Hà Lan tin tưởng vào Nga trong vấn đề an ninh hạt nhân

VOV.VN - Thủ tướng Hà Lan đồng thời nhấn mạnh, thế giới cần hợp tác nhiều hơn nữa để đảm bảo an ninh hạt nhân toàn cầu.

Hôm 23/3, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tuyên bố ông tin tưởng vào sự hợp tác của Nga trong vấn đề an ninh hạt nhân. Tuyên bố này được đưa ra trước thềm Hội nghị an ninh hạt nhân khai mạc hôm 24/3 tại La Hay (Hà Lan).

Thủ tướng Hà Lan nhấn mạnh thế giới cần hợp tác nhiều hơn nữa để đảm bảo an ninh hạt nhân trên toàn cầu. 

Quang cảnh bên ngoài nơi diễn ra Hội nghị an ninh hạt nhân (Ảnh Reuters)

Phát biểu tại cuộc họp báo ở La Hay, Thủ tướng Hà Lan nói: “Tôi nhất trí với quan điểm, chủ nghĩa khủng bố hạt nhân là một trong những mối đe dọa lớn nhất cho an ninh quốc tế. Cộng đồng thế giới cần hành động nhiều hơn nữa vì đến nay còn quá ít các thỏa thuận quốc tế mang tính ràng buộc trong lĩnh vực này.

Ông Rutte nói thêm: “Chúng ta đã có những thỏa thuận ràng buộc pháp lý mang tính toàn cầu trong lĩnh vực y tế, an ninh lương thực, an ninh hàng không. Đối với vấn đề an ninh hạt nhân, chúng ta càng phải quyết tâm làm tốt hơn”.

Đại diện của 53 nước tham dự Hội nghị an ninh hạt nhân, trong đó có các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Đức, Anh, Nhật Bản, Canada, Pháp./.     

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị an ninh hạt nhân và thăm Hàn Quốc
Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị an ninh hạt nhân và thăm Hàn Quốc

Thông cáo chuyến thăm Hàn Quốc của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị an ninh hạt nhân và thăm Hàn Quốc

Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị an ninh hạt nhân và thăm Hàn Quốc

Thông cáo chuyến thăm Hàn Quốc của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Thủ tướng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân
Thủ tướng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân

VOV.VN -Thủ tướng cũng sẽ đi thăm chính thức nước Cộng hòa Cuba từ ngày 26- 27/3/2014 và  Cộng hòa Haiti ngày 28/3/2014.

Thủ tướng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân

Thủ tướng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân

VOV.VN -Thủ tướng cũng sẽ đi thăm chính thức nước Cộng hòa Cuba từ ngày 26- 27/3/2014 và  Cộng hòa Haiti ngày 28/3/2014.

Thủ tướng lên đường dự Hội nghị Thượng đỉnh an ninh hạt nhân
Thủ tướng lên đường dự Hội nghị Thượng đỉnh an ninh hạt nhân

VOV.VN - Kết thúc Hội nghị, Thủ tướng sẽ thăm Cuba và Cộng hòa Haiti

Thủ tướng lên đường dự Hội nghị Thượng đỉnh an ninh hạt nhân

Thủ tướng lên đường dự Hội nghị Thượng đỉnh an ninh hạt nhân

VOV.VN - Kết thúc Hội nghị, Thủ tướng sẽ thăm Cuba và Cộng hòa Haiti

Việt Nam khẳng định nỗ lực bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân
Việt Nam khẳng định nỗ lực bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân

Thủ tướng Chính phủ khẳng định, để giảm nguy cơ đối với an ninh và an toàn hạt nhân, hai nhân tố quan trọng là phải giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Việt Nam khẳng định nỗ lực bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân

Việt Nam khẳng định nỗ lực bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân

Thủ tướng Chính phủ khẳng định, để giảm nguy cơ đối với an ninh và an toàn hạt nhân, hai nhân tố quan trọng là phải giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Ấn Độ đóng góp cho Quỹ an ninh hạt nhân của IAEA
Ấn Độ đóng góp cho Quỹ an ninh hạt nhân của IAEA

Theo đó, Ấn Độ sẽ đóng góp 50.000 USD cho dự án quốc tế về các lò phản ứng hạt nhân tiên tiến và tái chế nhiên liệu.

Ấn Độ đóng góp cho Quỹ an ninh hạt nhân của IAEA

Ấn Độ đóng góp cho Quỹ an ninh hạt nhân của IAEA

Theo đó, Ấn Độ sẽ đóng góp 50.000 USD cho dự án quốc tế về các lò phản ứng hạt nhân tiên tiến và tái chế nhiên liệu.

Hà Lan sẵn sàng cho Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân
Hà Lan sẵn sàng cho Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân

VOV.VN - Khoảng 5.000 đại biểu quốc tế sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân diễn ra tại La Hay trong 2 ngày 24-25/3.

Hà Lan sẵn sàng cho Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân

Hà Lan sẵn sàng cho Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân

VOV.VN - Khoảng 5.000 đại biểu quốc tế sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân diễn ra tại La Hay trong 2 ngày 24-25/3.

 Hội nghị đặc biệt của G7 bên lề Hội nghị an ninh hạt nhân
Hội nghị đặc biệt của G7 bên lề Hội nghị an ninh hạt nhân

VOV.VN - Mỹ muốn các nhà lãnh đạo G7 thảo luận biện pháp ủng hộ Ukraine và tìm cách tăng cường trừng phạt Nga về việc sát nhập Crimea.

 Hội nghị đặc biệt của G7 bên lề Hội nghị an ninh hạt nhân

Hội nghị đặc biệt của G7 bên lề Hội nghị an ninh hạt nhân

VOV.VN - Mỹ muốn các nhà lãnh đạo G7 thảo luận biện pháp ủng hộ Ukraine và tìm cách tăng cường trừng phạt Nga về việc sát nhập Crimea.