Cảnh sát Trung Quốc lại bắn chết thêm 3 người Tân Cương

VOV.VN - Cảnh sát ở thành phố Thẩm Dương (đông bắc Trung Quốc) vừa bắn chết 3 nam giới “khua dao” mà truyền thông nhà nước gọi là những kẻ khủng bố Tân Cương.

Một phụ nữ cũng bị thương trong cuộc đột kích diễn ra vào chiều 13/7.

Vùng Tân Cương (phía Tây) và thành phố Thẩm Dương (gần Triều Tiên) (ảnh đồ họa của BBC)

Tỉnh Tân Cương, nơi có đông người thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, đã phải chứng kiến một số vụ đụng độ và tấn công ở nơi công cộng trong vài năm trở lại đây. Vụ việc hôm 13/7 là một trong số ít vụ đụng độ xảy ra bên ngoài Tân Cương.

Một số cơ quan truyền thông nhà nước của Trung Quốc trích dẫn lại một tuyên bố đăng trên mạng blog Weibo vào đêm 13/7.

Tuyên bố trên có vẻ đã được gỡ xuống vào sáng 14/7. Hiện không rõ vì sao tuyên bố này bị gỡ bỏ.

Theo tuyên bố, cảnh sát Trung Quốc đã bắt 16 “nghi phạm khủng bố” trong một cuộc đột kích ở Thẩm Dương. Trong cuộc đột kích đó, các cảnh sát xông vào một căn hộ cho thuê nơi họ “phát hiện ra các nghi phạm khủng bố” và đã bị 4 kẻ “đội mũ, cầm dao dài và hô các khẩu hiệu thánh chiến” tấn công.

Cảnh sát sau đó rút lui và gọi thêm “viện binh”. Hơn 200 cảnh sát, gồm một đơn vị chống khủng bố, đã sơ tán các công dân gần đó rồi bao vây tòa nhà.

Một xe nhặt quả anh đào đã được huy động để tới được căn hộ trên tầng 7.

Các bức ảnh về vụ đột kích đã được đăng lên tài khoản Weibo của đài truyền hình nhà nước trung ương CCTV. Trong các bức hình đó các cảnh sát phục trên mái nhà và trong cabin chiếc xe nhặt quả anh đào nói trên.

Cảnh sát Trung Quốc cho biết, họ cũng đã bắt giam một phụ nữ Duy Ngô Nhĩ và 3 đứa trẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc kết án chung thân thầy giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương
Trung Quốc kết án chung thân thầy giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương

VOV.VN -Ông Ilham Tohti bị buộc tội tuyên truyền tư tưởng ly khai và khuyến khích người Duy Ngô Nhĩ tiến hành bạo động ở Tân Cương.

Trung Quốc kết án chung thân thầy giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương

Trung Quốc kết án chung thân thầy giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương

VOV.VN -Ông Ilham Tohti bị buộc tội tuyên truyền tư tưởng ly khai và khuyến khích người Duy Ngô Nhĩ tiến hành bạo động ở Tân Cương.

Trung Quốc chỉ trích Mỹ gửi tù nhân Duy Ngô Nhĩ tới Slovakia
Trung Quốc chỉ trích Mỹ gửi tù nhân Duy Ngô Nhĩ tới Slovakia

VOV.VN - Trung Quốc cho rằng, những phạm nhân này cần phải được đưa trở lại Trung Quốc càng sớm càng tốt.

Trung Quốc chỉ trích Mỹ gửi tù nhân Duy Ngô Nhĩ tới Slovakia

Trung Quốc chỉ trích Mỹ gửi tù nhân Duy Ngô Nhĩ tới Slovakia

VOV.VN - Trung Quốc cho rằng, những phạm nhân này cần phải được đưa trở lại Trung Quốc càng sớm càng tốt.

Công an Trung Quốc bắn chết 2 người Duy Ngô Nhĩ gần biên giới Việt Nam
Công an Trung Quốc bắn chết 2 người Duy Ngô Nhĩ gần biên giới Việt Nam

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho hay, cảnh sát nước này đã bắn chết 2 người dân tộc Duy Ngô Nhĩ khi 2 người này cố vượt biên sang Việt Nam.

Công an Trung Quốc bắn chết 2 người Duy Ngô Nhĩ gần biên giới Việt Nam

Công an Trung Quốc bắn chết 2 người Duy Ngô Nhĩ gần biên giới Việt Nam

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho hay, cảnh sát nước này đã bắn chết 2 người dân tộc Duy Ngô Nhĩ khi 2 người này cố vượt biên sang Việt Nam.

Trung Quốc bắn chết 14 kẻ "khủng bố" Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương
Trung Quốc bắn chết 14 kẻ "khủng bố" Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương

VOV.VN - Cảnh sát Trung Quốc vừa tiêu diệt 14 phần tử của 1 nhóm mà Bộ Ngoại giao nước này coi là khủng bố.

Trung Quốc bắn chết 14 kẻ "khủng bố" Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương

Trung Quốc bắn chết 14 kẻ "khủng bố" Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương

VOV.VN - Cảnh sát Trung Quốc vừa tiêu diệt 14 phần tử của 1 nhóm mà Bộ Ngoại giao nước này coi là khủng bố.

Người Duy Ngô Nhĩ (Trung Quốc) đổ xô đi thánh chiến bị đưa về nước
Người Duy Ngô Nhĩ (Trung Quốc) đổ xô đi thánh chiến bị đưa về nước

VOV.VN - Chính phủ Trung Quốc vừa cáo buộc hơn 100 người tộc Duy Ngô Nhĩ lên đường sang Trung Đông để tham gia chiến đấu cho các phong trào Hồi giáo cực đoan.

Người Duy Ngô Nhĩ (Trung Quốc) đổ xô đi thánh chiến bị đưa về nước

Người Duy Ngô Nhĩ (Trung Quốc) đổ xô đi thánh chiến bị đưa về nước

VOV.VN - Chính phủ Trung Quốc vừa cáo buộc hơn 100 người tộc Duy Ngô Nhĩ lên đường sang Trung Đông để tham gia chiến đấu cho các phong trào Hồi giáo cực đoan.