Iran chỉ trích Mỹ “chủ nghĩa đơn phương” khi từ bỏ thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN -  Iran cho rằng, các chính sách trừng phạt đơn phương của Mỹ đối với nhiều nước khác đang đe dọa đến sự ổn định chung trên toàn cầu.

Hôm nay (10/6), Tổng thống Iran Hassan Rouhani lên tiếng chỉ trích Mỹ đã thực hiện chính sách “chủ nghĩa đơn phương” khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của Trung Quốc và Nga trong việc duy trì thỏa thuận.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani (phải) bắt tay Tổng thống Nga Putin khi tham dự Hội nghị SCO tại Thanh Đảo, Trung Quốc. Ảnh: Điện Kremlin

Phát biểu tại Cuộc họp của Hội đồng các nhà lãnh đạo Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) với tư cách là nước quan sát viên, ông Rouhani nhấn mạnh, các chính sách trừng phạt đơn phương của Mỹ đối với nhiều nước khác đang đe dọa đến sự ổn định chung trên toàn cầu. Ông cho rằng, việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận quốc tế về vấn đề hạt nhân của Iran, với tên gọi đầy đủ là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), là một ví dụ rõ ràng về chủ nghĩa đơn phương hóa của Mỹ và là sự thách thức đối với các quyết định của cộng đồng quốc tế.

Thỏa thuận Kế hoạch hành động chung toàn diện được ký năm 2015 giữa Iran và nhóm P5+1, nhằm dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt của cộng đồng quốc tế đối với Iran. Đổi lại, nước này đồng ý hạn chế và dỡ bỏ chương trình hạt nhân gây tranh cãi. Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định rút khỏi thỏa thuận này khi cho rằng, đây là một thỏa thuận không hoàn thiện, tạo nhiều thuận lợi cho Iran, đồng thời áp đặt lại các biện pháp trừng phạt đối với Tehran.

Hiện các nước thành viên tham gia đang nỗ lực để duy trì thỏa thuận. Tại Hội nghị Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đang diễn ra tại thành phố Thanh Đảo, Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng bày tỏ lấy làm tiếc khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. Ông cho biết, Trung Quốc đang thảo luận cùng với Nga và các nước khác để nỗ lực duy trì thỏa thuận này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ đang theo dõi thông tin Iran tăng cường năng lực làm giàu urani
Mỹ đang theo dõi thông tin Iran tăng cường năng lực làm giàu urani

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 6/6 cho biết, Mỹ đang theo dõi thông tin Iran lên kế hoạch tăng cường năng lực làm giàu urani.

Mỹ đang theo dõi thông tin Iran tăng cường năng lực làm giàu urani

Mỹ đang theo dõi thông tin Iran tăng cường năng lực làm giàu urani

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 6/6 cho biết, Mỹ đang theo dõi thông tin Iran lên kế hoạch tăng cường năng lực làm giàu urani.

Châu Âu rơi vào thế khó khi Iran tiến gần đến “giới hạn đỏ”
Châu Âu rơi vào thế khó khi Iran tiến gần đến “giới hạn đỏ”

VOV.VN - Ngày 6/6, Iran tuyên bố đang chuẩn bị khởi động lại các hoạt động hạt nhân trong trường hợp thỏa thuận hạt nhân ký với các cường quốc đổ vỡ.

Châu Âu rơi vào thế khó khi Iran tiến gần đến “giới hạn đỏ”

Châu Âu rơi vào thế khó khi Iran tiến gần đến “giới hạn đỏ”

VOV.VN - Ngày 6/6, Iran tuyên bố đang chuẩn bị khởi động lại các hoạt động hạt nhân trong trường hợp thỏa thuận hạt nhân ký với các cường quốc đổ vỡ.

Trước thượng đỉnh với Triều Tiên, Tổng thống Trump hạ giọng với Iran
Trước thượng đỉnh với Triều Tiên, Tổng thống Trump hạ giọng với Iran

VOV.VN -Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ “hạ giọng” với Iran trước thềm cuộc gặp Thượng đỉnh lần đầu tiên trong lịch sử với Nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Trước thượng đỉnh với Triều Tiên, Tổng thống Trump hạ giọng với Iran

Trước thượng đỉnh với Triều Tiên, Tổng thống Trump hạ giọng với Iran

VOV.VN -Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ “hạ giọng” với Iran trước thềm cuộc gặp Thượng đỉnh lần đầu tiên trong lịch sử với Nhà lãnh đạo Triều Tiên.

OPEC có thể không thảo luận về các lệnh trừng phạt của Mỹ chống Iran
OPEC có thể không thảo luận về các lệnh trừng phạt của Mỹ chống Iran

VOV.VN - OPEC có thể sẽ bác yêu cầu của Iran thảo luận về các lệnh trừng phạt của Mỹ tại Hội nghị cấp bộ trưởng diễn ra vào ngày 22/6 tới tại Vienna (Áo).

OPEC có thể không thảo luận về các lệnh trừng phạt của Mỹ chống Iran

OPEC có thể không thảo luận về các lệnh trừng phạt của Mỹ chống Iran

VOV.VN - OPEC có thể sẽ bác yêu cầu của Iran thảo luận về các lệnh trừng phạt của Mỹ tại Hội nghị cấp bộ trưởng diễn ra vào ngày 22/6 tới tại Vienna (Áo).