Các tòa nhà Chính phủ của Ukraine tại Crimea bị chiếm đóng

VOV.VN - Hàng chục người ủng hộ Nga có vũ trang ngày 27/2 đã chiếm các tòa nhà Chính phủ tại bán đảo Crimea.

Theo Reuters, cảnh sát Ukraine đã được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi những người này dựng hàng rào và dựng cờ Nga xung quanh khu vực mà họ vừa chiếm đóng.

Vụ việc trên xảy ra tại bán đảo Crimea, nơi đồn trú của Hạm đội Hắc hải của Nga, 1 ngày sau khi nhà lập pháp Kiev chuẩn bị phê chuẩn Chính phủ mới được thành lập và các cuộc đụng độ giữa những người ủng hộ và chống Nga nổ ra tại thủ phủ Simferopol của Crimea.

Một người biểu tình vẫy cờ của người Tartar trước một tòa nhà Chính phủ tại thủ phủ Simferopol (Ảnh AP)

Nga đã lên tiếng bày tỏ nghi ngờ về tính hợp pháp của chính quyền mới tại Ukraine sau khi Tổng thống Viktor Yanukovych bị Quốc hội phế truất vào cuối tuần trước.

Nga cũng cáo buộc chính quyền mới  này đã thất bại trong việc kiểm soát những phần tử cực đoan đe dọa đến cộng đồng thiểu số nói tiếng Nga tại Ukraine bao gồm cả những người ở Crimea.

Những người chiếm đóng các tòa nhà Chính phủ tại Crimea chưa đưa ra một yêu sách cụ thể nào. Họ đeo những dải băng màu đen và da cam, biểu tượng chiến thắng của Nga tại Thế chiến thứ 2 và treo khẩu hiệu “Crimea là của Nga”.

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov tuyên bố trên trang Facebook của mình ngày 27/2 rằng cảnh sát nước này đã phong tỏa được các khu vực xung quanh những tòa nhà bị chiếm đóng.

“Cảnh sát đã tiến hành các biện pháp đối phó với các hành động quá khích và không cho phép tình hình leo thang thành các cuộc đụng độ vũ trang tại trung tâm thành phố”, ông Avakov nói.

Các cuộc gọi điện thoại đến các cơ quan lập pháp tại Crimea đều không có người trả lời trong khi trang web của họ cũng bị đánh sập. Refat Chubarov, một lãnh đạo cộng đồng Tatar tại Cremia ủng hộ chính quyền mới tại Kiev, viết trên Facebook của mình rằng 2 tòa nhà Chính phủ đã bị chiếm vào đêm 26/2 bởi những người mặc đồng phục.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đặt quân đội nước này trong tình trạng cảnh giác cao độ để chuẩn bị cho một cuộc tập trận quy mô lớn có sự tham gia của tất cả các binh chủng nước này tại phía Tây nước Nga.

Quân đội Nga cũng tuyên bố các biện pháp tăng cường an ninh tại trụ sở Hạm đội Hắc Hải của Nga trên bán đảo Crimea.

Cuộc tập trận trên của Nga có sự tham gia của 150.000 binh lính, 880 xe tăng, 90 máy bay và 80 tàu thủy nhằm “kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu trong các tình huống khủng hoảng và đe dọa đến an ninh quốc gia”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố.

Nga đã phủ nhận việc tập trận trên có mối liên hệ trực tiếp đến tình hình tại Ukraine mà chỉ nhằm cuộc phô trương sức mạnh đối với chính quyền mới tại Ukraine và phương Tây rằng Kremlin sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp để bảo vệ lợi ích của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine trước nguy cơ đối mặt với chủ nghĩa ly khai
Ukraine trước nguy cơ đối mặt với chủ nghĩa ly khai

VOV.VN -Chính phủ lâm thời Ukraine cho rằng đây là “mối đe dọa nghiêm trọng” đối với Ukraine.

Ukraine trước nguy cơ đối mặt với chủ nghĩa ly khai

Ukraine trước nguy cơ đối mặt với chủ nghĩa ly khai

VOV.VN -Chính phủ lâm thời Ukraine cho rằng đây là “mối đe dọa nghiêm trọng” đối với Ukraine.

Trung Quốc kêu gọi Ukraine tôn trọng thoả thuận đã ký kết
Trung Quốc kêu gọi Ukraine tôn trọng thoả thuận đã ký kết

VOV.VN -Trung Quốc và Ukraine đã ký một số thoả thuận về đường hàng không, một số nguồn năng lượng mới, than đá và du lịch.

Trung Quốc kêu gọi Ukraine tôn trọng thoả thuận đã ký kết

Trung Quốc kêu gọi Ukraine tôn trọng thoả thuận đã ký kết

VOV.VN -Trung Quốc và Ukraine đã ký một số thoả thuận về đường hàng không, một số nguồn năng lượng mới, than đá và du lịch.

Nga tập trận khẩn cấp tại khu vực biên giới với Ukraine
Nga tập trận khẩn cấp tại khu vực biên giới với Ukraine

VOV.VN -Các lực lượng vũ trang thuộc quân khu phía Tây đã được đặt trong tình trạng báo động.

Nga tập trận khẩn cấp tại khu vực biên giới với Ukraine

Nga tập trận khẩn cấp tại khu vực biên giới với Ukraine

VOV.VN -Các lực lượng vũ trang thuộc quân khu phía Tây đã được đặt trong tình trạng báo động.

Ông Yatsenyuk được đề cử làm Thủ tướng lâm thời Ukraine
Ông Yatsenyuk được đề cử làm Thủ tướng lâm thời Ukraine

VOV.VN - Đây được xem là bước đi khẩn cấp nhất lúc này trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đang đứng trước bờ vực phá sản.

Ông Yatsenyuk được đề cử làm Thủ tướng lâm thời Ukraine

Ông Yatsenyuk được đề cử làm Thủ tướng lâm thời Ukraine

VOV.VN - Đây được xem là bước đi khẩn cấp nhất lúc này trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đang đứng trước bờ vực phá sản.

Ukraine: Sự khác biệt Đông - Tây và nguy cơ tan rã
Ukraine: Sự khác biệt Đông - Tây và nguy cơ tan rã

VOV.VN - Vào thời điểm hiện tại, chủ trương “hướng Tây” ở Ukraine đã thắng thế nhưng có lẽ điều này sẽ chỉ là tạm thời.

Ukraine: Sự khác biệt Đông - Tây và nguy cơ tan rã

Ukraine: Sự khác biệt Đông - Tây và nguy cơ tan rã

VOV.VN - Vào thời điểm hiện tại, chủ trương “hướng Tây” ở Ukraine đã thắng thế nhưng có lẽ điều này sẽ chỉ là tạm thời.

Nga phản đối Ukraine bỏ tiếng Nga tại một số vùng
Nga phản đối Ukraine bỏ tiếng Nga tại một số vùng

VOV.VN -Phía Nga cho rằng, việc làm này không những vi phạm quyền con người, mà còn đi ngược lại các nguyên tắc của luật pháp.

Nga phản đối Ukraine bỏ tiếng Nga tại một số vùng

Nga phản đối Ukraine bỏ tiếng Nga tại một số vùng

VOV.VN -Phía Nga cho rằng, việc làm này không những vi phạm quyền con người, mà còn đi ngược lại các nguyên tắc của luật pháp.

Ukraine không phải chiến trường trong cuộc chiến Đông - Tây
Ukraine không phải chiến trường trong cuộc chiến Đông - Tây

VOV.VN -Mỹ khẳng định muốn cùng với Nga và các bên liên quan làm việc để mang lại hòa bình ổn định cho Ukraine.

Ukraine không phải chiến trường trong cuộc chiến Đông - Tây

Ukraine không phải chiến trường trong cuộc chiến Đông - Tây

VOV.VN -Mỹ khẳng định muốn cùng với Nga và các bên liên quan làm việc để mang lại hòa bình ổn định cho Ukraine.

Ukraine: Phía trước là nợ nần, chia rẽ và xung đột
Ukraine: Phía trước là nợ nần, chia rẽ và xung đột

VOV.VN - Kinh tế trên bờ vực phá sản và chủ nghĩa dân tộc, ly khai là những điều đang hiện hữu tại quốc gia Đông Âu có vị trí quan trọng này.

Ukraine: Phía trước là nợ nần, chia rẽ và xung đột

Ukraine: Phía trước là nợ nần, chia rẽ và xung đột

VOV.VN - Kinh tế trên bờ vực phá sản và chủ nghĩa dân tộc, ly khai là những điều đang hiện hữu tại quốc gia Đông Âu có vị trí quan trọng này.

 “Nga định can thiệp vào Ukraine là sai lầm chết người”
“Nga định can thiệp vào Ukraine là sai lầm chết người”

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 26/2 đưa ra tuyên bố trên sau khi Nga tiến hành tập trận khẩn cấp gần biên giới Ukraine.

 “Nga định can thiệp vào Ukraine là sai lầm chết người”

“Nga định can thiệp vào Ukraine là sai lầm chết người”

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 26/2 đưa ra tuyên bố trên sau khi Nga tiến hành tập trận khẩn cấp gần biên giới Ukraine.

Chính phủ Ukraine và những thách thức mới
Chính phủ Ukraine và những thách thức mới

VOV.VN - Đó là trọng trách khôi phục sự ổn định của một đất nước đang đối mặt với tình trạng chia rẽ sâu sắc và trên bờ vực phá sản.

Chính phủ Ukraine và những thách thức mới

Chính phủ Ukraine và những thách thức mới

VOV.VN - Đó là trọng trách khôi phục sự ổn định của một đất nước đang đối mặt với tình trạng chia rẽ sâu sắc và trên bờ vực phá sản.