Kẻ ăn tim binh sĩ Syria thề sẽ tung clip rùng rợn hơn

(VOV) -Khalid Hamad, biệt danh là Abu Sakkar cho biết trong clip mới hắn dùng cưa để cắt thi thể nạn nhân thành từng mảnh.

Một đoạn video ớn lạnh ghi lại cảnh một phiến quân Syria dường như đang ăn tim của một binh sĩ chính phủ đã thiệt mạng được đăng tải trên Internet đang làm dấy lên sự phẫn nộ cũng như những lời kêu gọi phe đối lập tại Syria cần ngăn chặn việc trả thù rùng rợn như vậy. Tuy nhiên, phiến quân trong đoạn clip trên cũng nhận được sự đồng tình từ hàng ngũ quân nổi dậy cho "hành động trả thù" của y.

Sau mổ bụng sẽ là... cưa thân

Đoạn video dài 27 giây lần đầu tiên được phát hiện vào tháng Tư. Tạp chí TIME đã tiến hành một cuộc điều tra xem liệu nó có phải được làm giả cho mục đích tuyên truyền. Chủ nhật vừa qua, đoạn clip này đã xuất hiện trên một trang web ủng hộ chế độ của Tổng thống al-Assad và tạo ra một làn sóng phản đối của cộng đồng mạng. Tổ chức theo dõi nhân quyền, cũng như các phiến quân tại Syria đã lên án hành động này của nhân vật trong đoạn video. 

Abu Sakkar trong đoạn video ghi lại cảnh y đang mổ bụng, moi tim gan một người lính đã chết (Ảnh: AFP/YouTube)

Tuy nhiên, Khalid Hamad - người được biết đến với biệt danh là Abu Sakkar dường như không hối tiếc về hành động của mình khi biện minh cho hành động đó là một sự trả thù. "Mắt đền mắt, răng đền răng", Khalid Hamad nói.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí TIME, Khalid Hamad lý giải về hành động của mình: "Khi chúng tôi mở điện thoại di động của hắn [người lính bị Abu Sakkar mổ bụng, moi tim, gan], tôi tìm thấy một clip ghi lại cảnh một người phụ nữ và hai cô con gái hoàn toàn khỏa thân và hắn đã làm nhục họ, sau đó đâm một cây gậy vào cơ thể họ".

Hamad là một người Sunni và anh ta ghét người Hồi giáo Alawite. Đây là một dấu hiệu nữa cho thấy xung đột tôn giáo trong cuộc nội chiến Syria ngày càng khốc liệt. Liên Hợp Quốc đã cảnh báo về cuộc xung đột này vào tháng 12 năm ngoái.

"Hy vọng rằng chúng tôi sẽ giết tất cả người Alawites. Tôi có một video clip mà tôi sẽ gửi cho họ. Trong clip này, tôi cưa thi thể một tên shabiha [lực lượng dân quân ủng hộ chính phủ] bằng một cái cưa chúng tôi dùng để đốn hạ cây. Tôi xẻ hắn thành từng mảnh lớn nhỏ", Hamad cho biết trong cuộc phỏng vấn.

Sau khi đoạn video ghi lại cảnh Hamad mổ bụng người lính, Hội đồng quân sự tối cao Syria đã phát hành một áp phích kêu gọi bắt giữ Hamad và nói rằng muốn thấy anh ta dù "còn sống hay đã chết".

Hôm 13/5 vừa qua, Tổ chức quan sát nhân quyền (HRW) đã đưa ra một báo cáo về vấn đề này trong đó nói rằng, Abu Sakkar cũng phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công một ngôi làng ở Lebanon trên biên giới với Syria khiến hai thiệt mạng cách đây không lâu.

"Các lực lượng đối lập cần phải hành động kiên quyết để ngăn chặn sự lạm dụng như vậy", ông Nadim Houry, Phó Giám đốc cơ quan giám sát về Trung Đông của HRW nói với tạp chí TIME.

Trong khi một số phe phái thuộc lực lượng đối lập Syria lên án hành động của Hamad, vẫn có những người ủng hộ việc làm của anh ta khi mang chân dung nhân vật này với dòng chữ "Chúng tôi yêu bạn".

Cân nhắc kỹ trước khi cung cấp vũ khí cho phe đối lập

 "Những hành động tàn bạo đang diễn ra tại Syria kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng cách đây hơn 2 năm. Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế không muốn thừa nhận điều đó", Ali Haider, Bộ trưởng Bộ hòa giải Syria nói với Telegraph.

Ông Ali Haider cũng cho biết họ còn có những tài liệu "khủng khiếp" giống như các video của Hamad. "Chúng tôi đã từng được xem cảnh một trong những phi công của chúng tôi bị cắt nhỏ và nướng trên lò. Chúng tôi đã thấy quân nổi dậy nâng cốc chúc mừng thành công của họ bằng cách uống máu của nạn nhân ", ông Haider tuyên bố.

Tất cả điều này được đưa ra khi Anh và Pháp đang kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Syria để cung cấp cho vũ khí cho phe đối lập. Tuy nhiên lời kêu gọi này đang vấp phải sự chỉ trích từ các đồng minh. Trong báo cáo của Áo được đưa ra thảo luận giữa các quốc gia thành viên EU hôm 14/5 đã nhấn rằng: một động thái như vậy sẽ vi phạm luật pháp quốc tế.

"Việc dỡ bỏ lệnh cấm vận sẽ "cấu thành một sự vi phạm luật pháp quốc tế và Liên minh châu Âu", đồng thời trái với "nguyên tắc không can thiệp và không sử dụng vũ lực" đã được nêu trong Hiến chương Liên Hợp Quốc", báo chí Áo trích dẫn tài liệu. Nếu các vũ khí rơi này rơi vào tay nhóm đối lập là Mật trận al-Nusra, nó cũng sẽ vi phạm các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với al-Qaeda - nhóm khủng bố được cho là đang liên kết với al-Nusra./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ và Anh thống nhất hỗ trợ phe đối lập Syria
Mỹ và Anh thống nhất hỗ trợ phe đối lập Syria

(VOV) -Mục đích sự hỗ trợ này nhằm gây áp lực đối với Tổng thống Syria Bashar al-Assad để ngăn chặn bạo lực tại Syria...

Mỹ và Anh thống nhất hỗ trợ phe đối lập Syria

Mỹ và Anh thống nhất hỗ trợ phe đối lập Syria

(VOV) -Mục đích sự hỗ trợ này nhằm gây áp lực đối với Tổng thống Syria Bashar al-Assad để ngăn chặn bạo lực tại Syria...

Xuất hiện video phiến quân mổ bụng, ăn tim binh sĩ Syria
Xuất hiện video phiến quân mổ bụng, ăn tim binh sĩ Syria

(VOV) - Trong một đoạn video được phát tán trên mạng, một phiến quân đang dùng dao mổ bụng một binh sĩ chính phủ đã chết.

Xuất hiện video phiến quân mổ bụng, ăn tim binh sĩ Syria

Xuất hiện video phiến quân mổ bụng, ăn tim binh sĩ Syria

(VOV) - Trong một đoạn video được phát tán trên mạng, một phiến quân đang dùng dao mổ bụng một binh sĩ chính phủ đã chết.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu nghị quyết về Syria
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu nghị quyết về Syria

(VOV) - Dự thảo nghị quyết này thậm chí được cho là còn cứng rắn hơn những trước đó.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu nghị quyết về Syria

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu nghị quyết về Syria

(VOV) - Dự thảo nghị quyết này thậm chí được cho là còn cứng rắn hơn những trước đó.

Nga và Mỹ tin tưởng về kế hoạch hòa bình Syria
Nga và Mỹ tin tưởng về kế hoạch hòa bình Syria

(VOV) -Hội nghị về Syria mà Nga và Mỹ đề xuất có thể sẽ diễn ra tại Geneva, Thuỵ Sỹ vào tháng 6 tới.

Nga và Mỹ tin tưởng về kế hoạch hòa bình Syria

Nga và Mỹ tin tưởng về kế hoạch hòa bình Syria

(VOV) -Hội nghị về Syria mà Nga và Mỹ đề xuất có thể sẽ diễn ra tại Geneva, Thuỵ Sỹ vào tháng 6 tới.