Na Uy dựng gương khổng lồ đón ánh nắng mặt trời

VOV.VN- Người dân thị trấn Rjukan, Na Uy ngày 31/10 lần đầu tiên tận hưởng ánh nắng mặt trời giữa mùa đông qua hệ thống gương khổng lồ.

Để tiếp nhận và phản chiếu ánh sáng mặt trời tự nhiên, 3 tấm gương lớn có diện tích khoảng 17m2 mỗi chiếc được lắp đặt tại một sườn núi phía trên khu trung tâm  thị trấn, ở độ cao 450m.

Theo thiết kế, hệ thống 3 chiếc gương khổng lồ này tiếp nhận ánh sáng trực tiếp từ mặt trời, sau đó phản chiếu chúng từ trên cao xuống khu vực Quảng trường hình elip rộng chừng 600m2.

Người dân thị trấn Rjukan hân hoan đón ánh mặt trời từ 3 chiếc gương khổng lồ (Ảnh AP)

Một hệ thống điều khiển máy tính có nhiệm vụ kiểm soát hoạt động từ xa, theo dõi đường đi của ánh nắng mặt trời, qua đó điều chỉnh những góc tốt nhất để làm sao cả Quảng trường nhận được nhiều ánh sáng nhất.  

Anh Oystein Haugan, kỹ sư thiết kế cho biết, nguồn sáng nhân tạo này có độ sáng đạt tới 90% so với ánh nắng mặt trời trực tiếp.

Anh Haugan cho biết: “Hãy thử tưởng tượng xem cuộc sống như thế nào nếu không có ánh sáng mặt trời. Thế mà người dân thị trấn chúng tôi chẳng nhận được tý ánh nắng mặt trời nào suốt 6 tháng trong năm. Hệ thống gương đón ánh sáng mặt trời của chúng tôi đã làm được điều đó. Thị trấn sẽ tràn ngập ánh sáng trong suốt mùa đông lạnh giá. Mới nghe, ý tưởng này có vẻ điên rồ song lại rất thực tế. Tôi tin rằng người dân sẽ ủng hộ và thích nó”.

Thực ra ý tưởng làm gương thu ánh sáng mặt trời được đề xuất cách đây 100 năm, tuy nhiên giờ đây nó mới thành hiện thực. Được biết, hệ thống gương hấp thụ năng lượng mặt trời ở Na Uy được thiết kế và hoạt động theo mô hình của một ngôi làng nhỏ ở miền Nam Italy, từ năm 2006 đến nay hoạt động rất hiệu quả.

Anh Haugan cho biết, bên cạnh mục tiêu phát triển hệ thống gương khổng lồ phục vụ cho lợi ích của người dân, chính quyền địa phương hi vọng có thể giới thiệu đến với khách du lịch.

Thị trấn Rjukan nằm dọc theo một thung lũng dài và hẹp ở phía nam Na Uy là khu vực thường xuyên có nhiệt độ thấp và băng giá. Những ngọn núi cao bao quanh các ngôi làng trong thị trấn đã che hết nguồn ánh sáng mặt trời trực tiếp của gần 4.000 cư dân sinh sống nơi đây từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày hội của người lùn khu vực Mỹ Latin
Ngày hội của người lùn khu vực Mỹ Latin

VOV.VN - Nhân Ngày Quốc tế người lùn 25/10, những người có thân hình thấp bé từ Mexico và Bolivia đã đổ về Mexico City.

Ngày hội của người lùn khu vực Mỹ Latin

Ngày hội của người lùn khu vực Mỹ Latin

VOV.VN - Nhân Ngày Quốc tế người lùn 25/10, những người có thân hình thấp bé từ Mexico và Bolivia đã đổ về Mexico City.

Làn sóng robot thay thế nhân công Trung Quốc
Làn sóng robot thay thế nhân công Trung Quốc

VOV.VN - Robot sẽ thay thế con người ở những khâu lao động nguy hiểm và tốn nhân lực trong bối cảnh dân số nước này đang già đi.

Làn sóng robot thay thế nhân công Trung Quốc

Làn sóng robot thay thế nhân công Trung Quốc

VOV.VN - Robot sẽ thay thế con người ở những khâu lao động nguy hiểm và tốn nhân lực trong bối cảnh dân số nước này đang già đi.

Người đàn ông cao nhất thế giới lấy vợ người Syria
Người đàn ông cao nhất thế giới lấy vợ người Syria

VOV.VN - Anh nông dân Sultan Kosen, 30 tuổi, người Thổ Nhĩ Kỳ là người đàn ông còn sống cao nhất thế giới với chiều cao 2,52 m.

Người đàn ông cao nhất thế giới lấy vợ người Syria

Người đàn ông cao nhất thế giới lấy vợ người Syria

VOV.VN - Anh nông dân Sultan Kosen, 30 tuổi, người Thổ Nhĩ Kỳ là người đàn ông còn sống cao nhất thế giới với chiều cao 2,52 m.

Mua nhà, phát hiện có người tự tử chết 8 năm bên trong
Mua nhà, phát hiện có người tự tử chết 8 năm bên trong

Đến khi nhận và vào trong căn hộ, 2 vợ chồng chủ mới tá hỏa thấy có người treo cổ bên trong tự khi nào.

Mua nhà, phát hiện có người tự tử chết 8 năm bên trong

Mua nhà, phát hiện có người tự tử chết 8 năm bên trong

Đến khi nhận và vào trong căn hộ, 2 vợ chồng chủ mới tá hỏa thấy có người treo cổ bên trong tự khi nào.

Halloween mang mọi người đến gần nhau hơn
Halloween mang mọi người đến gần nhau hơn

VOV.VN - Ngày cuối tháng 10 hàng năm, ở nhiều nước trên thế giới người ta tổ chức lễ hội Halloween

Halloween mang mọi người đến gần nhau hơn

Halloween mang mọi người đến gần nhau hơn

VOV.VN - Ngày cuối tháng 10 hàng năm, ở nhiều nước trên thế giới người ta tổ chức lễ hội Halloween

Ấn tượng với cà phê 3D Nhật Bản
Ấn tượng với cà phê 3D Nhật Bản

VOV.VN - Việc pha chế được những cốc cà phê vừa có vị đậm đà, lại vừa bắt mắt là cả một nghệ thuật mà không phải ai cũng làm được.

Ấn tượng với cà phê 3D Nhật Bản

Ấn tượng với cà phê 3D Nhật Bản

VOV.VN - Việc pha chế được những cốc cà phê vừa có vị đậm đà, lại vừa bắt mắt là cả một nghệ thuật mà không phải ai cũng làm được.

Lo sợ nhện cực độc tấn công, nhà trường buộc phải đóng cửa
Lo sợ nhện cực độc tấn công, nhà trường buộc phải đóng cửa

VOV.VN - "Nhện False Window" có kích cỡ bé như đồng xu, nhưng là 1 trong 12 loài nhện có độc nhất nước Anh.

Lo sợ nhện cực độc tấn công, nhà trường buộc phải đóng cửa

Lo sợ nhện cực độc tấn công, nhà trường buộc phải đóng cửa

VOV.VN - "Nhện False Window" có kích cỡ bé như đồng xu, nhưng là 1 trong 12 loài nhện có độc nhất nước Anh.

Phụ nữ Saudi Arabia chiến đấu đòi quyền... được lái xe
Phụ nữ Saudi Arabia chiến đấu đòi quyền... được lái xe

VOV.VN -Dù chưa giành được thắng lợi, nhưng các nhà tổ chức chiến dịch cho biết họ sẽ không đầu hàng.

Phụ nữ Saudi Arabia chiến đấu đòi quyền... được lái xe

Phụ nữ Saudi Arabia chiến đấu đòi quyền... được lái xe

VOV.VN -Dù chưa giành được thắng lợi, nhưng các nhà tổ chức chiến dịch cho biết họ sẽ không đầu hàng.

Sofia – kinh đô xứ sở hoa hồng Bulgaria
Sofia – kinh đô xứ sở hoa hồng Bulgaria

VOV.VN - Thủ đô Sofia cuốn hút bởi sự cổ kính và hiện đại được quy hoạch tỉ mỉ, chăm chút ở từng cảnh quan.

Sofia – kinh đô xứ sở hoa hồng Bulgaria

Sofia – kinh đô xứ sở hoa hồng Bulgaria

VOV.VN - Thủ đô Sofia cuốn hút bởi sự cổ kính và hiện đại được quy hoạch tỉ mỉ, chăm chút ở từng cảnh quan.