Israel sẽ không chấp nhận bất kỳ người tị nạn Syria nào trên lãnh thổ

VOV.VN - Israel sẽ không cho phép bất kỳ người tị nạn Syria nào vào lãnh thổ của mình, nhưng sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo cho những người này.

Đây là tuyên bố được Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman đưa ra ngày 29/6.

Người tị nạn Syria nhận thực phẩm cứu trợ. Ảnh: Reuters

Hơn 120.000 người ở Tây Nam Syria đã buộc phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi các cuộc giao tranh bùng phát giữa quân đội Chính phủ Syria và các nhóm nổi dậy tại khu vực giáp biên giới với Jordan và Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng.

Quân đội Israel cho biết, đêm qua đã gửi hàng viện trợ cho người tị nạn tại khu vực cao nguyên Golan thuộc Syria sau khi phát hiện số lượng ngày càng tăng những người phải chạy trốn xung đột tại miền Nam Syria. Theo Quân đội nước này, từ năm 2013, hơn 100.000 dân thường Syria đã được điều trị tại các bệnh viện của Israel.

Từ năm 1967, Israel chiếm đóng một phần cao nguyên Golan nằm ở biên giới giữa hai nước, mà về mặt kỹ thuật là vẫn đang trong tình trạng chiến tranh.

Thông cáo của quân đội Israel cũng nêu rõ, nước này sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến tại miền Nam Syria và sẵn sàng cho các kịch bản khác nhau. Israel sẽ không cho phép người Syria vào lãnh thổ Israel và tiếp tục bảo vệ các lợi ích an ninh của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Châu Âu họp khẩn cấp về cuộc khủng hoảng người tị nạn
Châu Âu họp khẩn cấp về cuộc khủng hoảng người tị nạn

VOV.VN - Hội nghị khẩn cấp Liên minh Châu Âu (EU) tại Brussels, Bỉ về vấn đề khủng hoảng tị nạn nhằm tìm ra giải pháp cho những người xin tị nạn.

Châu Âu họp khẩn cấp về cuộc khủng hoảng người tị nạn

Châu Âu họp khẩn cấp về cuộc khủng hoảng người tị nạn

VOV.VN - Hội nghị khẩn cấp Liên minh Châu Âu (EU) tại Brussels, Bỉ về vấn đề khủng hoảng tị nạn nhằm tìm ra giải pháp cho những người xin tị nạn.

Chính sách nhập cư có vấn đề, trại lính Mỹ thành nhà cho trẻ tị nạn
Chính sách nhập cư có vấn đề, trại lính Mỹ thành nhà cho trẻ tị nạn

VOV.VN - Chính sách nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến nhiều trại lính của nước này có thể trở thành cơ sở tiếp nhận tới 20.000 trẻ tị nạn.

Chính sách nhập cư có vấn đề, trại lính Mỹ thành nhà cho trẻ tị nạn

Chính sách nhập cư có vấn đề, trại lính Mỹ thành nhà cho trẻ tị nạn

VOV.VN - Chính sách nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến nhiều trại lính của nước này có thể trở thành cơ sở tiếp nhận tới 20.000 trẻ tị nạn.

Thổ Nhĩ Kỳ dựng trại tị nạn cho 170.000 người tị nạn Syria
Thổ Nhĩ Kỳ dựng trại tị nạn cho 170.000 người tị nạn Syria

VOV.VN - Đây là sự chuẩn để bị tiếp nhận dòng người tị nạn từ Afrin, phía Tây Bắc Syria, nơi Thổ Nhĩ Kỳ đang triển khai chiến dịch quân sự “Nhành Ôliu".

Thổ Nhĩ Kỳ dựng trại tị nạn cho 170.000 người tị nạn Syria

Thổ Nhĩ Kỳ dựng trại tị nạn cho 170.000 người tị nạn Syria

VOV.VN - Đây là sự chuẩn để bị tiếp nhận dòng người tị nạn từ Afrin, phía Tây Bắc Syria, nơi Thổ Nhĩ Kỳ đang triển khai chiến dịch quân sự “Nhành Ôliu".

Ecuador có thể bỏ quy chế tị nạn đối với nhà sáng lập WikiLeaks
Ecuador có thể bỏ quy chế tị nạn đối với nhà sáng lập WikiLeaks

VOV.VN - Ecuador ngày 20/6 tuyên bố, nước này có thể sẽ bãi bỏ quy chế tị nạn đối với nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange.

Ecuador có thể bỏ quy chế tị nạn đối với nhà sáng lập WikiLeaks

Ecuador có thể bỏ quy chế tị nạn đối với nhà sáng lập WikiLeaks

VOV.VN - Ecuador ngày 20/6 tuyên bố, nước này có thể sẽ bãi bỏ quy chế tị nạn đối với nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange.