Đánh bom ở Thổ Nhĩ Kỳ: 12 cảnh sát thiệt mạng

VOV.VN- 12 cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng trong một cuộc đánh bom của nhóm phiến quân người Kurd ở tỉnh miền Đông Igdir.

Theo AFP, vụ tấn công xảy ra chỉ 2 ngày sau khi 16 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ cũng thiệt mạng trong 2 vụ nổ bom liên tiếp tại xã Daglica thuộc tỉnh miền Đông Nam Hakkari.

Cái chết của các binh sĩ nói trên đã khiến Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ngày 7/9 thề sẽ quét sạch phiến quân người Kurd ra khỏi khu vực núi non ở miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ.

Cảnh sát đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ xuất hiện trên đường phố sau các vụ đánh bom. Ảnh Reuters

“Tất cả các dãy núi, vùng đồng bằng, cao nguyên và các thành phố ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sạch bóng những kẻ khủng bố”, ông Davutoglu nói.

Dự kiến, ngày 8/9, ông Davutoglu sẽ dự tang lễ của các binh sĩ thiệt mạng trong 2 vụ đánh bom tại Daglica.

Để đáp trả vụ tấn công tại Daglica, hơn 50 máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành một đợt không kích kéo dài 6 giờ liền vào sáng 8/9 tại miền Bắc Iraq khiến 40 phiến quân người Kurds thiệt mạng.

Cuộc không kích trên diễn ra trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị cho cuộc bầu cử sớm ngày 1/11 tới. Theo đó, Thủ tướng Davutoglu cam kết cuộc bầu cử này sẽ được tổ chức “một cách dân chủ” và yêu cầu các lực lượng chính trị trong cả nước cần “kề vai sát cánh với nhau”.

Trong khi đó, đồng Chủ tịch của Đảng Dân chủ Nhân dân (HDP) ủng hộ người Kurd Selahattin Demirtas đã kêu gọi người Turk và người Kurd làm hòa với nhau.

“Tôi kêu gọi những người anh em chúng ta, dù có làm gì đi nữa cũng không làm hại đồng loại của mình. Người Kurd và người Turk phải yêu thương lẫn nhau và liều thuốc tốt nhất để dẹp bỏ mọi hiềm khích là hòa bình”, ông Demirtas nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ trả giá đắt để Thổ Nhĩ Kỳ tham gia liên minh chống IS?
Mỹ trả giá đắt để Thổ Nhĩ Kỳ tham gia liên minh chống IS?

VOV.VN - Máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ mới đây tham gia liên minh của Mỹ tiến hành những chuyến không kích đầu tiên nhằm vào phiến quân IS ở Syria. 

Mỹ trả giá đắt để Thổ Nhĩ Kỳ tham gia liên minh chống IS?

Mỹ trả giá đắt để Thổ Nhĩ Kỳ tham gia liên minh chống IS?

VOV.VN - Máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ mới đây tham gia liên minh của Mỹ tiến hành những chuyến không kích đầu tiên nhằm vào phiến quân IS ở Syria. 

Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ ký thỏa thuận chống IS một cách toàn diện
Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ ký thỏa thuận chống IS một cách toàn diện

VOV.VN - Trong thời gian tới, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cùng với Mỹ sớm phát động chiến dịch không kích được mô tả là “toàn diện” nhằm vào nhóm khủng bố IS ở Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ ký thỏa thuận chống IS một cách toàn diện

Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ ký thỏa thuận chống IS một cách toàn diện

VOV.VN - Trong thời gian tới, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cùng với Mỹ sớm phát động chiến dịch không kích được mô tả là “toàn diện” nhằm vào nhóm khủng bố IS ở Syria.

Thế giới 24h: Bắt giữ nghi phạm đánh bom Bangkok là người Thổ Nhĩ Kỳ
Thế giới 24h: Bắt giữ nghi phạm đánh bom Bangkok là người Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan thông báo đã bắt được nghi phạm vụ đánh bom đền Erawan giết hại 20 người và làm hơn 100 người khác bị thương tối 17/8.

Thế giới 24h: Bắt giữ nghi phạm đánh bom Bangkok là người Thổ Nhĩ Kỳ

Thế giới 24h: Bắt giữ nghi phạm đánh bom Bangkok là người Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan thông báo đã bắt được nghi phạm vụ đánh bom đền Erawan giết hại 20 người và làm hơn 100 người khác bị thương tối 17/8.

Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên tham gia không kích IS tại Syria
Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên tham gia không kích IS tại Syria

VOV.VN - Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ hôm 29/8 lần đầu tiên tham gia vào liên quân quốc tế không kích các mục tiêu nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria.

Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên tham gia không kích IS tại Syria

Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên tham gia không kích IS tại Syria

VOV.VN - Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ hôm 29/8 lần đầu tiên tham gia vào liên quân quốc tế không kích các mục tiêu nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ gia hạn quyết định triển khai quân tới Syria và Iraq
Thổ Nhĩ Kỳ gia hạn quyết định triển khai quân tới Syria và Iraq

VOV.VN - Ngày 3/9, quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ phiếu nhất trí gia hạn thêm 1 năm đối với quyết định cho phép triển khai binh sỹ tới Syria và Iraq. 

Thổ Nhĩ Kỳ gia hạn quyết định triển khai quân tới Syria và Iraq

Thổ Nhĩ Kỳ gia hạn quyết định triển khai quân tới Syria và Iraq

VOV.VN - Ngày 3/9, quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ phiếu nhất trí gia hạn thêm 1 năm đối với quyết định cho phép triển khai binh sỹ tới Syria và Iraq.