ILO kêu gọi Bangladesh rút bài học từ vụ sập nhà

(VOV) - Dù cảnh sát đã phát hiện ra các vết nứt và yêu cầu đóng cửa xưởng may, giới chủ vẫn buộc công nhân đến làm.

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) hôm 3/5 đã kêu gọi Bangladesh cần rút ra bài học sau vụ sập nhà kinh hoàng tại nước này mới đây làm hơn 500 người thiệt mạng.

Phát biểu trước báo giới, ông Gilbert Fossoun Houngbo Phó Giám đốc điều hành hoạt động của Tổ chức Lao động Thế giới đã nhấn mạnh rằng: để tránh thảm họa tương tự tái diễn, Bangladesh cần triển khai một chương trình hành động toàn diện bao gồm thiết lập các đội thanh tra lao động và kiểm tra các nhà máy, thực thi việc tái bố trí và nâng cấp cơ sở hạ tầng, tăng cường các quy định về an toàn lao động, khuyến khích đối thoại xã hội về an toàn và sức khỏe lao động theo các quy định của Tổ chức Lao động Thế giới.

Nạn nhânvụ sập nhà kinh hoàng tại Bangladesh được đưa ra khỏi đống đổ nát (ảnh: ibtimes)


“Theo tôi, trước mắt, điều quan trọng là phải thanh sát các nhà máy tại Bangladesh. Theo tôi được biết có khoảng 6 nghìn 500 nhà máy tại đây sẽ được đưa vào diện phải kiểm tra về an toàn lao động,” ông Houngbo nói. “Để làm được điều đó cần có sự phối hợp giữa các cơ quan chính phủ, chủ sở hữu lao động và người lao động. Ngoài ra, Bangladesh cũng cần nhanh chóng áp dụng các điều khoản luật lao động mới đã được quốc hội nước này vừa thông qua để đảm bảo an toàn cho người lao động.”

Tính đến ngày 3/5, số người thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà 8 tầng ở ngoại ô thủ đô Dhaka hôm 24/4 đã vượt quá con số 500 người sau khi có thêm hàng chục thi thể được đưa ra khỏi đống đổ nát trong đêm 2/5.

Sáng 24/4, tòa nhà 8 tầng với nhiều xưởng may ở thủ đô Dhaka của Bangladesh bị đổ sập chỉ trong vài phút, khiến rất nhiều công nhân không kịp chạy thoát.

Theo lời kể của những người sống sót, một số vết nứt đã được phát hiện trong tòa nhà từ tối 23/4. Cảnh sát địa phương đã đến kiểm tra các vết nứt và yêu cầu đóng cửa các xưởng may, song các chủ cơ sở kinh doanh không chấp hành yêu cầu và vẫn buộc công nhân trở lại làm việc.

Tai nạn xảy ra chỉ một giờ sau khi các công nhân đi vào tòa nhà. Ước tính, có khoảng 3.000 lao động (chủ yếu là nữ) làm việc tại đây./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công nhân may mặc ở Bangladesh biểu tình vì vụ sập nhà
Công nhân may mặc ở Bangladesh biểu tình vì vụ sập nhà

(VOV) -Làn sóng biểu tình của công nhân tiếp tục lan rộng sau vụ sập nhà tại Bangladesh khiến ít nhất 385 người thiệt mạng.

Công nhân may mặc ở Bangladesh biểu tình vì vụ sập nhà

Công nhân may mặc ở Bangladesh biểu tình vì vụ sập nhà

(VOV) -Làn sóng biểu tình của công nhân tiếp tục lan rộng sau vụ sập nhà tại Bangladesh khiến ít nhất 385 người thiệt mạng.

Số tử vong trong vụ sập nhà ở Bangladesh lên gần 500 người
Số tử vong trong vụ sập nhà ở Bangladesh lên gần 500 người

(VOV) - Khoảng gần 2.500 người đã được cứu thoát khỏi đống đổ nát.

Số tử vong trong vụ sập nhà ở Bangladesh lên gần 500 người

Số tử vong trong vụ sập nhà ở Bangladesh lên gần 500 người

(VOV) - Khoảng gần 2.500 người đã được cứu thoát khỏi đống đổ nát.

Vụ sập nhà ở Bangladesh: Bắt giữ chủ tòa nhà
Vụ sập nhà ở Bangladesh: Bắt giữ chủ tòa nhà

(VOV) - Chủ tòa nhà này sẽ bị xử phạt nghiêm minh theo pháp luật.

Vụ sập nhà ở Bangladesh: Bắt giữ chủ tòa nhà

Vụ sập nhà ở Bangladesh: Bắt giữ chủ tòa nhà

(VOV) - Chủ tòa nhà này sẽ bị xử phạt nghiêm minh theo pháp luật.

Công nhân Bangladesh tiếp tục sục sôi sau vụ sập nhà
Công nhân Bangladesh tiếp tục sục sôi sau vụ sập nhà

(VOV) - Họ phẫn nộ về việc các tiêu chuẩn an toàn bị bỏ qua khiến nhiều công nhân phải chết tức tưởi.

Công nhân Bangladesh tiếp tục sục sôi sau vụ sập nhà

Công nhân Bangladesh tiếp tục sục sôi sau vụ sập nhà

(VOV) - Họ phẫn nộ về việc các tiêu chuẩn an toàn bị bỏ qua khiến nhiều công nhân phải chết tức tưởi.

Số người chết vì nhà sập ở Bangladesh lên hơn 400
Số người chết vì nhà sập ở Bangladesh lên hơn 400

Một số người biểu tình mang biểu ngữ với dòng chữ "Treo cổ những kẻ sát nhân. Treo cổ những chủ nhà máy".

Số người chết vì nhà sập ở Bangladesh lên hơn 400

Số người chết vì nhà sập ở Bangladesh lên hơn 400

Một số người biểu tình mang biểu ngữ với dòng chữ "Treo cổ những kẻ sát nhân. Treo cổ những chủ nhà máy".

Bangladesh phát hiện thêm 9 người còn sống sau vụ sập nhà
Bangladesh phát hiện thêm 9 người còn sống sau vụ sập nhà

(VOV) - Số người thiệt mạng trong vụ tai nạn này đã lên đến con số 362.

Bangladesh phát hiện thêm 9 người còn sống sau vụ sập nhà

Bangladesh phát hiện thêm 9 người còn sống sau vụ sập nhà

(VOV) - Số người thiệt mạng trong vụ tai nạn này đã lên đến con số 362.

Chủ toà nhà bị sập ở Bangladesh đối mặt với 7 năm tù
Chủ toà nhà bị sập ở Bangladesh đối mặt với 7 năm tù

(VOV) - Vụ sập tòa nhà 8 tầng bị sập cuối tuần trước tại Bangladesh làm gần 400 người thiệt mạng.

Chủ toà nhà bị sập ở Bangladesh đối mặt với 7 năm tù

Chủ toà nhà bị sập ở Bangladesh đối mặt với 7 năm tù

(VOV) - Vụ sập tòa nhà 8 tầng bị sập cuối tuần trước tại Bangladesh làm gần 400 người thiệt mạng.

Tòa án Bangladesh đòi tịch thu tài sản chủ nhà máy bị sập
Tòa án Bangladesh đòi tịch thu tài sản chủ nhà máy bị sập

(VOV) - Trong khi đó, hàng nghìn người dân Bangladesh biểu tình đòi xử tử chủ nhà máy này.

Tòa án Bangladesh đòi tịch thu tài sản chủ nhà máy bị sập

Tòa án Bangladesh đòi tịch thu tài sản chủ nhà máy bị sập

(VOV) - Trong khi đó, hàng nghìn người dân Bangladesh biểu tình đòi xử tử chủ nhà máy này.