Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc khai mạc khóa họp thứ 68

VOV.VN - Khóa họp tập trung vào nhiều vấn đề lớn của thế giới như an ninh quốc tế, chống khủng bố, thúc đẩy các mục tiêu thiên niên kỷ.

Tối qua 17/9 (theo giờ Mỹ), tức rạng sáng 18/9 (giờ Việt Nam), Khóa họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc 68 đã chính thức khai mạc, với sự tham dự của các đại diện đến từ 193 quốc gia thành viên và nhiều tổ chức quốc tế, khu vực. Khóa họp tập trung vào nhiều vấn đề lớn của thế giới như an ninh quốc tế, cuộc chiến chống khủng bố, nâng quỹ cho các lực lượng gìn giữ hòa bình, và đặc biệt là thúc đẩy các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs). Đại sứ Lê Hoài Trung, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã tham dự khóa họp.

Khóa họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc 68 do Tổng Thư ký Ban Ki-moon và Chủ tịch Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, ông John W. Ashe đồng chủ trì. Chủ đề của khóa họp năm nay là “Chương trình phát triển sau 2015 - Hiện thực hóa”, một chủ đề nhận được sự đồng thuận của các nước thành viên.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Chủ tịch Đại Hội đồng khóa 68 ông John Ashe nhấn mạnh nhu cầu phải đặt nền móng cho phát triển bền vững toàn cầu những năm tới, khi mục tiêu phát triển hiện tại sẽ kết thúc vào năm 2015. Vì vậy năm 2014 sẽ đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với Đại Hội đồng vì cộng đồng quốc tế phải xác định cho được phạm vi của chương trình nghị sự phát triển sau 2015. Điều này đòi hỏi tất cả các nước cần có hành động kiên quyết và hợp tác ở mức cao nhất.

Năm 2015 cũng là thời hạn cuối cùng đạt các mục tiêu thiên niên kỷ, với 8 mục tiêu đã được các nhà lãnh đạo thế giới nhất trí tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc năm 2000, trong đó với các mục tiêu cụ thể như xóa đói giảm nghèo, nâng cao giáo dục, bình đẳng giới, bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em, ổn định môi trường, giảm HIV/AIDS và thiết lập đối tác toàn cầu cho phát triển.

Do đó, để theo đuổi chương trình nghị sự sau 2015, ông Ashe cho biết, Đại Hội đồng LHQ sẽ có kế hoạch tổ chức 3 sự kiện cấp cao với 3 cuộc thảo luận theo chủ đề, từ vai trò của phụ nữ, thanh niên và xã hội dân sự, những đóng góp về quyền con người đến vấn đề hợp tác đối tác Nam - Nam. Trong đó, ông Ashe đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của phụ nữ và thanh niên trong việc thúc đẩy các mục tiêu phát triển.

“Chúng ta đơn giản không thể đạt được các mục tiêu phát triển hoặc nâng cao sức khỏe tinh thần và thể chất cho con người nếu không giải quyết được những yêu cầu và thách thức của phụ nữ và thanh niên, cũng như sử dụng hiệu quả sự đóng góp của lực lượng này đối với xã hội. Như chúng ta đã từng nói với nhau tại hội nghị Rio+20 gần đây, chính phủ các nước không thể một mình giải quyết vấn đề khi thực hiện các mục tiêu phát triển”, ông Ashe nhấn mạnh.

Theo chương trình nghị sự, sẽ có 174 đề mục được đưa ra thảo luận, với 5 cuộc họp cấp cao, trong đó có cuộc họp về giải giáp vũ khí hạt nhân. Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc cũng sẽ tập trung mọi nỗ lực để duy trì hòa bình, an ninh quốc tế bằng cách giải quyết dứt điểm các vấn đề đang nổi cộm, kéo dài từ các khóa họp trước, cố gắng trong thời gian sớm nhất tìm được giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột, đặc biệt là cuộc xung đột ở Syria, và ngăn chặn mọi nguy cơ phát sinh những điểm xung đột mới.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Tổng Thư ký Ban Ki-moon nói: “Bây giờ là thời khắc cộng đồng thế giới, đặc biệt là Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cần phải đảm đương trách nhiệm đạo đức và chính trị của mình. Việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Những khổ đau của người dân Syria cần phải được chấm dứt. Tuần tới, khi các nhà lãnh đạo thế giới có mặt tại đây, tôi sẽ kêu gọi các quốc gia cùng hành động. Bên cạnh vấn đề Syria, phiên họp của chúng ta lần này cũng sẽ tập trung vào các vấn đề cấp thiết như phát triển bền vững, sức khỏe cho con người, nạn đói, biến đổi khí hậu. Các vấn đề này sẽ lần lượt được giải quyết trong các sự kiện tới”.

Khóa họp thứ 68 của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ kéo dài tới trung tuần tháng 9/2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc họp bàn về khủng hoảng Syria
Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc họp bàn về khủng hoảng Syria

Nhiều khả năng LHQ sẽ bỏ phiếu dự thảo nghị quyết lên án Hội đồng bảo an không đưa ra được biện pháp nào đối với chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.

Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc họp bàn về khủng hoảng Syria

Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc họp bàn về khủng hoảng Syria

Nhiều khả năng LHQ sẽ bỏ phiếu dự thảo nghị quyết lên án Hội đồng bảo an không đưa ra được biện pháp nào đối với chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.

Nhật đưa vấn đề lãnh thổ ra Đại hội đồng Liên Hợp Quốc
Nhật đưa vấn đề lãnh thổ ra Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

(VOV) - Yếu tố pháp quyền sẽ được nhấn mạnh trong bài phát biểu của Thủ tướng nước này.

Nhật đưa vấn đề lãnh thổ ra Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Nhật đưa vấn đề lãnh thổ ra Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

(VOV) - Yếu tố pháp quyền sẽ được nhấn mạnh trong bài phát biểu của Thủ tướng nước này.

Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc họp về vấn đề an ninh tại dải Gaza
Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc họp về vấn đề an ninh tại dải Gaza
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu nghị quyết về Syria
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu nghị quyết về Syria

(VOV) - Dự thảo nghị quyết này thậm chí được cho là còn cứng rắn hơn những trước đó.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu nghị quyết về Syria

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu nghị quyết về Syria

(VOV) - Dự thảo nghị quyết này thậm chí được cho là còn cứng rắn hơn những trước đó.

Tổng thống Nga bày tỏ quan điểm tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc
Tổng thống Nga bày tỏ quan điểm tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc

Giải trừ quân bị, hệ thống phòng thủ tên lửa, cải tổ Liên Hợp Quốc, đấu tranh chống âm mưu đòi đánh giá lại cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ 2 là những chủ đề chính trong bài phát biểu của Tổng thống Nga Medvedev

Tổng thống Nga bày tỏ quan điểm tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc

Tổng thống Nga bày tỏ quan điểm tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc

Giải trừ quân bị, hệ thống phòng thủ tên lửa, cải tổ Liên Hợp Quốc, đấu tranh chống âm mưu đòi đánh giá lại cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ 2 là những chủ đề chính trong bài phát biểu của Tổng thống Nga Medvedev