Philippines: Độc đáo thời trang từ rác thải

VOV.VN - Biến rác thải trở thành những bộ trang phục lộng lẫy là công việc tâm huyết của một nhà thiết kế thời trang nghiệp dư người Philippines.

John Paul Halili, thường được biết đến với cái tên Ricia Juanpaolo- một nhà thiết kế thời trang nghiệp dư tại thủ đô Manila của Philippines là tác giả của những bộ trang phục lộng lẫy và đầy màu sắc làm từ rác thải tái chế như vỏ chai nhựa và túi đựng dầu gội đầu…

Cô hy vọng sẽ truyền cảm hứng sáng tạo cho những người xung quanh trong việc sử dụng vật liệu tái chế và bảo vệ môi trường.          

(Hình minh họa: KT).

Công việc của nhà thiết kế Juanpaolo bắt đầu bằng những chuyến xe đi thu gom rác thải từ những người hàng xóm, để sau khi xử lý các món đồ này sẽ trở thành vật liệu chính làm nên các thiết kế thời trang của cô.

 “Những vật liệu tôi sử dụng là đồ không thể sử dụng hay bán được nữa. Chúng mang đúng nghĩa là rác như vỏ các gói cà phê hòa tan, vỏ bọc thanh tẩy rửa hay vỏ dầu xả… Mỗi tháng tôi sẽ đi thu thập vật liệu một lần, sau đó rửa sạch và phân loại. Cuối cùng là lựa chọn những món đồ thích hợp cho thiết kế của mình”, nhà thiết kế Juanpaolo cho biết.

Hiện Juanpaolo đang làm tổ chức sự kiện cho một công ty thực phẩm trong khu vực. Nhà thiết kế nghiệp dư 35 tuổi này từng sống nhiều năm trên các đường phố Manila cùng với nhiều người vô gia cư sau khi dời bỏ quê nhà ở tỉnh Bulacan. Cô có ý tưởng thiết kế trang phục từ rác thải vào khoảng 4 năm trước, khi cô gặp một người phụ nữ vô gia cư sử dụng túi đựng rác làm áo và váy để mặc.

Dù không học một lớp đào tại chính thức nào về thời trang hay may vá, song với đam mê của mình, nhà thiết kế nghiệp dư Juanpaolo đang có một studio nhỏ tại thị trấn Calumpit nằm ở ngoại ô thủ đô Manila. Tất cả những gì cô làm được đều dựa trên đam mê, cũng như năng khiếu về thiết kế của mình.

Cô chia sẻ hy vọng công việc của mình sẽ truyền cảm hứng để mọi người sáng tạo hơn với rác thải tái chế: “Có rất nhiều người không tin là tôi có thể làm được những bộ trang phục tuyệt đẹp từ rác thải. Tôi đã sống với đam mê của mình, đã nỗ lực và kiên trì để mọi người có thể thấy những điều không thể trở thành có thể”.

Đến nay, Juanpaolo đã có hơn 50 bộ váy lộng lẫy và thường tổ chức trình diễn những thiết kế này ở gần một trường học trong khu vực, cùng những người mẫu là người thân và bạn bè của mình.

Juanpaolo cũng thường cho thuê các bộ váy tái chế này với giá từ 7 đến 47 USD. Công việc này của Juanpaolo thu hút sự quan tâm và ủng hộ của rất nhiều người dân trong khu vực.

Chị Norita Cruz, một giáo viên cho biết: “Chúng tôi thường lấy Juanpaolo để làm tấm gương cho các học sinh của mình. Cô ấy đã tạo ra những bộ váy tuyệt vời từ rác thải và chúng tôi đặt câu hỏi với các em học sinh rằng “chúng ta có thể làm những việc gì để tận dụng và biến rác thải thành vật dụng có ích?”.

Ngày càng có nhiều người biết đến những thiết kế thời trang độc đáo của Juanpaolo. Công việc của cô giúp nâng cao nhận thức của mọi người trong việc xử lý chất thải, bảo vệ môi trường. Theo thống kê của Ủy ban quản lý rác thải Philippines, Manila với khoảng 10 triệu dân đã thải ra 8.700 tấn rác thải mỗi ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tìm thấy tấm vé số trúng hơn 33 tỉ đồng trong thùng rác
Tìm thấy tấm vé số trúng hơn 33 tỉ đồng trong thùng rác

VOV.VN - “Đó là một điều ngoài sức tưởng tượng. Nhưng dù có tiền, chúng tôi cũng sẽ không thay đổi cuộc sống của mình", chủ nhân tấm vé số cho biết. 

Tìm thấy tấm vé số trúng hơn 33 tỉ đồng trong thùng rác

Tìm thấy tấm vé số trúng hơn 33 tỉ đồng trong thùng rác

VOV.VN - “Đó là một điều ngoài sức tưởng tượng. Nhưng dù có tiền, chúng tôi cũng sẽ không thay đổi cuộc sống của mình", chủ nhân tấm vé số cho biết. 

Anh biến rác thải thành khí gas
Anh biến rác thải thành khí gas

VOV.VN - Ngoài ra, công nghệ mới còn có thể giúp biến tro rác thải thành vật liệu tráng men.

Anh biến rác thải thành khí gas

Anh biến rác thải thành khí gas

VOV.VN - Ngoài ra, công nghệ mới còn có thể giúp biến tro rác thải thành vật liệu tráng men.

Ấn tượng qua ảnh: Sốc với cụ bà Trung Quốc “thích” trữ rác trong nhà
Ấn tượng qua ảnh: Sốc với cụ bà Trung Quốc “thích” trữ rác trong nhà

VOV.VN - Chính quyền thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã nhận nhiều lời khiếu nại của người dân về 1 bà cụ có "sở thích" trữ rác trong nhà.

Ấn tượng qua ảnh: Sốc với cụ bà Trung Quốc “thích” trữ rác trong nhà

Ấn tượng qua ảnh: Sốc với cụ bà Trung Quốc “thích” trữ rác trong nhà

VOV.VN - Chính quyền thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã nhận nhiều lời khiếu nại của người dân về 1 bà cụ có "sở thích" trữ rác trong nhà.

Ấn tượng với triển lãm “Người rác” lưu động khắp thế giới
Ấn tượng với triển lãm “Người rác” lưu động khắp thế giới

VOV.VN - Hàng trăm bức tượng hình người kích thước thật làm từ vật liệu tái chế trong cuộc triển lãm mang tên "Người rác".

Ấn tượng với triển lãm “Người rác” lưu động khắp thế giới

Ấn tượng với triển lãm “Người rác” lưu động khắp thế giới

VOV.VN - Hàng trăm bức tượng hình người kích thước thật làm từ vật liệu tái chế trong cuộc triển lãm mang tên "Người rác".

Bị phạt tù vì xả hơn 4 tấn rác trong Rừng Quốc gia
Bị phạt tù vì xả hơn 4 tấn rác trong Rừng Quốc gia

VOV.VN - Một người đàn ông đến từ bang Colorado (Mỹ) bị phạt 6 tháng tù giam vì đã xả hơn 4 tấn rác trong khu Rừng Quốc gia.

Bị phạt tù vì xả hơn 4 tấn rác trong Rừng Quốc gia

Bị phạt tù vì xả hơn 4 tấn rác trong Rừng Quốc gia

VOV.VN - Một người đàn ông đến từ bang Colorado (Mỹ) bị phạt 6 tháng tù giam vì đã xả hơn 4 tấn rác trong khu Rừng Quốc gia.