Cha đẻ của AK-47 day dứt với chính sáng chế của mình

VOV.VN -Trước khi mất, ông Kalashnikov luôn đau đáu 1 câu hỏi liệu ông có phải chịu trách nhiệm trước linh hồn những người đã chết vì AK-47.

Trong 1 bức thư sám hối gửi cho người đứng đầu Nhà thờ chính thống giáo Nga, cha đẻ của khẩu súng trường tấn công huyền thoại AK-47 cho biết, lương tâm ông bị dằn vặt vì sáng chế của mình đã tước đi sinh mạng của hàng triệu người.

Ông Kalashnikov và khẩu súng trường huyền thoại AK-47 (Ảnh: AP)

Nhật báo Izvestia của Nga ngày 13/1 đã công bố bức thư của ông Kalashnikov, người vừa qua đời hồi tháng trước ở tuổi 94. Trong bức thư gửi Thượng phụ Kirill (người đứng đầu Nhà thờ chính thống giáo Nga), ông Kalashnikov nhiều lần đặt câu hỏi rằng, liệu ông có phải chịu trách nhiệm cho những cái chết bởi AK-47 hay không.

AK-47 là loại vũ khí phổ biến nhất trên thế giới, theo ước tính, có khoảng 100 triệu khẩu súng loại này được sử dụng trên toàn thế giới.

Hãng tin AP trích dẫn bức thư, trong đó ông Kalashnikov viết: “Thâm tâm tôi luôn dằn vặt bởi một nỗi đau không có câu trả lời. Tôi thường tự hỏi bản thân mình câu hỏi không lời đáp đó: Nếu khẩu súng trường của tôi lấy mạng người khác, điều đó có nghĩa là tôi - con của một nhà nông và là một người Chính thống giáo, phải chịu trách nhiệm cho những cái chết đó”.

Trong bức thư này, ông Kalashnikov cũng chia sẻ những suy nghĩ về nhân loại. Bức thư có đoạn: “Tôi càng sống lâu thì càng băn khoăn với câu hỏi, tại sao Chúa lại cho phép con người có những ham muốn quái quỷ như sự đố kỵ, lòng tham và bản tính hung hăng. Mọi thứ thay đổi, chỉ có con người và suy nghĩ của họ là bất biến: sự tham lam, độc ác, nhẫn tâm luôn tồn tại và không thay đổi theo thời gian”.

Tờ Izvestia dẫn lời con gái của ông Kalashnikov, cô Elena cho biết, một linh mục ở địa phương có thể đã giúp đỡ cha cô soạn trang thứ 2 của bức thư, bức thư được đánh máy cẩn thận và có chữ ký của ông Kalashnikov.

Có độ tin cậy cao, dễ sử dụng và dễ sản xuất, đó là những lý do khiến cho AK-47 trở thành lựa chọn hàng đầu cho các quốc gia trong các cuộc kháng chiến giành độc lập tự chủ trong thế kỷ 20. Moscow không chỉ phân phối rộng rãi AK-47 mà còn cấp giấy phép sản xuất loại vũ khí này cho 30 quốc gia khác.

Tầm ảnh hưởng của AK-47 lớn đến nỗi, hình ảnh của nó còn được in trang trọng trên lá quốc kỳ của Mozambique cũng như huy hiệu của Zimbabwe, Burkina Faso (1984-97) và Đông Timor. Súng AK cũng có mặt trên cờ của tổ chức du kích Hezbollah của Lebanon.

Những dòng tâm sự của ông Kalashnikov trong bức thư này hoàn toàn trái ngược với những tuyên bố trong các cuộc phỏng vấn trước đó của ông. Ông Kalashnikov nhiều lần cho rằng, ông chế tạo ra súng AK-47 chỉ để bảo vệ tổ quốc và không phải chịu trách nhiệm cho hành động của người khác.

Trước đó trong 1 bài trả lời phỏng vấn với hãng tin AP hồi năm 2007, ông Kalashnikov cho biết: “Tôi vẫn ngủ ngon. Các chính trị gia mới là những người phải chịu trách nhiệm khi họ không đạt được thỏa thuận và buộc phải dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn”.

Nhà thờ chính thống giáo cũng dùng chính luận điểm này để xoa dịu những day dứt của ông Kalashnikov. Tờ Izvestia dẫn lời người phát ngôn của Thượng phụ Kirill cho rằng: “Nếu vũ khí được dùng để bảo vệ đất mẹ, nhà thờ ủng hộ cả người tạo ra lẫn những người lính đã sử dụng chúng”.

Cũng trong năm 2007, Tổng thống Vladimir Putin đã dành hết lời ca ngợi huyền thoại AK-47 và gọi sáng chế này của ông Kalashnikov là “biểu tượng cho óc sáng tạo thiên tài của người dân Nga”.

Kalashnikov đã nhận được nhiều danh hiệu cao quý của nhà nước Nga, trong đó có Huân chương Lenin và Anh hùng Lao động Xô Viết, nhưng không kiếm được mấy thu nhập từ khẩu súng của mình. Ông qua đời hôm 23/12/2013, hưởng thọ 94 tuổi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh Lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ
Hình ảnh Lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ

Sự kiện trọng tâm tại Nga trong lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 là cuộc diễu hành của quần chúng nhân dân và diễu binh trên Quảng trường Đỏ.

Hình ảnh Lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ

Hình ảnh Lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ

Sự kiện trọng tâm tại Nga trong lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 là cuộc diễu hành của quần chúng nhân dân và diễu binh trên Quảng trường Đỏ.

20 điều ít biết về khẩu AK-47 và “cha đẻ” của nó
20 điều ít biết về khẩu AK-47 và “cha đẻ” của nó

VOV.VN - Với ưu điểm vượt trội, súng AK phổ biến nhất thế giới và là một biểu tượng của các lực lượng cách mạng thế kỷ 20.

20 điều ít biết về khẩu AK-47 và “cha đẻ” của nó

20 điều ít biết về khẩu AK-47 và “cha đẻ” của nó

VOV.VN - Với ưu điểm vượt trội, súng AK phổ biến nhất thế giới và là một biểu tượng của các lực lượng cách mạng thế kỷ 20.

Tên lửa chiến lược Nga tham gia diễu binh mừng Ngày Chiến thắng
Tên lửa chiến lược Nga tham gia diễu binh mừng Ngày Chiến thắng

Chuẩn bị cho cuộc diễu binh mừng Ngày Chiến thắng vào ngày 9/5 tới, các binh chủng của Nga đã bắt đầu tập luyện tại một sân tập ở thị trấn Alabino, ngoại ô Moscow.

Tên lửa chiến lược Nga tham gia diễu binh mừng Ngày Chiến thắng

Tên lửa chiến lược Nga tham gia diễu binh mừng Ngày Chiến thắng

Chuẩn bị cho cuộc diễu binh mừng Ngày Chiến thắng vào ngày 9/5 tới, các binh chủng của Nga đã bắt đầu tập luyện tại một sân tập ở thị trấn Alabino, ngoại ô Moscow.

Nga: Bắt đầu các hoạt động chào mừng ngày chiến thắng phát xít
Nga: Bắt đầu các hoạt động chào mừng ngày chiến thắng phát xít

Ngày 9/5 sẽ diễn ra lễ duyệt binh chiến thắng trên Quảng trường Đỏ

Nga: Bắt đầu các hoạt động chào mừng ngày chiến thắng phát xít

Nga: Bắt đầu các hoạt động chào mừng ngày chiến thắng phát xít

Ngày 9/5 sẽ diễn ra lễ duyệt binh chiến thắng trên Quảng trường Đỏ

Toàn cảnh Lễ mừng Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ
Toàn cảnh Lễ mừng Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ

Hàng chục nghìn người tham gia vào Lễ mừng 67 năm Ngày Chiến thắng phát xít.

Toàn cảnh Lễ mừng Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ

Toàn cảnh Lễ mừng Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ

Hàng chục nghìn người tham gia vào Lễ mừng 67 năm Ngày Chiến thắng phát xít.

Tên lửa Buk-M2, S-400 tham gia Lễ diễu binh Ngày Chiến thắng
Tên lửa Buk-M2, S-400 tham gia Lễ diễu binh Ngày Chiến thắng

(VOV) -Hơn 11.000 người binh sĩ và khoảng 100 xe quân sự sẽ tham gia Lễ diễu binh Ngày Chiến thắng.

Tên lửa Buk-M2, S-400 tham gia Lễ diễu binh Ngày Chiến thắng

Tên lửa Buk-M2, S-400 tham gia Lễ diễu binh Ngày Chiến thắng

(VOV) -Hơn 11.000 người binh sĩ và khoảng 100 xe quân sự sẽ tham gia Lễ diễu binh Ngày Chiến thắng.

Nga xiết chặt an ninh trong Ngày Chiến thắng Phát xít 9/5
Nga xiết chặt an ninh trong Ngày Chiến thắng Phát xít 9/5

(VOV) - Tất cả du khách tới dự lễ diễu binh chiến thắng đều phải trải qua kiểm tra an ninh bằng máy dò kim loại.

Nga xiết chặt an ninh trong Ngày Chiến thắng Phát xít 9/5

Nga xiết chặt an ninh trong Ngày Chiến thắng Phát xít 9/5

(VOV) - Tất cả du khách tới dự lễ diễu binh chiến thắng đều phải trải qua kiểm tra an ninh bằng máy dò kim loại.

"Cha đẻ" của súng AK-47 Kalashnikov qua đời
"Cha đẻ" của súng AK-47 Kalashnikov qua đời

AK-47 cũng được sách Kỷ lục Guinness ghi nhận là loại vũ khí phổ biến nhất thế giới, 

"Cha đẻ" của súng AK-47 Kalashnikov qua đời

"Cha đẻ" của súng AK-47 Kalashnikov qua đời

AK-47 cũng được sách Kỷ lục Guinness ghi nhận là loại vũ khí phổ biến nhất thế giới, 

Tổng thống Nga chúc mừng lãnh đạo các nước SNG nhân ngày Chiến thắng
Tổng thống Nga chúc mừng lãnh đạo các nước SNG nhân ngày Chiến thắng

Trong thông điệp, ông Putin nhấn mạnh lòng quả cảm, chủ nghĩa anh hùng của các cựu chiến binh chiến tranh, bày tỏ sự tin tưởng về quá trình tiếp tục hợp tác giữa các nước.

Tổng thống Nga chúc mừng lãnh đạo các nước SNG nhân ngày Chiến thắng

Tổng thống Nga chúc mừng lãnh đạo các nước SNG nhân ngày Chiến thắng

Trong thông điệp, ông Putin nhấn mạnh lòng quả cảm, chủ nghĩa anh hùng của các cựu chiến binh chiến tranh, bày tỏ sự tin tưởng về quá trình tiếp tục hợp tác giữa các nước.

Vũ khí chiến lược Nga tham gia lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng
Vũ khí chiến lược Nga tham gia lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng

Tổ hợp tên lửa phòng không tiên tiến S-400 Triumf và tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol M... đã diễu qua Quảng trường Đỏ vào dịp kỷ niệm 67 năm Ngày Chiến thắng phát xít.

Vũ khí chiến lược Nga tham gia lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng

Vũ khí chiến lược Nga tham gia lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng

Tổ hợp tên lửa phòng không tiên tiến S-400 Triumf và tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol M... đã diễu qua Quảng trường Đỏ vào dịp kỷ niệm 67 năm Ngày Chiến thắng phát xít.