Hải quân Mỹ chuẩn bị xây dựng các trung tâm cho người nhập cư

VOV.VN - Hải quân Mỹ chuẩn bị xây dựng các trung tâm tạm giữ những người nhập cư tại các căn cứ ở California, Alabama và Arizona.

Đây là một phần nhiệm vụ của lực lượng quân đội Mỹ nhằm thực hiện chính sách nhập cư “Không khoan dung” của Tổng thống Donald Trump đối với những người nhập cư bất hợp pháp ở biên giới phía Nam nước Mỹ.

Một nhóm người nhập cư trái phép vào Mỹ. Ảnh: Reuters

Nguồn tin cho biết, kế hoạch này gồm 2 trung tâm. Một trung tâm tại San Diego, miền Nam California có sức chứa tới 47.000 người và một trung tâm khác tại Concord, gần San Francisco.

Ngoài ra, Mỹ cũng có thể sẽ xây dựng thêm các khu tị nạn tạm cho người di cư tại các sân bay tạm thời bỏ hoang có sức chứa tới 25.000 người và các khu trại tại Orange Beach ở Alabama, cũng như một khu trại tại căn cứ hàng không Hải quân gần Yuma, Arizona.

Trước mắt, Hải quân Mỹ sẽ chi khoảng 233 triệu USD để xây dựng cơ sở tị nạn cho 25.000 người di cư trong khoảng thời gian là 6 tháng tới.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phải đối mặt với những chỉ trích mạnh mẽ liên quan đến chính sách nhập cư “Không khoan dung”, trong đó có việc chia tách những đứa trẻ ra khỏi gia đình của chúng.

Trước làn sóng ngày càng lớn, hôm thứ 4 tuần này, Tổng thống Mỹ đã phải ra sắc lệnh ngừng thực hiện chính sách gây tranh cãi và quyết định tái nhập những đứa trẻ vào gia đình hoặc người giám hộ hợp pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Bà Melania mặc áo in thông điệp “gây bão” khi thăm người nhập cư
Ảnh: Bà Melania mặc áo in thông điệp “gây bão” khi thăm người nhập cư

VOV.VN - Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump mặc chiếc áo mang thông điệp gây tranh cãi khi thăm người nhập cư bị giữ ở Texas.

Ảnh: Bà Melania mặc áo in thông điệp “gây bão” khi thăm người nhập cư

Ảnh: Bà Melania mặc áo in thông điệp “gây bão” khi thăm người nhập cư

VOV.VN - Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump mặc chiếc áo mang thông điệp gây tranh cãi khi thăm người nhập cư bị giữ ở Texas.

Mỹ bất ngờ đảo chiều chính sách nhập cư, nhiều nước hoan nghênh
Mỹ bất ngờ đảo chiều chính sách nhập cư, nhiều nước hoan nghênh

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/6 đã ký sắc lệnh hành pháp chấm dứt chính sách nhập cư “không khoan nhượng”.

Mỹ bất ngờ đảo chiều chính sách nhập cư, nhiều nước hoan nghênh

Mỹ bất ngờ đảo chiều chính sách nhập cư, nhiều nước hoan nghênh

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/6 đã ký sắc lệnh hành pháp chấm dứt chính sách nhập cư “không khoan nhượng”.

Chính sách nhập cư có vấn đề, trại lính Mỹ thành nhà cho trẻ tị nạn
Chính sách nhập cư có vấn đề, trại lính Mỹ thành nhà cho trẻ tị nạn

VOV.VN - Chính sách nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến nhiều trại lính của nước này có thể trở thành cơ sở tiếp nhận tới 20.000 trẻ tị nạn.

Chính sách nhập cư có vấn đề, trại lính Mỹ thành nhà cho trẻ tị nạn

Chính sách nhập cư có vấn đề, trại lính Mỹ thành nhà cho trẻ tị nạn

VOV.VN - Chính sách nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến nhiều trại lính của nước này có thể trở thành cơ sở tiếp nhận tới 20.000 trẻ tị nạn.

Mỹ tái hợp 522 trẻ em bị tách khỏi bố mẹ theo chính sách nhập cư
Mỹ tái hợp 522 trẻ em bị tách khỏi bố mẹ theo chính sách nhập cư

VOV.VN - Chính phủ Mỹ đã cho tái hợp 522 trẻ em bị chia tách khỏi gia đình của chúng theo sáng kiến nhập cư gây tranh cãi.

Mỹ tái hợp 522 trẻ em bị tách khỏi bố mẹ theo chính sách nhập cư

Mỹ tái hợp 522 trẻ em bị tách khỏi bố mẹ theo chính sách nhập cư

VOV.VN - Chính phủ Mỹ đã cho tái hợp 522 trẻ em bị chia tách khỏi gia đình của chúng theo sáng kiến nhập cư gây tranh cãi.