Bệnh nhân Ebola ở Mỹ có thể đã tiếp xúc với khoảng 100 người

VOV.VN - Tuy nhiên, các nhà chức trách Mỹ cũng nhấn mạnh rằng, đến nay, Thomas Eric Duncan là người duy nhất có các triệu chứng của bệnh Ebola.

Washington Post đưa tin, ngày 2/10, các quan chức y tế cộng đồng bang Texas, Mỹ cho biết, khoảng 100 người có thể đã tiếp xúc với Thomas Eric Duncan, người đàn ông Liberia được chẩn đoán nhiễm virus Ebola. 4 người trong số này, trong đó có 2 người thân của Duncan đã được yêu cầu cách ly tại nhà riêng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh chết người này.

Tuy nhiên, các nhà chức trách Mỹ cũng nhấn mạnh rằng, tới nay mới chỉ có trường hợp của Thomas Eric Duncan, người đầu tiên được chẩn đoán nhiễm Ebola tại Mỹ, xuất hiện các triệu chứng của bệnh.

Anh Thomas Eric Duncan, người đầu tiên được chẩn đoán nhiễm Ebola tại Mỹ (Ảnh Facebook)

Thẩm phán hạt Dallas Clay Jenkins tại cuộc họp báo cho biết: “Đối tượng duy nhất có các triệu chứng của bệnh là ông Duncan, người hiện đang được điều trị tại bệnh viện”.

Ông Jenkins nói thêm: “Đến thời điểm này, vẫn chưa có bất kỳ ai từng tiếp xúc với ông Duncan cho thấy dấu hiệu nhiễm virus Ebola”.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng dịch cho biết, danh sách 100 người này bao gồm “những đối tượng có thể và có khả năng tiếp xúc với bệnh nhân”. Hầu hết những người này đã được phỏng vấn vào ngày 2/10.

Các nhà chức trách cho rằng, số người phải theo dõi sẽ thấp hơn nhiều sau khi xác định chính xác số lượng đối tượng đã tiếp xúc trực tiếp với Duncan.

5 học sinh được cho là đã tiếp xúc với Duncan đang được cách ly tại nhà hoặc các cơ sở y tế để được điều trị khi cần thiết.

Một nhân viên cảnh sát cũng được yêu cầu cách ly tại nhà riêng do đã từng đến thăm anh Duncan.

Các quan chức y tế địa phương cho biết, những người được cách ly không được tiếp khách mà không có sự cho phép, phải cung cấp mẫu máu và đồng ý với bất kỳ cuộc xét nghiệm nào.

Những đối tượng tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân nhiễm Ebola sẽ được theo dõi trong vòng 3 tuần, bắt đầu từ ngày cuối cùng gặp bệnh nhân.

Ngày 2/10, chính quyền Liberia tuyên bố sẽ truy tố Duncan vì anh này đã nói dối trong lúc kiểm tra y tế trước khi lên máy bay rằng, anh đã không chăm sóc các bệnh nhân nhiễm Ebola và không chạm vào các nạn nhân tử vong vì căn bệnh này.

Hàng xóm của Duncan tại Liberia cho biết, họ nghĩ rằng anh đã bị nhiễm bệnh sau khi chở giúp một người hành xóm mang thai đến bệnh viện.

Trước khi rời Liberia, Duncan đã được kiểm tra thân nhiệt và kết quả cho thấy, anh không bị sốt.

Công tác kiểm tra y tế tại sân bay Monrovia của Liberia đã được thực hiện từ nhiều tháng qua kể từ khi dịch bệnh Ebola bắt đầu bùng phát.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tới nay, dịch bệnh này đã cướp đi sinh mạng của hơn 3.000 người ở Tây Phi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số người tử vong do Ebola tại Tây Phi vượt quá 3.000 người
Số người tử vong do Ebola tại Tây Phi vượt quá 3.000 người

VOV.VN - Liberia là đất nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất với khoảng  1.830 người thiệt mạng.

Số người tử vong do Ebola tại Tây Phi vượt quá 3.000 người

Số người tử vong do Ebola tại Tây Phi vượt quá 3.000 người

VOV.VN - Liberia là đất nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất với khoảng  1.830 người thiệt mạng.

Bác sĩ Mỹ phải nhập viện do phơi nhiễm virus Ebola
Bác sĩ Mỹ phải nhập viện do phơi nhiễm virus Ebola

VOV.VN - Nhằm bảo đảm an toàn cao độ, bác sĩ trên đã được vào một khu vực cách ly đặc biệt.

Bác sĩ Mỹ phải nhập viện do phơi nhiễm virus Ebola

Bác sĩ Mỹ phải nhập viện do phơi nhiễm virus Ebola

VOV.VN - Nhằm bảo đảm an toàn cao độ, bác sĩ trên đã được vào một khu vực cách ly đặc biệt.

Người nhiễm bệnh Ebola vẫn tăng theo cấp số nhân
Người nhiễm bệnh Ebola vẫn tăng theo cấp số nhân

VOV.VN - Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, virus Ebola tới nay đã làm hơn 5.800 người mắc, hơn 2.800 người bị thiệt mạng.

Người nhiễm bệnh Ebola vẫn tăng theo cấp số nhân

Người nhiễm bệnh Ebola vẫn tăng theo cấp số nhân

VOV.VN - Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, virus Ebola tới nay đã làm hơn 5.800 người mắc, hơn 2.800 người bị thiệt mạng.

Hơn 3.000 người đã chết vì virus Ebola
Hơn 3.000 người đã chết vì virus Ebola

VOV.VN -Con số này chiếm gần một nửa trong tổng số hơn 6.500 trường hợp nhiễm bệnh tại 5 nước Tây Phi.

Hơn 3.000 người đã chết vì virus Ebola

Hơn 3.000 người đã chết vì virus Ebola

VOV.VN -Con số này chiếm gần một nửa trong tổng số hơn 6.500 trường hợp nhiễm bệnh tại 5 nước Tây Phi.

Các nước tiếp tục đóng góp vào nỗ lực toàn cầu chống lại Ebola
Các nước tiếp tục đóng góp vào nỗ lực toàn cầu chống lại Ebola

VOV.VN - Có tín hiệu vui thế giới sẽ đánh bại được Ebola khi WHO cho biết trong tháng 11 vaccine Ebola sẽ được sử dụng tại các khu vực nguy cơ cao.

Các nước tiếp tục đóng góp vào nỗ lực toàn cầu chống lại Ebola

Các nước tiếp tục đóng góp vào nỗ lực toàn cầu chống lại Ebola

VOV.VN - Có tín hiệu vui thế giới sẽ đánh bại được Ebola khi WHO cho biết trong tháng 11 vaccine Ebola sẽ được sử dụng tại các khu vực nguy cơ cao.

Thái Lan phát hiện được kháng thể chống Ebola
Thái Lan phát hiện được kháng thể chống Ebola

VOV.VN - Các bác sĩ ở bệnh viện Siriraj tại Bangkok cho biết, họ đã phát hiện được một loại kháng thể virus Ebola hoàn toàn mới chưa từng có trên thế giới.

Thái Lan phát hiện được kháng thể chống Ebola

Thái Lan phát hiện được kháng thể chống Ebola

VOV.VN - Các bác sĩ ở bệnh viện Siriraj tại Bangkok cho biết, họ đã phát hiện được một loại kháng thể virus Ebola hoàn toàn mới chưa từng có trên thế giới.

Mỹ xác nhận trường hợp nhiễm Ebola đầu tiên
Mỹ xác nhận trường hợp nhiễm Ebola đầu tiên

VOV.VN - Bệnh nhân từ Liberia về Mỹ hôm 20/9 nhưng đến 24/9 mới có dấu hiệu mắc bệnh.

Mỹ xác nhận trường hợp nhiễm Ebola đầu tiên

Mỹ xác nhận trường hợp nhiễm Ebola đầu tiên

VOV.VN - Bệnh nhân từ Liberia về Mỹ hôm 20/9 nhưng đến 24/9 mới có dấu hiệu mắc bệnh.

Cần ít nhất nửa năm nữa mới có thể kiểm soát được dịch Ebola
Cần ít nhất nửa năm nữa mới có thể kiểm soát được dịch Ebola

VOV.VN -Liên Hợp Quốc cho biết, cuộc chiến chống lại dịch bệnh chết người Ebola cần phải đạt được những tiến bộ đáng kể trong vòng 2 tháng.

Cần ít nhất nửa năm nữa mới có thể kiểm soát được dịch Ebola

Cần ít nhất nửa năm nữa mới có thể kiểm soát được dịch Ebola

VOV.VN -Liên Hợp Quốc cho biết, cuộc chiến chống lại dịch bệnh chết người Ebola cần phải đạt được những tiến bộ đáng kể trong vòng 2 tháng.