống Mỹ: Nếu thắng cử, Trump sẽ là ác mộng với châu Âu

VOV.VN - Với Liên minh châu Âu, việc Donald Trump lên làm Tổng thống của Mỹ có thể sẽ là một cơn ác mộng.

Trump-Clinton so kè quyết liệt trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ
Trump-Clinton so kè quyết liệt trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Trong những ngày cuối cùng của cuộc bầu cử Mỹ, cả ông Trump và bà Clinton đều liên tục có những lời lẽ gay gắt nhằm vào đối thủ của mình.

Trump-Clinton so kè quyết liệt trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ

Trump-Clinton so kè quyết liệt trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Trong những ngày cuối cùng của cuộc bầu cử Mỹ, cả ông Trump và bà Clinton đều liên tục có những lời lẽ gay gắt nhằm vào đối thủ của mình.

Hàng trăm quan sát viên quốc tế giám sát bầu cử Mỹ
Hàng trăm quan sát viên quốc tế giám sát bầu cử Mỹ

VOV.VN - Ngày mai (8/11), hàng trăm quan sát viên quốc tế sẽ có mặt tại Mỹ để tham gia giám sát cuộc bầu cử Tổng thống ở nước này. 

Hàng trăm quan sát viên quốc tế giám sát bầu cử Mỹ

Hàng trăm quan sát viên quốc tế giám sát bầu cử Mỹ

VOV.VN - Ngày mai (8/11), hàng trăm quan sát viên quốc tế sẽ có mặt tại Mỹ để tham gia giám sát cuộc bầu cử Tổng thống ở nước này.