Kiểm phiếu sơ bộ tại Scotland: Đa số cử tri muốn ở lại nước Anh

VOV.VN - Tỷ lệ nói "không" với việc tách khỏi Vương quốc Anh vẫn ở mức cao hơn là 54% trong khi tỷ lệ những người nói "có" là khoảng 46%. 

Tính đến 11h40' sáng 19/9 (theo giờ Việt nam), đã có 26 khu vực của Scotland công bố kết quả kiểm phiếu trưng cầu ý dân. 

Người dân thủ đô Edinburgh xếp hàng chờ bỏ phiếu ngay từ sáng sớm, khi các địa điểm bỏ phiếu còn chưa mở cửa (Ảnh: Reuters)

Tỷ lệ nói "không" với việc tách khỏi Vương quốc Anh vẫn ở mức cao hơn là 54% trong khi tỷ lệ những người nói "có" là khoảng 46%. 

Dundee và West Dunbartonshire là 2 khu vực đầu tiên của Scotland có tỷ lệ người bỏ phiếu ủng hộ độc lập cao hơn sít sao so với những người phản đối, ở mức khoảng 54/46 (%). 

Có tất cả 4 khu vực nói ủng hộ Scotland trở thành quốc gia độc lập, 22 khu vực không đồng ý với điều này, còn 6 khu vực vẫn chưa kiểm phiếu.

Các khu vực như Clackmannanshire, Orkney, Shetland, Western Isles, và Midlothian đều có tỷ lệ người phản đối độc lập cao hơn so với những người muốn tách khỏi Vương quốc Anh.

Thành phố lớn nhất của Scotland là Glasgow có tỷ lệ nói có là 53,49%.

Trong đó Orkney là khu vực có tỷ lệ người phản đối việc tách khỏi Vương quốc Anh cao nhất với hơn 67%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hôm nay diễn ra trưng cầu ý dân tại Scotland
Hôm nay diễn ra trưng cầu ý dân tại Scotland

VOV.VN - Các cuộc thăm dò dư luận ý dân về nền độc lập Scotland cho thấy sự chênh lệch giữa hai lựa chọn "tách ra" hay "ở lại" vẫn rất sít sao.

Hôm nay diễn ra trưng cầu ý dân tại Scotland

Hôm nay diễn ra trưng cầu ý dân tại Scotland

VOV.VN - Các cuộc thăm dò dư luận ý dân về nền độc lập Scotland cho thấy sự chênh lệch giữa hai lựa chọn "tách ra" hay "ở lại" vẫn rất sít sao.

Người dân Scotland bất đồng trong việc tách khỏi Anh
Người dân Scotland bất đồng trong việc tách khỏi Anh

VOV.VN - Số phận của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland đang phụ thuộc vào kết quả trưng cầu dân ý vốn “rất khó đoán định” tại Scotland.

Người dân Scotland bất đồng trong việc tách khỏi Anh

Người dân Scotland bất đồng trong việc tách khỏi Anh

VOV.VN - Số phận của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland đang phụ thuộc vào kết quả trưng cầu dân ý vốn “rất khó đoán định” tại Scotland.

Châu Âu nín thở chờ câu trả lời của Scotland về việc tách khỏi Anh
Châu Âu nín thở chờ câu trả lời của Scotland về việc tách khỏi Anh

VOV.VN - Báo chí Anh, Pháp và nhiều nước đặc biệt là báo điện tử, đang thức trắng theo dõi diễn biến ở Scotland.

Châu Âu nín thở chờ câu trả lời của Scotland về việc tách khỏi Anh

Châu Âu nín thở chờ câu trả lời của Scotland về việc tách khỏi Anh

VOV.VN - Báo chí Anh, Pháp và nhiều nước đặc biệt là báo điện tử, đang thức trắng theo dõi diễn biến ở Scotland.

Scotland bắt đầu tiến hành kiểm phiếu
Scotland bắt đầu tiến hành kiểm phiếu

VOV.VN - Công tác kiểm phiếu đã ngay lập tức được tiến hành và kết quả sẽ được công bố trong ngày 19/9.

Scotland bắt đầu tiến hành kiểm phiếu

Scotland bắt đầu tiến hành kiểm phiếu

VOV.VN - Công tác kiểm phiếu đã ngay lập tức được tiến hành và kết quả sẽ được công bố trong ngày 19/9.

Scotland bắt đầu mở cửa các điểm bỏ phiếu tách khỏi Anh
Scotland bắt đầu mở cửa các điểm bỏ phiếu tách khỏi Anh

VOV.VN - Hơn 2.600 điểm bầu cử tại Scotland đã bắt đầu mở cửa vào lúc 7h sáng 18/9 (giờ địa phương) để cử tri quyết định xem có tách khỏi Anh hay không.

Scotland bắt đầu mở cửa các điểm bỏ phiếu tách khỏi Anh

Scotland bắt đầu mở cửa các điểm bỏ phiếu tách khỏi Anh

VOV.VN - Hơn 2.600 điểm bầu cử tại Scotland đã bắt đầu mở cửa vào lúc 7h sáng 18/9 (giờ địa phương) để cử tri quyết định xem có tách khỏi Anh hay không.

Nhiều nước châu Âu không muốn Scotland tách khỏi Liên hiệp Anh
Nhiều nước châu Âu không muốn Scotland tách khỏi Liên hiệp Anh

VOV.VN - Trong khi tương lai của Scotland vẫn còn chưa xác định, nhiều nước như Tây Ban Nha và Bỉ lo ngại về một làn sóng đòi ly khai ở châu Âu.

Nhiều nước châu Âu không muốn Scotland tách khỏi Liên hiệp Anh

Nhiều nước châu Âu không muốn Scotland tách khỏi Liên hiệp Anh

VOV.VN - Trong khi tương lai của Scotland vẫn còn chưa xác định, nhiều nước như Tây Ban Nha và Bỉ lo ngại về một làn sóng đòi ly khai ở châu Âu.