Đôi vợ chồng Mỹ quyên 12 triệu USD cho trẻ nhập cư

Vợ chồng Willner chỉ đặt mục tiêu quyên 1.500 USD cho các gia đình bị ly tán ở biên giới nhưng họ nhận được số tiền gấp nhiều lần.

Sau khi nhìn thấy bức ảnh xúc động chụp một bé gái hai tuổi khóc nức nở vì mẹ bị giới chức Mỹ giam giữ ở biên giới, vợ chồng Charlotte và Dave Willner muốn làm một điều gì đó để giúp đỡ các gia đình nhập cư đang đối mặt với khó khăn.

Bé gái Honduras khóc nức nở khi mẹ bị giới chức Mỹ khám xét và giam giữ ở biên giới Mỹ - Mexico hôm 12/6. Ảnh: John Moore.

Theo NPR, hôm 16/6, họ lập một trang gây quỹ trên Facebook và đặt mục tiêu là 1.500 USD, số tiền bảo lãnh tối thiểu để những người nhập cư trái phép được phóng thích và đoàn tụ với con cái.

Trong 5 ngày qua, chiến dịch gây quỹ của họ được chia sẻ rộng rãi trên mạng. Hơn 300.000 người đã chung tay quyên góp hơn 12 triệu USD, tức cứ 10 phút lại có hơn 10.000 USD được đóng góp. Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg là một trong những người quyên tiền.

Toàn bộ số tiền này sẽ được chuyển cho Trung tâm Giáo dục và Dịch vụ Hợp pháp Người tị nạn và Nhập cư (RAICES), một tổ chức từ thiện cung cấp đại diện pháp lý giá rẻ cho người nhập cư ở bang Texas.

Gia đình Willner cũng có con gái hai tuổi và cho hay trang gây quỹ là cách tốt nhất họ có thể làm để giúp đỡ bé gái đáng thương trên.

"Chúng cũng giống con tôi", Charlotte nói. "Khi chúng tôi nhìn thấy gương mặt của những đứa trẻ, chúng tôi không thể ngừng nghĩ tới gương mặt của các con mình".

Vợ chồng Willner (trái) năm 2017. Ảnh: Bowdoin.

Anh Dave cho biết RAICES đang tăng cường triển khai các tình nguyện viên, luật sư và các tổ chức đối tác đến Texas để đảm bảo hỗ trợ các gia đình nhập cư bất cứ việc gì cần thiết. 

"Chúng tôi không còn lời nào để cảm ơn Charlotte và Dave Willner", tổ chức này viết trên Facebook. "Chúng tôi đã khóc ở văn phòng suốt ngày mỗi khi kiểm tra tổng số tiền quỹ".

Ngoài 12 triệu USD trên, RAICES cũng quyên được ít nhất 4,5 triệu USD nữa trên website của mình. Tổng thống Donald Trump hôm qua đã ký lệnh chấm dứt chính sách chia rẽ các gia đình nhập cư ở biên giới và Hạ viện chuẩn bị bỏ phiếu về luật nhập cư. 

Tuy nhiên, RAICES cho hay số tiền trên vẫn sẽ được sử dụng để giải quyết các nhu cầu của gia đình nhập cư và giúp họ đoàn tụ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh bên trong khu tạm giữ trẻ em nhập cư khiến dư luận Mỹ sục sôi
Ảnh bên trong khu tạm giữ trẻ em nhập cư khiến dư luận Mỹ sục sôi

VOV.VN - Không chỉ bị chia lìa khỏi cha mẹ và bị quây lại trong những chiếc lồng sắt lớn, trẻ nhập cư chỉ được ra khỏi phòng tạm giữ 2 tiếng mỗi ngày để chơi.

Ảnh bên trong khu tạm giữ trẻ em nhập cư khiến dư luận Mỹ sục sôi

Ảnh bên trong khu tạm giữ trẻ em nhập cư khiến dư luận Mỹ sục sôi

VOV.VN - Không chỉ bị chia lìa khỏi cha mẹ và bị quây lại trong những chiếc lồng sắt lớn, trẻ nhập cư chỉ được ra khỏi phòng tạm giữ 2 tiếng mỗi ngày để chơi.

Mỹ bất ngờ đảo chiều chính sách nhập cư, nhiều nước hoan nghênh
Mỹ bất ngờ đảo chiều chính sách nhập cư, nhiều nước hoan nghênh

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/6 đã ký sắc lệnh hành pháp chấm dứt chính sách nhập cư “không khoan nhượng”.

Mỹ bất ngờ đảo chiều chính sách nhập cư, nhiều nước hoan nghênh

Mỹ bất ngờ đảo chiều chính sách nhập cư, nhiều nước hoan nghênh

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/6 đã ký sắc lệnh hành pháp chấm dứt chính sách nhập cư “không khoan nhượng”.

Mỹ chia rẽ vì chính sách “không khoan nhượng” với người nhập cư
Mỹ chia rẽ vì chính sách “không khoan nhượng” với người nhập cư

VOV.VN - Nhiều gia đình có người tìm cách vượt biên giới với ý định xin tị nạn, bị bắt giam và phải đối mặt với truy tố hình sự vì nhập cảnh bất hợp pháp.

Mỹ chia rẽ vì chính sách “không khoan nhượng” với người nhập cư

Mỹ chia rẽ vì chính sách “không khoan nhượng” với người nhập cư

VOV.VN - Nhiều gia đình có người tìm cách vượt biên giới với ý định xin tị nạn, bị bắt giam và phải đối mặt với truy tố hình sự vì nhập cảnh bất hợp pháp.

Nhiều Thống đốc Mỹ phản đối chính sách nhập cư “không khoan nhượng“
Nhiều Thống đốc Mỹ phản đối chính sách nhập cư “không khoan nhượng“

VOV.VN - Vì theo chính sách này, rất nhiều trẻ em đã bị tách khỏi cha mẹ mình trong các gia đình nhập cư bất hợp pháp ở khu vực biên giới với Mexico. 

Nhiều Thống đốc Mỹ phản đối chính sách nhập cư “không khoan nhượng“

Nhiều Thống đốc Mỹ phản đối chính sách nhập cư “không khoan nhượng“

VOV.VN - Vì theo chính sách này, rất nhiều trẻ em đã bị tách khỏi cha mẹ mình trong các gia đình nhập cư bất hợp pháp ở khu vực biên giới với Mexico. 

New York kiện Tổng thống Trump vì để các gia đình nhập cư bị chia lìa
New York kiện Tổng thống Trump vì để các gia đình nhập cư bị chia lìa

VOV.VN – Thống đốc New York ngày 19/6 cho biết, bang này sẽ kiện chính quyền liên bang vì tách trẻ nhập cư khỏi bố mẹ khi ngăn chặn họ vượt biên trái phép.

New York kiện Tổng thống Trump vì để các gia đình nhập cư bị chia lìa

New York kiện Tổng thống Trump vì để các gia đình nhập cư bị chia lìa

VOV.VN – Thống đốc New York ngày 19/6 cho biết, bang này sẽ kiện chính quyền liên bang vì tách trẻ nhập cư khỏi bố mẹ khi ngăn chặn họ vượt biên trái phép.