Israel truy tố nhân viên Tổng lãnh sự quán Pháp tội buôn lậu vũ khí

VOV.VN - Một nhân viên làm việc tại Tổng lãnh sự quán Pháp tại Israel đã bị tòa án nước này truy tố với cáo buộc buôn lậu vũ khí.

Ngày 19/3, Romain Franck, 23 tuổi - một tình nguyện viên quốc tế người Pháp, hiện là lái xe cho Tổng lãnh sự quán Pháp tại Israel, đã bị tòa án nước này truy tố.

Romain Franck bị cáo buộc lợi dụng hoạt động ngoại giao để vận chuyển hàng chục vũ khí từ giải Gaza vào khu vực Bờ Tây giúp các nhóm buôn lậu người Palestine.

Hình ảnh chụp từ camera ở chốt kiểm tra an ninh cho thấy chiếc xe công vụ bị lợi dụng làm phương tiện vận chuyển vũ khí. (Ảnh: Shin Bet)
Đây là cáo buộc rất hiếm khi xảy ra và tế nhị, đang khiến cho cơ quan ngoại giao Pháp tại Israel gặp khó khăn.

Báo chí Pháp cho rằng, Romain Franck có thể đã buôn vũ khí vì tiền và cơ quan lãnh sự Pháp chỉ biết chuyện này sau khi Franck bị bắt vào ngày 19/2 vừa qua.

Romain Franck bị bắt giữ khi đang rời khỏi dải Gaza với tấm hộ chiếu công vụ của Pháp.

Theo cơ quan an ninh nội địa Israel, Romain Franck đã vận chuyển khoảng 70 khẩu súng ngắn và 2 súng trường tự động trong 5 lần di chuyển từ dải Gaza vào Bờ Tây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Syria cáo buộc Israel và Mỹ cung cấp vũ khí cho khủng bố
Syria cáo buộc Israel và Mỹ cung cấp vũ khí cho khủng bố

VOV.VN - Syria ngày 9/10 đã cáo buộc Israel và Mỹ hỗ trợ các nhóm khủng bố tại nước này bằng việc cung cấp vũ khí và đạn dược.

Syria cáo buộc Israel và Mỹ cung cấp vũ khí cho khủng bố

Syria cáo buộc Israel và Mỹ cung cấp vũ khí cho khủng bố

VOV.VN - Syria ngày 9/10 đã cáo buộc Israel và Mỹ hỗ trợ các nhóm khủng bố tại nước này bằng việc cung cấp vũ khí và đạn dược.

Mỹ cáo buộc Nga cung cấp vũ khí cho Taliban
Mỹ cáo buộc Nga cung cấp vũ khí cho Taliban

VOV.VN - Quan hệ Nga – Mỹ đang tiếp tục lún sâu vào cuộc khủng hoảng chưa có hồi kết bằng những cáo buộc và hành động đáp trả lẫn nhau.

Mỹ cáo buộc Nga cung cấp vũ khí cho Taliban

Mỹ cáo buộc Nga cung cấp vũ khí cho Taliban

VOV.VN - Quan hệ Nga – Mỹ đang tiếp tục lún sâu vào cuộc khủng hoảng chưa có hồi kết bằng những cáo buộc và hành động đáp trả lẫn nhau.

Triều Tiên phủ nhận cáo buộc cung cấp vũ khí hóa học cho Syria
Triều Tiên phủ nhận cáo buộc cung cấp vũ khí hóa học cho Syria

VOV.VN - Chính phủ Triều Tiên ngày 1/3 lên tiếng phủ nhận báo cáo của Mỹ cho rằng nước này đã hợp tác với Syria về vũ khí hóa học.

Triều Tiên phủ nhận cáo buộc cung cấp vũ khí hóa học cho Syria

Triều Tiên phủ nhận cáo buộc cung cấp vũ khí hóa học cho Syria

VOV.VN - Chính phủ Triều Tiên ngày 1/3 lên tiếng phủ nhận báo cáo của Mỹ cho rằng nước này đã hợp tác với Syria về vũ khí hóa học.