Iran kêu gọi chấm dứt phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ

Thay vì phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ, Iran đang nghĩ tới đẩy mạnh sản xuất xăng dầu và các sản phẩm dầu tinh chế khác.

Các nhà lãnh đạo Iran gần đây kêu gọi nước này giảm sự phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ trong bối cảnh Mỹ và phương Tây gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với nước này.

Một cơ sở sơ chế dầu thô của Iran tại mỏ dầu Azadegan, gần Ahvaz (Ảnh: Der Spiegel)

Trong phát biểu ngày 31/7, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cho rằng, Iran cần tiến tới chấm dứt xuất khẩu dầu thô sang Mỹ và phương Tây. Thay vào đó, nước này nên đẩy mạnh sản xuất xăng dầu và các sản phẩm dầu tinh chế khác.

Trước đó, cuối tuần qua, lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cũng kêu gọi Iran tăng cường các nỗ lực để tiến tới ngừng xuất khẩu dầu mỏ. Ông Khamenei cho rằng, sự phụ thuộc vào xuất khẩu dầu là một “cái bẫy” đối với Iran kể từ trước cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Tuyên bố của các nhà lãnh đạo Iran cho thấy, các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây đối với lĩnh vực dầu mỏ của Iran đã tác động không nhỏ tới nền kinh tế nước này.

Trước khi bị áp đặt các lệnh trừng phạt từ Mỹ và phương Tây, xuất khẩu dầu mỏ luôn là lĩnh vực xương sống của nền kinh tế Iran, chiếm tới 70% doanh thu của nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên