Chính phủ Ukraine sẽ không áp đặt lệnh tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Tuy không áp dụng tình trạng khẩn cấp nhưng Ukraine sẽ dùng mọi biện pháp để lập lại trật tự nếu cần thiết...

Ngày 23/1, Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov cho biết, hiện chính phủ nước này không cần áp đặt tình trạng khẩn cấp nhưng sẵn sàng dùng mọi biện pháp để lập lại trật tự nếu phe đối lập tiếp tục gây bất ổn và bế tắc.

Phát biểu bên lề Diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos, Thụy Sỹ, Thủ tướng Mykola Azarov nhắc lại rằng, việc Ukraina trì hoãn ký hiệp định liên kết với Liên minh châu Âu là vì những khó khăn về kinh tế.

Thủ tướng Ukraine cho biết, chính phủ không phản đối các cuộc biểu tình hòa bình song buộc phải có biện pháp đối phó khi phe đối lập đưa ra tối hậu thư buộc chính phủ từ chức, âm mưu chiếm các tòa nhà chính phủ, tấn công cảnh sát. Thủ tướng Mykola Azarov gọi những gì vừa xảy ra ở thủ đô Kiev là một âm mưu đảo chính và đặt câu hỏi về mục đích của phe đối lập.

Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov - (Ảnh: AFP)

“Chính phủ không thể ngồi yên để họ có những hành động trái với pháp luật. Tôi muốn nói với phe đối lập rằng, nếu họ không phải là những kẻ cực đoan thì đừng hành động như những kẻ cực đoan. Tôi lấy làm tiếc vì người dân bị tổn hại vì những bất ổn này, chúng tôi không muốn họ phải chịu đựng thêm nữa” - Thủ tướng Mykola Azarov nhấn mạnh.

Thủ tướng Mykola Azarov cũng cho biết kết quả điều tra về cái chết của 2 người biểu tình hôm 22/1 cho thấy khẩu súng bắn vào họ là súng săn, không phải là vũ khí của cảnh sát. Ông cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra rõ nguyên nhân cái chết của 2 người biểu tình này.

Tuyên bố của ông Mykola Azarov đưa ra trong bối cảnh ngày 23/1, Tổng thống Viktor Yanukovich bắt đầu đối thoại với các lãnh đạo phe đối lập, trong đó có ông Vitaly Klitschk. Những người biểu tình ở thủ đô Kiev đã đồng ý tạm ngừng xung đột để chờ đợi kết quả cuộc đối thoại này.

Sau cuộc gặp kéo dài 4 tiếng, các bên không công bố chi tiết kết quả đạt được hay thỏa thuận nào, song một trong các lãnh đạo phe đối lập, ông Arseniy Yatsenyuk cho biết, cuộc đối thoại này mang lại “hy vọng tìm được một giải pháp” và mở ra khả năng chấm dứt bạo lực bất ổn.

Trước đó, Tổng thống Viktor Yanukovich cũng đã kêu gọi Quốc hội Ukraine họp khẩn vào ngày 28/1 để thảo luận biện pháp chấm dứt khủng hoảng chính trị và biểu tình bạo lực hiện nay.

Giới quan sát cho rằng, động thái này cho thấy ông có thể đã sẵn sàng thỏa hiệp với người biểu tình. Tại vòng đối thoại ngày 22/1, Tổng thống Viktor Yanukovich đã từ chối có bất cứ nhượng bộ nào đối với các yêu cầu của phe đối lập như giải tán chính phủ hay hủy bỏ các luật chống biểu tình. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Volodymyr Rybak cho biết, phiên họp bất thường sắp tới có thể thảo luận về những yêu sách này của phe đối lập.

Trong khi đó, chính phủ Mỹ ngày 22/1 kêu gọi các bên ở Ukraine tránh để căng thẳng bạo lực leo thang, đồng thời cảnh báo Mỹ đang xem xét các lệnh trừng phạt đối với Ukraine nếu tình hình không được cải thiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Ukraina đề nghị xem xét vấn đề tín nhiệm Chính phủ
Thủ tướng Ukraina đề nghị xem xét vấn đề tín nhiệm Chính phủ

Trong phiên họp bất thường của Chính phủ Ukraina ngày 1/3, Thủ tướng Tymoshenko tuyên bố đề nghị Quốc hội nước này xem xét vấn đề tín nhiệm đối với Chính phủ của bà

Thủ tướng Ukraina đề nghị xem xét vấn đề tín nhiệm Chính phủ

Thủ tướng Ukraina đề nghị xem xét vấn đề tín nhiệm Chính phủ

Trong phiên họp bất thường của Chính phủ Ukraina ngày 1/3, Thủ tướng Tymoshenko tuyên bố đề nghị Quốc hội nước này xem xét vấn đề tín nhiệm đối với Chính phủ của bà

Đảng cầm quyền Ukraina dẫn đầu trong bầu cử Quốc hội
Đảng cầm quyền Ukraina dẫn đầu trong bầu cử Quốc hội

(VOV) - Kết quả thăm dò sau bầu cử cho thấy đảng Các khu vực được khoảng 28-30,5% số phiếu ủng hộ.

Đảng cầm quyền Ukraina dẫn đầu trong bầu cử Quốc hội

Đảng cầm quyền Ukraina dẫn đầu trong bầu cử Quốc hội

(VOV) - Kết quả thăm dò sau bầu cử cho thấy đảng Các khu vực được khoảng 28-30,5% số phiếu ủng hộ.

Nga và Ukraina tăng cường quan hệ đối tác chiến lược
Nga và Ukraina tăng cường quan hệ đối tác chiến lược

Kỳ họp đã xem xét những vấn đề cấp bách đang đặt ra trước hai nước trong các lĩnh vực hợp tác kinh tế-thương mại, năng lượng, giao thông-vận tải…

Nga và Ukraina tăng cường quan hệ đối tác chiến lược

Nga và Ukraina tăng cường quan hệ đối tác chiến lược

Kỳ họp đã xem xét những vấn đề cấp bách đang đặt ra trước hai nước trong các lĩnh vực hợp tác kinh tế-thương mại, năng lượng, giao thông-vận tải…

Ukraina công bố kết quả bầu cử Tổng thống trước 17/2
Ukraina công bố kết quả bầu cử Tổng thống trước 17/2

Đây là lời khẳng định của người phát ngôn Ủy ban bầu cử Trung ương Ukraine Andrei Magera.

Ukraina công bố kết quả bầu cử Tổng thống trước 17/2

Ukraina công bố kết quả bầu cử Tổng thống trước 17/2

Đây là lời khẳng định của người phát ngôn Ủy ban bầu cử Trung ương Ukraine Andrei Magera.

Ukraina: Cộng hoà tự trị Krym lấy lại tên “Xô Viết tối cao”
Ukraina: Cộng hoà tự trị Krym lấy lại tên “Xô Viết tối cao”

Hội đồng lập pháp đã thông qua việc thay đổi này với 72 phiếu ủng hộ, trong số 90 đại biểu có mặt.

Ukraina: Cộng hoà tự trị Krym lấy lại tên “Xô Viết tối cao”

Ukraina: Cộng hoà tự trị Krym lấy lại tên “Xô Viết tối cao”

Hội đồng lập pháp đã thông qua việc thay đổi này với 72 phiếu ủng hộ, trong số 90 đại biểu có mặt.

Bầu cử Quốc hội Ukraina diễn ra suôn sẻ
Bầu cử Quốc hội Ukraina diễn ra suôn sẻ

(VOV) - 36,3 triệu cử tri đủ tư cách, chiếm gần 79% dân số Ukraina đã đi bỏ phiếu.

Bầu cử Quốc hội Ukraina diễn ra suôn sẻ

Bầu cử Quốc hội Ukraina diễn ra suôn sẻ

(VOV) - 36,3 triệu cử tri đủ tư cách, chiếm gần 79% dân số Ukraina đã đi bỏ phiếu.