Israel thừa nhận không kích Syria

(VOV) - Đây là lần đầu tiên, Israel xác nhận đã thực hiện vụ không kích ngày 30/1 vừa qua

Hôm qua (3/2), tại Hội nghị An ninh quốc tế Munich diễn ra ở Đức, Bộ trưởng Quốc phòng Israel sắp mãn nhiệm Ehud Barak đã thừa nhận việc Israel không kích một cơ sở quân sự ở Syria. Đây là lần đầu tiên, Israel xác nhận đã thực hiện vụ không kích ngày 30/1 mà Syria cũng tuyên bố sẽ "trả đũa thích đáng".

Máy bay chiến đấu của Israel cất cánh.Ảnh: AP

Ông Barak cho biết, hành động trên của Israel là nhằm ngăn chặn các loại vũ khí hạng nặng tuồn vào Lebanon. “Tôi không thể bổ sung thêm gì đối với thông tin báo chí đề cập sự việc xảy ra ở Syria cách đây vài ngày. Chúng tôi không nghĩ rằng có thể cho phép việc đưa các hệ thống vũ khí tiên tiến từ Syria vào Lebanon, cho phong trào Hezbollah, khi Tổng thống Syria Bashar al-Assad sụp đổ”.

Trước đó theo một số nguồn tin, vụ không kích của Israel là nhằm vào các tên lửa đất đối không và một tổ hợp quân sự gần kề ở thủ đô Damacus bị cho là nơi cất chứa vũ khí hóa học của quân đội Syria. Tuy nhiên, Syria nói rằng địa điểm bị không kích là một trung tâm nghiên cứu quân sự và đã chính thức khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Syria kiện Israel lên Liên Hợp Quốc sau vụ không kích
Syria kiện Israel lên Liên Hợp Quốc sau vụ không kích

(VOV) - Nội các Syria tố Israel và lực lượng nổi dậy câu kết với nhau.

Syria kiện Israel lên Liên Hợp Quốc sau vụ không kích

Syria kiện Israel lên Liên Hợp Quốc sau vụ không kích

(VOV) - Nội các Syria tố Israel và lực lượng nổi dậy câu kết với nhau.

Lebanon tố cáo máy bay Israel xâm phạm không phận
Lebanon tố cáo máy bay Israel xâm phạm không phận

(VOV) - Israel chưa có bình luận về cáo buộc này của Lebanon.

Lebanon tố cáo máy bay Israel xâm phạm không phận

Lebanon tố cáo máy bay Israel xâm phạm không phận

(VOV) - Israel chưa có bình luận về cáo buộc này của Lebanon.

Hàng cứu trợ của UNHCR đến miền Bắc Syria
Hàng cứu trợ của UNHCR đến miền Bắc Syria

(VOV) - Hàng cứu trợ lần đầu tiên được phân phát đến khu vực nằm giữa Aleppo và biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ.

Hàng cứu trợ của UNHCR đến miền Bắc Syria

Hàng cứu trợ của UNHCR đến miền Bắc Syria

(VOV) - Hàng cứu trợ lần đầu tiên được phân phát đến khu vực nằm giữa Aleppo và biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Syria cáo buộc Israel gây bất ổn
Tổng thống Syria cáo buộc Israel gây bất ổn

(VOV) -Đây là tuyên bố đầu tiên của ông al-Assad kể từ khi có báo cáo cho rằng Israel đã tiến hành không kích bên trong lãnh thổ của Syria.

Tổng thống Syria cáo buộc Israel gây bất ổn

Tổng thống Syria cáo buộc Israel gây bất ổn

(VOV) -Đây là tuyên bố đầu tiên của ông al-Assad kể từ khi có báo cáo cho rằng Israel đã tiến hành không kích bên trong lãnh thổ của Syria.

Quốc tế tìm giải pháp cho Syria và Mali
Quốc tế tìm giải pháp cho Syria và Mali

(VOV) - Đây được coi là 2 vấn đề trọng tâm trong các cuộc thảo luận tại Hội nghị An ninh quốc tế ở Munich.

Quốc tế tìm giải pháp cho Syria và Mali

Quốc tế tìm giải pháp cho Syria và Mali

(VOV) - Đây được coi là 2 vấn đề trọng tâm trong các cuộc thảo luận tại Hội nghị An ninh quốc tế ở Munich.