Đức muốn làm cầu nối thúc đẩy tiến trình hòa bình Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết, Đức muốn theo đuổi mục tiêu tham gia vào sáng kiến quốc tế nhằm tìm kiếm giải pháp cho Syria.

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas hôm 18/4 tuyên bố, Đức có thể đóng vai trò trong tiến trình hòa bình Syria nếu đảm bảo được các kênh liên lạc với Nga trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến 7 năm ở Syria.

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas. Ảnh: Faz.net.

Bình luận của người đứng đầu ngành ngoại giao Đức được đưa ra trong bối cảnh các Ngoại trưởng phương Tây chuẩn bị dự hội nghị về Syria ở Toronto, Canada vào cuối tuần này.

Tuy nhiên, Nga, quốc gia ủng hộ lớn nhất dành cho Tổng thống Syria Al Assad lại vắng mặt. Đức ủng hộ cuộc không kích bằng tên lửa do liên quân Mỹ, Pháp, Anh tiến hành nhằm vào Syria vào cuối tuần qua nhưng mặt khác vẫn muốn tránh cô lập hơn nữa với Nga.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Canada đang ở thăm Berlin, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas nói rằng Đức muốn theo đuổi mục tiêu tham gia vào sáng kiến quốc tế nhằm tìm kiếm giải pháp cho Syria, trong đó có thể cùng Nga đóng vai trò trung gian.

Nhiều quốc gia phương Tây đang đi theo xu hướng có quan điểm cứng rắn đối với Nga do Tổng thống Nga Putin ủng hộ chính quyền của Tổng thống Syria Al Assad, nhất là sau cáo buộc chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học mới đây.

Đức cũng ủng hộ các nước phương Tây cứng rắn hơn với Nga sau sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Tuy nhiên, do có mối quan hệ thương mại khăng khít, nhất là lĩnh vực năng lượng với Nga, chính phủ Đức luôn phải cân nhắc trong quan hệ với Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 5 sai lầm chiến lược Mỹ, Anh, Pháp phạm phải khi tấn công Syria
5 sai lầm chiến lược Mỹ, Anh, Pháp phạm phải khi tấn công Syria

VOV.VN - Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh tấn công Syria có nguy cơ kéo Mỹ vào cuộc xung đột quy mô lớn, không lối thoát ở Trung Đông.

 5 sai lầm chiến lược Mỹ, Anh, Pháp phạm phải khi tấn công Syria

5 sai lầm chiến lược Mỹ, Anh, Pháp phạm phải khi tấn công Syria

VOV.VN - Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh tấn công Syria có nguy cơ kéo Mỹ vào cuộc xung đột quy mô lớn, không lối thoát ở Trung Đông.

Mỹ và đồng minh hợp lực tấn công Syria: Quả bom hẹn giờ sắp phát nổ?
Mỹ và đồng minh hợp lực tấn công Syria: Quả bom hẹn giờ sắp phát nổ?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tối hậu thư trong 48 giờ sẽ quyết định có hay không tấn công nhằm vào các căn cứ của Syria với sự hỗ trợ của Anh và Pháp.

Mỹ và đồng minh hợp lực tấn công Syria: Quả bom hẹn giờ sắp phát nổ?

Mỹ và đồng minh hợp lực tấn công Syria: Quả bom hẹn giờ sắp phát nổ?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tối hậu thư trong 48 giờ sẽ quyết định có hay không tấn công nhằm vào các căn cứ của Syria với sự hỗ trợ của Anh và Pháp.

Mỹ rầm rộ điều binh sát Syria, Nga thủ thế "sẵn sàng chiến đấu"
Mỹ rầm rộ điều binh sát Syria, Nga thủ thế "sẵn sàng chiến đấu"

VOV.VN - Việc Mỹ triển khai ồ ạt khí tài sát Syria sau cáo buộc tại Đông Ghouta khiến giới phân tích lo ngại nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp giữa Nga và Mỹ.

Mỹ rầm rộ điều binh sát Syria, Nga thủ thế "sẵn sàng chiến đấu"

Mỹ rầm rộ điều binh sát Syria, Nga thủ thế "sẵn sàng chiến đấu"

VOV.VN - Việc Mỹ triển khai ồ ạt khí tài sát Syria sau cáo buộc tại Đông Ghouta khiến giới phân tích lo ngại nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp giữa Nga và Mỹ.

Ảnh: Quân đội Syria thượng cờ mừng chiến thắng lịch sử tại Đông Ghouta
Ảnh: Quân đội Syria thượng cờ mừng chiến thắng lịch sử tại Đông Ghouta

VOV.VN - Quân đội Syria chính thức giành quyền kiểm soát toàn bộ thành phố Douma, giải phóng hoàn toàn khu vực Đông Ghouta khỏi lực lượng cực đoan hôm 12/4.

Ảnh: Quân đội Syria thượng cờ mừng chiến thắng lịch sử tại Đông Ghouta

Ảnh: Quân đội Syria thượng cờ mừng chiến thắng lịch sử tại Đông Ghouta

VOV.VN - Quân đội Syria chính thức giành quyền kiểm soát toàn bộ thành phố Douma, giải phóng hoàn toàn khu vực Đông Ghouta khỏi lực lượng cực đoan hôm 12/4.