Tổng thống Syria cáo buộc Israel gây bất ổn

(VOV) -Đây là tuyên bố đầu tiên của ông al-Assad kể từ khi có báo cáo cho rằng Israel đã tiến hành không kích bên trong lãnh thổ của Syria.

Ngày 3/2, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã cáo buộc Israel đang cố gắng gây bất ổn cho Syria khi tấn công vào một trung tâm nghiên cứu quân sự gần thủ đô Damacus của Syria hôm 30/1/2013. Tuyên bố được ông al-Assad đưa ra cuộc gặp với người đứng đầu Hội đồng an ninh quốc gia Iran, ông Saeed Jalili. Đây là tuyên bố đầu tiên của ông al-Assad kể từ khi có báo cáo cho rằng Israel đã tiến hành không kích bên trong lãnh thổ của Syria.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad (Ảnh AFP)

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng nước này cho biết, Israel không đưa ra thêm thông tin hay bình luận nào sau những báo cáo trên các phương tiện truyền thông về cuộc không kích xảy ra tại Syria vài ngày trước.

Trước khi xảy ra cuộc không kích, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các quan chức nước này đã cảnh báo về mối nguy hiểm vũ khí của Syria sẽ rơi vào tay nhóm chiến binh Hezbollah ở Lebanon và các thành phần khủng bố khác trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phe đối lập sẵn sàng đàm phán với Chính phủ Syria
Phe đối lập sẵn sàng đàm phán với Chính phủ Syria

Động thái này cho thấy đã có sự chuyển hướng của phe đối lập Syria, vốn từ chối đàm phán với chính phủ.

Phe đối lập sẵn sàng đàm phán với Chính phủ Syria

Phe đối lập sẵn sàng đàm phán với Chính phủ Syria

Động thái này cho thấy đã có sự chuyển hướng của phe đối lập Syria, vốn từ chối đàm phán với chính phủ.

Quốc tế tìm giải pháp cho Syria và Mali
Quốc tế tìm giải pháp cho Syria và Mali

(VOV) - Đây được coi là 2 vấn đề trọng tâm trong các cuộc thảo luận tại Hội nghị An ninh quốc tế ở Munich.

Quốc tế tìm giải pháp cho Syria và Mali

Quốc tế tìm giải pháp cho Syria và Mali

(VOV) - Đây được coi là 2 vấn đề trọng tâm trong các cuộc thảo luận tại Hội nghị An ninh quốc tế ở Munich.

Phe đối lập Syria sẽ đối thoại với chính phủ?
Phe đối lập Syria sẽ đối thoại với chính phủ?

(VOV) - Động thái này mở ra cánh cửa cho khả năng đột phá trong các nỗ lực chấm dứt cuộc nội chiến 22 tháng qua tại nước này.

Phe đối lập Syria sẽ đối thoại với chính phủ?

Phe đối lập Syria sẽ đối thoại với chính phủ?

(VOV) - Động thái này mở ra cánh cửa cho khả năng đột phá trong các nỗ lực chấm dứt cuộc nội chiến 22 tháng qua tại nước này.

Nga phủ nhận cuộc gặp 4 bên về Syria tại Munich
Nga phủ nhận cuộc gặp 4 bên về Syria tại Munich

(VOV) -Ngoại trưởng Lavrov có kế hoạch gặp riêng với Phó Tổng thống Mỹ Biden và đặc phái viên Brahimi bàn về Syria

Nga phủ nhận cuộc gặp 4 bên về Syria tại Munich

Nga phủ nhận cuộc gặp 4 bên về Syria tại Munich

(VOV) -Ngoại trưởng Lavrov có kế hoạch gặp riêng với Phó Tổng thống Mỹ Biden và đặc phái viên Brahimi bàn về Syria

Hàng cứu trợ của UNHCR đến miền Bắc Syria
Hàng cứu trợ của UNHCR đến miền Bắc Syria

(VOV) - Hàng cứu trợ lần đầu tiên được phân phát đến khu vực nằm giữa Aleppo và biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ.

Hàng cứu trợ của UNHCR đến miền Bắc Syria

Hàng cứu trợ của UNHCR đến miền Bắc Syria

(VOV) - Hàng cứu trợ lần đầu tiên được phân phát đến khu vực nằm giữa Aleppo và biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ.