Hàn Quốc đầu tư hệ thống phòng thủ 5,1 tỷ USD nhằm ứng phó với Triều Tiên

VOV.VN - Hôm nay (7/3), Hàn Quốc công bố quyết định phân bổ 6.900 tỷ won (tương đương 5,19 tỷ USD) ngân sách trong năm nay để tăng cường hệ thống phòng thủ "ba trụ cột" nhằm đối phó với vấn đề hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên.

Hệ thống "ba trụ cột" bao gồm hệ thống tấn công phủ đầu bằng tên lửa "Kill Chain", hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Hàn Quốc (KAMD) và hệ thống trừng phạt và đáp trả trên diện rộng (KMPR). 

Theo đó, trong năm nay, cơ quan liên quan sẽ cung cấp tàu khu trục Aegis thế hệ mới và tàu ngầm chiến lược 3 nghìn tấn cho quân đội; hoàn tất phát triển vũ khí dẫn đường đất đối không tầm xa (L-SAM) để xây dựng một hệ thống phòng thủ đa tầng. Ngoài ra, cơ quan này sẽ lập kế hoạch mua trực thăng cơ động cỡ lớn để tác chiến đặc nhiệm; bắt tay phát triển vũ khí dẫn đường đất đối không tầm trung M-SAM Block III.

Đối với 5 lĩnh vực trọng tâm trong nền quốc phòng tương lai là trí tuệ nhân tạo (AI), vũ trụ, công nghệ phối hợp có người lái và không người lái, ngành công nghiệp chíp bán dẫn và robot, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tăng hỗ trợ phát triển công nghệ và hệ thống với quy mô 2 nghìn 600 tỷ won (1,96 tỷ USD) trong vòng từ năm 2023-2027.

Theo Đài KBS, Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng cho biết trong vòng hai năm trở lại đây, quy mô xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc đạt bình quân 15 tỷ USD mỗi năm, có sự đa đạng hóa về thị trường, mặt hàng xuất khẩu. Trong năm nay, Hàn Quốc đặt mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu vũ khí 20 tỷ USD, trở thành một trong 4 cường quốc công nghiệp quốc phòng lớn nhất thế giới.

Trong một diễn biến khác, tại cuộc họp Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) diễn ra tại Vienna (Áo) vào ngày 6/3 (giờ địa phương), Đại sứ Hàn Quốc tại Áo kêu gọi Triều Tiên phải dừng ngay hoạt động phát triển hạt nhân trái phép, tuân thủ nghĩa vụ thực hiện các biện pháp an toàn của IAEA. 

Tại cuộc họp này, không chỉ Chính phủ Hàn Quốc mà các nước lớn khác như Mỹ, Nhật Bản, Liên minh châu Âu (EU), Pháp, Anh, Đức, Canada cũng bày tỏ lo ngại sâu sắc về dấu hiệu gia tăng hoạt động hạt nhân của Triều Tiên; hối thúc nước này tuân thủ nghị quyết của Hội đồng bảo an.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc và Nga đã tạo ra mô hình mới trong quan hệ giữa các nước lớn
Trung Quốc và Nga đã tạo ra mô hình mới trong quan hệ giữa các nước lớn

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc họp báo trong khuôn khổ hai kỳ họp tổ chức tại Bắc Kinh hôm nay (7/3), Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, Trung Quốc và Nga đã tạo ra mô hình mới cho quan hệ nước lớn, trong khi chỉ trích Mỹ chưa thực hiện cam kết.

Trung Quốc và Nga đã tạo ra mô hình mới trong quan hệ giữa các nước lớn

Trung Quốc và Nga đã tạo ra mô hình mới trong quan hệ giữa các nước lớn

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc họp báo trong khuôn khổ hai kỳ họp tổ chức tại Bắc Kinh hôm nay (7/3), Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, Trung Quốc và Nga đã tạo ra mô hình mới cho quan hệ nước lớn, trong khi chỉ trích Mỹ chưa thực hiện cam kết.

Mỹ, Hàn Quốc chuẩn bị tập trận quy mô lớn trên bán đảo Triều Tiên
Mỹ, Hàn Quốc chuẩn bị tập trận quy mô lớn trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiến hành cuộc tập trận chung mang tên Lá chắn tự do từ ngày 4-14/3. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục gia tăng sau khi Triều Tiên tái quân sự hóa khu vực biên giới với Hàn Quốc.

Mỹ, Hàn Quốc chuẩn bị tập trận quy mô lớn trên bán đảo Triều Tiên

Mỹ, Hàn Quốc chuẩn bị tập trận quy mô lớn trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiến hành cuộc tập trận chung mang tên Lá chắn tự do từ ngày 4-14/3. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục gia tăng sau khi Triều Tiên tái quân sự hóa khu vực biên giới với Hàn Quốc.

Trung Quốc kêu gọi ngừng bắn ở Gaza và sớm đưa Palestine thành thành viên LHQ
Trung Quốc kêu gọi ngừng bắn ở Gaza và sớm đưa Palestine thành thành viên LHQ

VOV.VN - Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Cảnh Sảng hôm qua (5/3) kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy lệnh ngừng bắn ngay lập tức và chấm dứt xung đột ở Gaza với “ý thức cấp bách mạnh mẽ nhất và quyết tâm chính trị cao nhất”.

Trung Quốc kêu gọi ngừng bắn ở Gaza và sớm đưa Palestine thành thành viên LHQ

Trung Quốc kêu gọi ngừng bắn ở Gaza và sớm đưa Palestine thành thành viên LHQ

VOV.VN - Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Cảnh Sảng hôm qua (5/3) kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy lệnh ngừng bắn ngay lập tức và chấm dứt xung đột ở Gaza với “ý thức cấp bách mạnh mẽ nhất và quyết tâm chính trị cao nhất”.