Chiến sự Iraq tiếp tục sau khi phiến quân ISIL lập chế độ Caliphate

VOV.VN - Trực thăng chính phủ quần thảo thành phố Tikrit trong đêm. Tikrit là quê hương cố lãnh đạo Saddam Hussein.

Quân đội Iraq đã cố gắng chiến đấu để đánh bật nhóm al-Qaeda Iraq ra khỏi thành phố Tikrit vào hôm 30/6 sau khi nhóm này tuyên bố lãnh đạo của họ trở thành caliph (vua Hồi giáo) của một nhà nước Hồi giáo mới ở các xứ sở mà họ chiếm được trong tháng 6 trên một khu vực rộng lớn của Iraq và Syria.

Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận Đông (ISIL) tuyên bố nằm quyền toàn cầu khi nó tự bỏ yếu tố địa phương trong danh xưng của mình và khẳng định lãnh đạo Abu Bakr al-Baghdadi của mình, với tư cách là lãnh tụ của Nhà nước Hồi giáo, hiện đã trở thành caliph của toàn bộ thế giới Hồi giáo – một danh xưng có từ thời trung cố.

 

Lực lượng vũ trang chính phủ Iraq (ảnh: Reuters)

Chính quyền của Thủ tướng Nuri al-Maliki, với sự giúp đỡ của các dân quân phái Shiite, đã cố gắng xoay xở để ngăn chặn các chiến binh này tiến về thủ đô nhưng các lực lượng an ninh đã không thể lấy các thành phố mà họ từng phải từ bỏ sau giao tranh.

Tuần trước quân đội Iraq nỗ lực tái chiếm thành phố Tikrit nhưng bất thành. Trực thăng tấn công các vị trí của Nhà nước Hồi giáo quanh thành phố trong đêm. Ở ngoại ô phía nam, một trận chiến đã bùng lên và kéo dài sang ngày 30/6.

Ở Falluja, phía tây Baghdad nơi các chiến binh Nhà nước Hồi giáo kiểm soát trong 6 tháng qua, một kế toán viên của ngân hàng cho biết việc khôi phục chế độ Caliphate là một “bước lùi”. Ông này nói: “Điều này sẽ chỉ càng làm cho chúng tôi xa cách hơn với thế giới”.

Nhà nước Hồi giáo đã sử dụng các liên minh với các nhóm Sunni vũ trang ít cấp tiến hơn và các chiến binh bộ lạc vỡ mộng với chế độ của Thủ tướng Maliki. Ngoài ra, các đảng viên của đảng Baath thế tục của Saddam Hussein cũng tham gia chiến đấu trong cuộc nổi dậy này.

Tikrit là quê hương của cố lãnh đạo Saddam Hussein, bị các lực lượng Mỹ lật đổ vào năm 2003, kéo theo sự chấm dứt một thời kỳ dài người Sunni ngự trị cộng đồng Shiite chiếm đa số ở Iraq.

>> Xem thêm: Bãi lầy Iraq do người Mỹ để lại từ năm 2003

Chiến sự nơi đây đầu bắt đầu thu hút sự ủng hộ quốc tế dành cho Baghdad. Mỹ đã hỗ trợ vũ khí và huấn luyện cho lính Iraq. Nga cũng đã gửi những chiếc chiến đấu cơ đầu tiên tới Baghdad./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh sẽ không can thiệp quân sự vào tình hình Iraq
Anh sẽ không can thiệp quân sự vào tình hình Iraq

VOV.VN -Đây là khẳng định của Ngoại trưởng Anh William Hague tại một cuộc trả lời phỏng vấn một kênh truyền hình Anh ngày 29/6.

Anh sẽ không can thiệp quân sự vào tình hình Iraq

Anh sẽ không can thiệp quân sự vào tình hình Iraq

VOV.VN -Đây là khẳng định của Ngoại trưởng Anh William Hague tại một cuộc trả lời phỏng vấn một kênh truyền hình Anh ngày 29/6.

Quân đội Iraq nỗ lực giành lại thành phố Tikrit
Quân đội Iraq nỗ lực giành lại thành phố Tikrit

VOV.VN - Đại học Tikrit đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng an ninh, 70 “tên khủng bố” đã bị tiêu diệt tại khu vực này.

Quân đội Iraq nỗ lực giành lại thành phố Tikrit

Quân đội Iraq nỗ lực giành lại thành phố Tikrit

VOV.VN - Đại học Tikrit đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng an ninh, 70 “tên khủng bố” đã bị tiêu diệt tại khu vực này.

Chiến tranh Iraq - Bài học về tạo cớ gây chiến
Chiến tranh Iraq - Bài học về tạo cớ gây chiến

(VOV) - Đây là một cuộc chiến điển hình về nghệ thuật ‘tạo cớ’ và khả năng ‘vượt mặt’ Liên Hợp Quốc để hành động.

Chiến tranh Iraq - Bài học về tạo cớ gây chiến

Chiến tranh Iraq - Bài học về tạo cớ gây chiến

(VOV) - Đây là một cuộc chiến điển hình về nghệ thuật ‘tạo cớ’ và khả năng ‘vượt mặt’ Liên Hợp Quốc để hành động.

Iraq chi 500 triệu USD mua máy bay chiến đấu của Nga
Iraq chi 500 triệu USD mua máy bay chiến đấu của Nga

VOV.VN -Đây là máy bay do Iraq đặt mua của Nga nhằm truy quét các phiến quân Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận Đông (ISIL).

Iraq chi 500 triệu USD mua máy bay chiến đấu của Nga

Iraq chi 500 triệu USD mua máy bay chiến đấu của Nga

VOV.VN -Đây là máy bay do Iraq đặt mua của Nga nhằm truy quét các phiến quân Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận Đông (ISIL).

Chi nhánh al-Qaeda Iraq đòi cả thế giới Hồi giáo quy phục mình
Chi nhánh al-Qaeda Iraq đòi cả thế giới Hồi giáo quy phục mình

VOV.VN - Nhóm này vừa tuyên bố tổ chức của mình là một Caliphate kiểu trung cổ.

Chi nhánh al-Qaeda Iraq đòi cả thế giới Hồi giáo quy phục mình

Chi nhánh al-Qaeda Iraq đòi cả thế giới Hồi giáo quy phục mình

VOV.VN - Nhóm này vừa tuyên bố tổ chức của mình là một Caliphate kiểu trung cổ.

Khủng hoảng Iraq: Các phiến quân ISIS vừa khủng bố vừa muốn cưới vợ
Khủng hoảng Iraq: Các phiến quân ISIS vừa khủng bố vừa muốn cưới vợ

VOV.VN - Quân của Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant tiến sát Baghdad giữa lúc chính phủ Iraq rệu rã, còn dân quân Shia tập hợp lực lượng.

Khủng hoảng Iraq: Các phiến quân ISIS vừa khủng bố vừa muốn cưới vợ

Khủng hoảng Iraq: Các phiến quân ISIS vừa khủng bố vừa muốn cưới vợ

VOV.VN - Quân của Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant tiến sát Baghdad giữa lúc chính phủ Iraq rệu rã, còn dân quân Shia tập hợp lực lượng.

Quân đội Iraq chặn đà tiến công của phiến quân ISIL
Quân đội Iraq chặn đà tiến công của phiến quân ISIL

VOV.VN - Quân đội Iraq tuyên bố đã kiểm soát được các tuyến đường quan trọng nối từ thủ đô Baghdad tới 2 thành phố Samara và Tikrit.

Quân đội Iraq chặn đà tiến công của phiến quân ISIL

Quân đội Iraq chặn đà tiến công của phiến quân ISIL

VOV.VN - Quân đội Iraq tuyên bố đã kiểm soát được các tuyến đường quan trọng nối từ thủ đô Baghdad tới 2 thành phố Samara và Tikrit.