Hy Lạp nối lại đàm phán về giải ngân cứu trợ

(VOV) - Nếu không nhận được khoản cứu trợ mới, Hy Lạp sẽ “cạn sạch tiền” vào tháng 1/2013 và rơi vào tình trạng vỡ nợ.

Hôm 10/10, Hy Lạp đã tiến hành vòng đàm phán mới với Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) về điều kiện giải ngân phần cứu trợ mới từ 2 thể chế này, cũng như kế hoạch của Hy Lạp kéo dài chương trình điều chỉnh tài chính thêm 2 năm.

Bộ trưởng tài chính Hy Lạp Stournaras (ảnh: alriayadh)

Trong vòng đàm phán lần này, Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yannis Stournaras sẽ phải hoàn tất gói biện pháp "thắt lưng buộc bụng" lên tới 13,5 tỷ euro (17,4 tỷ USD) mà Hy Lạp cam kết thực hiện trong thời gian hai năm (2013-2014) trước khi EU và IMF giải ngân phần cứu trợ trị giá 31,5 tỷ euro, dự kiến vào tháng 11 tới.

Ông Stournaras cũng phải thúc đẩy kế hoạch bao gồm 89 cải cách cơ cấu trong khu vực nhà nước, thị trường lao động và hệ thống thuế như những hành động ưu tiên trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh EU vào ngày 18/10 tới hoặc Hội nghị khẩn cấp Khu vực đồng euro.

Nếu không nhận được khoản cứu trợ mới, Hy Lạp sẽ "cạn sạch tiền" vào tháng 1/2013 và sẽ rơi vào tình trạng vỡ nợ gây rối loạn. Điều này có thể dẫn tới nguy cơ Hy Lạp phải rời khỏi Khu vực đồng euro.

Trong khi đó, phát biểu tại một diễn đàn với chủ đề “Làm thế nào để cứu Khu vực đồng euro”, tại Seoul, Hàn Quốc ngày 10/10, cựu Tổng Giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn cho rằng, việc Hy Lạp rời khỏi Khu vực đồng euro là giải pháp tồi tệ nhất.

Ông khẳng định, giải pháp duy nhất là yêu cầu Hy Lap tăng trưởng trở lại: “Chúng ta phải tránh các giải pháp sai lầm. Giải pháp sai lầm ở đây là ý kiến cho rằng Hy Lạp nên ra đi. Điều đó có thể xảy ra. Nhưng theo tôi, đó là biện pháp tồi tệ nhất. Nó không có lợi cho Hy Lạp và cho toàn bộ Khu vực đồng euro”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các ngân hàng Pháp rút dần khỏi Hy Lạp
Các ngân hàng Pháp rút dần khỏi Hy Lạp

(VOV)-Nguyên nhân là do Hy Lạp chưa khôi phục được lòng tin của thị trường bất chấp việc liên tục thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng.

Các ngân hàng Pháp rút dần khỏi Hy Lạp

Các ngân hàng Pháp rút dần khỏi Hy Lạp

(VOV)-Nguyên nhân là do Hy Lạp chưa khôi phục được lòng tin của thị trường bất chấp việc liên tục thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng.

"Hy Lạp rời khỏi Eurozone sẽ là thảm họa"
"Hy Lạp rời khỏi Eurozone sẽ là thảm họa"

(VOV) -Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras khẳng định loại trừ hoàn toàn khả năng Hy Lạp rời khỏi Khu vực đồng euro.

"Hy Lạp rời khỏi Eurozone sẽ là thảm họa"

"Hy Lạp rời khỏi Eurozone sẽ là thảm họa"

(VOV) -Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras khẳng định loại trừ hoàn toàn khả năng Hy Lạp rời khỏi Khu vực đồng euro.

Hy Lạp sẽ tiếp tục đàm phán với các chủ nợ
Hy Lạp sẽ tiếp tục đàm phán với các chủ nợ

(VOV) -Hy Lạp hiện rơi vào tình trạng suy thoái kinh tế trong 5 năm liên tiếp khiến tỷ lệ thất nghiệp của nước này tăng cao kỷ lục.

Hy Lạp sẽ tiếp tục đàm phán với các chủ nợ

Hy Lạp sẽ tiếp tục đàm phán với các chủ nợ

(VOV) -Hy Lạp hiện rơi vào tình trạng suy thoái kinh tế trong 5 năm liên tiếp khiến tỷ lệ thất nghiệp của nước này tăng cao kỷ lục.

Đức ủng hộ tư cách thành viên Eurozone của Hy Lạp
Đức ủng hộ tư cách thành viên Eurozone của Hy Lạp

(VOV) - Thủ tướng Đức ủng hộ Hy Lạp nhằm giúp nước này nhận được sự trợ giúp tài chính quốc tế.

Đức ủng hộ tư cách thành viên Eurozone của Hy Lạp

Đức ủng hộ tư cách thành viên Eurozone của Hy Lạp

(VOV) - Thủ tướng Đức ủng hộ Hy Lạp nhằm giúp nước này nhận được sự trợ giúp tài chính quốc tế.

Hy Lạp đồng quan điểm với Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề Syria
Hy Lạp đồng quan điểm với Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề Syria

(VOV) - Ngoại trưởng nước này cho rằng cần có giải pháp chính trị cho khủng hoảng Syria và người dân Syria sẽ quyết định tương lai nước họ.

Hy Lạp đồng quan điểm với Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề Syria

Hy Lạp đồng quan điểm với Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề Syria

(VOV) - Ngoại trưởng nước này cho rằng cần có giải pháp chính trị cho khủng hoảng Syria và người dân Syria sẽ quyết định tương lai nước họ.

Đức gây sức ép đối với Hy Lạp
Đức gây sức ép đối với Hy Lạp

(VOV) - Bộ trưởng Tài chính Đức đòi hỏi Hy Lạp cần phải khôi phục sức cạnh tranh của mình.

Đức gây sức ép đối với Hy Lạp

Đức gây sức ép đối với Hy Lạp

(VOV) - Bộ trưởng Tài chính Đức đòi hỏi Hy Lạp cần phải khôi phục sức cạnh tranh của mình.