Hàn Quốc hủy bỏ kế hoạch khảo sát mức độ bức xạ của THAAD

VOV.VN - Hàn Quốc hôm 21/7 cho biết đã từ bỏ kế hoạch tiến hành đo bức xạ điện từ do hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ gây ra.

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun thông báo Bộ Quốc phòng đã có kế hoạch khảo sát mức bức xạ tại nơi triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối và có tham khảo ý kiến người dân tại khu vực, song kế hoạch này đã bị hủy do sự phản đối của cư dân và các nhà hoạt động hòa bình.

Hệ thống THAAD. Ảnh: Business Insider.

Tuy nhiên, ông Moon Sang-gyun cho biết, nếu người dân địa phương muốn tiến hành khảo sát đo mức độ bức xạ điện từ thì Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sẽ ủng hộ.

Tháng 7/2016, Mỹ và Hàn Quốc đã đạt thỏa thuận lắp đặt một khẩu đội Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối tại Seongju, tỉnh Bắc Gyeongsang.

Hiện 2 trong số 6 bệ phóng trong Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối  đã được lắp đặt, song chính phủ mới ở Hàn Quốc đã tạm ngừng việc triển khai hệ thống này để tiến hành các đánh giá về tác động môi trường.

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối gồm 6 bệ phóng, 48 tên lửa đánh chặn, radar AN/TPY-2 và bộ phận điều khiển và báo cháy.

Được biết cụm radar AN/TPY-2 phát ra mức độ bức xạ điện từ rất mạnh vì nó xác định mục tiêu bằng cách phóng ra tia sóng điện từ. Sóng này được cho là gây ra bất lợi đối với sức khỏe và môi trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc tố máy bay Triều Tiên do thám hệ thống THAAD
Hàn Quốc tố máy bay Triều Tiên do thám hệ thống THAAD

VOV.VN - Giới chức quân sự Hàn Quốc ngày 13/6 lên tiếng tố cáo máy bay không người lái của Triều Tiên do thám hệ thống THAAD đặt tại nước này.

Hàn Quốc tố máy bay Triều Tiên do thám hệ thống THAAD

Hàn Quốc tố máy bay Triều Tiên do thám hệ thống THAAD

VOV.VN - Giới chức quân sự Hàn Quốc ngày 13/6 lên tiếng tố cáo máy bay không người lái của Triều Tiên do thám hệ thống THAAD đặt tại nước này.

“THAAD của Mỹ không có khả năng đánh chặn ICBM của Trung Quốc”
“THAAD của Mỹ không có khả năng đánh chặn ICBM của Trung Quốc”

VOV.VN - Ông Frank Rose nói rằng THAAD có khả năng phòng thủ tên lửa nhưng không có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa của Trung Quốc.

“THAAD của Mỹ không có khả năng đánh chặn ICBM của Trung Quốc”

“THAAD của Mỹ không có khả năng đánh chặn ICBM của Trung Quốc”

VOV.VN - Ông Frank Rose nói rằng THAAD có khả năng phòng thủ tên lửa nhưng không có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa của Trung Quốc.

Hàn Quốc khẳng định THAAD phát hiện vụ thử tên lửa mới của Triều Tiên
Hàn Quốc khẳng định THAAD phát hiện vụ thử tên lửa mới của Triều Tiên

VOV.VN - Tuyên bố ngầm khẳng định hiệu quả của việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa này cũng như hiệu quả phối hợp giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Hàn Quốc khẳng định THAAD phát hiện vụ thử tên lửa mới của Triều Tiên

Hàn Quốc khẳng định THAAD phát hiện vụ thử tên lửa mới của Triều Tiên

VOV.VN - Tuyên bố ngầm khẳng định hiệu quả của việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa này cũng như hiệu quả phối hợp giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Mỹ thử thành công hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD
Mỹ thử thành công hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD

VOV.VN - Cơ quan phòng thủ tên lửa Hoa Kỳ thông báo hệ thống phòng thủ tên lửa do Mỹ xây dựng đã đánh chặn thành công một quả tên lửa ngày 11/7.

Mỹ thử thành công hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD

Mỹ thử thành công hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD

VOV.VN - Cơ quan phòng thủ tên lửa Hoa Kỳ thông báo hệ thống phòng thủ tên lửa do Mỹ xây dựng đã đánh chặn thành công một quả tên lửa ngày 11/7.

Xem hệ thống THAAD của Mỹ đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm trung
Xem hệ thống THAAD của Mỹ đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm trung

VOV.VN - Mỹ đã thử thành công Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) chống lại tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM).

Xem hệ thống THAAD của Mỹ đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm trung

Xem hệ thống THAAD của Mỹ đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm trung

VOV.VN - Mỹ đã thử thành công Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) chống lại tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM).