Hơn 200 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công ở Nigeria

VOV.VN - Cuộc giao tranh mới giữa hai bên diễn ra khi hàng trăm tay súng đã tấn công doanh trại quân đội tại thành phố Maiduguri.

Truyền thông Nigeria ngày 15/3 đưa tin, các vụ nổ và các cuộc giao tranh giữa quân đội và các tay súng nghi ngờ thuộc Tổ chức Hồi giáo cực đoan Boko Haram tại thành phố Maiduguri, miền Bắc của Nigeria làm ít nhất 212 người thiệt mạng.

Theo các phương tiện truyền thông địa phương, các nhân viên quân sự đã tìm thấy ít nhất 207 thi thể nghi ngờ là thành viên của Tổ chức Hồi giáo cực đoan Boko Haram. Ngoài ra, 5 binh sỹ chính phủ cũng thiệt mạng trong một cuộc giao tranh vào ngày 14/3.

Cuộc giao tranh giữa hai bên diễn ra khi hàng trăm tay súng đã tấn công doanh trại quân đội tại thành phố Maiduguri nhằm giải thoát đồng bọn của chúng đang bị giam giữ ở đây. Không quân đã được triển khai và một số tay súng Boko Haram đã bị tiêu diệt khi trốn chạy.

Trong vài tuần gần đây, các cuộc tấn công đã gia tăng đáng kể tại miền đông bắc Nigeria, bất chấp tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại khu vực này. Các con số thống kê của Liên Hợp Quốc cho biết, chỉ tính riêng trong năm qua đã có khoảng 300.000 người phải rời bỏ nhà cửa để chạy trốn các cuộc tấn công của Boko Haram. Còn trong năm nay, nhóm vũ trang này đã giết hại ít nhất 500 dân thường Nigeria.

Boko Haram được thành lập tại Maiduguri vào năm 2009 với mục tiêu biến khu vực phía bắc Nigeria thành một Nhà nước Hồi giáo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bạo lực tại Nigeria làm ít nhất 16 người chết
Bạo lực tại Nigeria làm ít nhất 16 người chết

VOV.VN - Đêm 4/3, phiến quân tại Nigeria đã tấn công khu vực Rim khiến hàng chục người thiệt mạng.

Bạo lực tại Nigeria làm ít nhất 16 người chết

Bạo lực tại Nigeria làm ít nhất 16 người chết

VOV.VN - Đêm 4/3, phiến quân tại Nigeria đã tấn công khu vực Rim khiến hàng chục người thiệt mạng.

Lật thuyền ở Nigeria: 13 người chết, 6 người mất tích
Lật thuyền ở Nigeria: 13 người chết, 6 người mất tích

VOV.VN -Nguyên nhân của vụ lật thuyền hiện vẫn chưa được công bố.

Lật thuyền ở Nigeria: 13 người chết, 6 người mất tích

Lật thuyền ở Nigeria: 13 người chết, 6 người mất tích

VOV.VN -Nguyên nhân của vụ lật thuyền hiện vẫn chưa được công bố.

Xả súng, đốt nhà ở Nigeria: 69 người chết
Xả súng, đốt nhà ở Nigeria: 69 người chết

VOV.VN - Cảnh sát trưởng Katsina cho biết, cuộc tấn công do những người chăn nuôi gia súc thuộc dân tộc thiểu số Fulani thực hiện.

Xả súng, đốt nhà ở Nigeria: 69 người chết

Xả súng, đốt nhà ở Nigeria: 69 người chết

VOV.VN - Cảnh sát trưởng Katsina cho biết, cuộc tấn công do những người chăn nuôi gia súc thuộc dân tộc thiểu số Fulani thực hiện.

Bạo lực phủ bóng đen trong Ngày Độc lập Nigeria
Bạo lực phủ bóng đen trong Ngày Độc lập Nigeria

VOV.VN - Các vụ tấn công của phiến quân Boko Haram thời gian gần đây làm dấy lên mối lo ngại của cộng đồng quốc tế về an ninh Nigeria.

Bạo lực phủ bóng đen trong Ngày Độc lập Nigeria

Bạo lực phủ bóng đen trong Ngày Độc lập Nigeria

VOV.VN - Các vụ tấn công của phiến quân Boko Haram thời gian gần đây làm dấy lên mối lo ngại của cộng đồng quốc tế về an ninh Nigeria.

Nigeria: Đánh bom kép làm 35 người thiệt mạng
Nigeria: Đánh bom kép làm 35 người thiệt mạng

VOV.VN - Trong hơn 4 năm qua, bạo lực ở phía Bắc quốc gia đông dân nhất châu Phi này đã cướp đi sinh mạng của hơn 3.600 người.

Nigeria: Đánh bom kép làm 35 người thiệt mạng

Nigeria: Đánh bom kép làm 35 người thiệt mạng

VOV.VN - Trong hơn 4 năm qua, bạo lực ở phía Bắc quốc gia đông dân nhất châu Phi này đã cướp đi sinh mạng của hơn 3.600 người.