Bà mẹ 60 tuổi ở Anh đòi quyền sử dụng trứng của con gái

VOV.VN - Một bà mẹ 60 tuổi ở Anh đã đấu tranh đòi quyền sử dụng trứng của con– người đã qua đời – để thụ thai đứa cháu mà bà mong ước bấy lâu. 

Bà mẹ nói trên cho biết, lúc còn sống, con gái bà chưa bao giờ thôi mong ước có một đứa con, mặc dù con gái bà phải chịu căn bệnh ung thư quái ác kéo dài suốt 5 năm đầy đau đớn.

Bà mẹ đã nói với Tòa án rằng chính con gái bà đã yêu cầu bà sử dụng trứng đông lạnh của cô, vì cô biết cô sẽ không còn sống bao lâu nữa để nhìn thấy những đứa trẻ ra đời. 

(Hình minh họa: Alamy).

Cô gái đã qua đời vào năm 2011 do ung thư ruột, khi đó cô mới 28 tuổi. Trứng của cô hiện đang được bảo quản tại một bệnh viện phụ sản ở Tây London, Anh. Trứng đã được lấy ra và bảo quản từ khi cô biết mình bị ung thư và lo ngại rằng việc điều trị ung thư sẽ ảnh hưởng đến khả năng mang thai.

Sau khi cô qua đời, bệnh viện đã từ chối yêu cầu của mẹ cô về việc sử dụng trứng của cô để thụ thai. Bố mẹ cô gái quyết định kiện bệnh viện ra tòa để đòi lại quyền sử dụng trứng của mình.

Nếu cặp vợ chồng này kiện tụng thành công, đây sẽ là lần đầu tiên tòa án Anh cho phép một trường hợp mang thai như vậy. Còn nếu họ thất bại, trứng của cô gái có thể bị đưa ra khỏi nơi lưu trữ và tiêu hủy.

Được biết, mẹ cô gái, bà M năm nay đã 60 tuổi, nếu mang thai có thể gặp nguy cơ biến chứng vì tuổi tác cao.

Các nhà chức trách tại bệnh viện “Thụ thai và Phôi” ở Tây London cho biết, họ không phản đối vì lý do tuổi tác của bà M mà bởi vì con gái bà trước khi chết chưa đồng ý chuyển nhượng trứng bằng văn bản đầy đủ.

Dự kiến tòa án Anh sẽ đưa ra quyết định về vụ kiện này vào cuối năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

​Anh kết án hơn 5 năm tù bà mẹ đưa con tới Syria
​Anh kết án hơn 5 năm tù bà mẹ đưa con tới Syria

Một phụ nữ người Anh vừa bị tòa tuyên án hơn 5 năm tù vì tội cố tình đưa con tới Syria sống trong vùng lãnh thổ do Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) kiểm soát.

​Anh kết án hơn 5 năm tù bà mẹ đưa con tới Syria

​Anh kết án hơn 5 năm tù bà mẹ đưa con tới Syria

Một phụ nữ người Anh vừa bị tòa tuyên án hơn 5 năm tù vì tội cố tình đưa con tới Syria sống trong vùng lãnh thổ do Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) kiểm soát.

Canada tài trợ cho quỹ bà mẹ và trẻ em
Canada tài trợ cho quỹ bà mẹ và trẻ em

Canada cam kết tài trợ 1,1 tỉ USD cho sáng kiến toàn cầu hỗ trợ y tế đối với bà mẹ và  trẻ em ở các nước nghèo  

Canada tài trợ cho quỹ bà mẹ và trẻ em

Canada tài trợ cho quỹ bà mẹ và trẻ em

Canada cam kết tài trợ 1,1 tỉ USD cho sáng kiến toàn cầu hỗ trợ y tế đối với bà mẹ và  trẻ em ở các nước nghèo  

Nổ khí gas ở Bệnh viện Bà mẹ và Trẻ em Mexico, 7 người thiệt mạng
Nổ khí gas ở Bệnh viện Bà mẹ và Trẻ em Mexico, 7 người thiệt mạng

VOV.VN - Tai nạn xảy ra khi chiếc xe bồn chở gas phát nổ bên ngoài bệnh viện.  

Nổ khí gas ở Bệnh viện Bà mẹ và Trẻ em Mexico, 7 người thiệt mạng

Nổ khí gas ở Bệnh viện Bà mẹ và Trẻ em Mexico, 7 người thiệt mạng

VOV.VN - Tai nạn xảy ra khi chiếc xe bồn chở gas phát nổ bên ngoài bệnh viện.  

Bà mẹ đơn thân “chế ngự” kẻ chém chết binh sĩ tại London
Bà mẹ đơn thân “chế ngự” kẻ chém chết binh sĩ tại London

(VOV) - Người phụ nữ này đã dũng cảm đối thoại với kẻ vừa ra tay hạ sát một cách dã man một binh sĩ Anh ngay trên phố.

Bà mẹ đơn thân “chế ngự” kẻ chém chết binh sĩ tại London

Bà mẹ đơn thân “chế ngự” kẻ chém chết binh sĩ tại London

(VOV) - Người phụ nữ này đã dũng cảm đối thoại với kẻ vừa ra tay hạ sát một cách dã man một binh sĩ Anh ngay trên phố.

Anh: một bà mẹ 18 tuổi sinh đôi dính liền nhau
Anh: một bà mẹ 18 tuổi sinh đôi dính liền nhau

Cặp song sinh dính liền nhau hiếm khi xảy ra, tỷ lệ chỉ là 1/400.000 ca sinh

Anh: một bà mẹ 18 tuổi sinh đôi dính liền nhau

Anh: một bà mẹ 18 tuổi sinh đôi dính liền nhau

Cặp song sinh dính liền nhau hiếm khi xảy ra, tỷ lệ chỉ là 1/400.000 ca sinh