Lễ Phong thánh lịch sử cho 2 cố Giáo hoàng

VOV.VN -Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Giáo hội Công giáo La Mã hai vị giáo hoàng được phong thánh cùng lúc.

Khoảng 800.000 người đã đổ về thành phố Vatican hôm nay để tham dự lễ phong thánh lịch sử cho 2 cố Giáo hoàng John Paul II và John XXIII. Đây lần đầu tiên trong lịch sử 2 vị giáo hoàng được phong thánh cùng lúc.

Giáo hoàng Francis và người tiền nhiệm Benedict XVI đã chủ trì thánh lễ phong thánh cho hai cố Giáo hoàng John XXIII và John Paul II.

Giáo hoàng Francis vẫy chào các giáo dân tại Vatican (Ảnh Reuters)


Vatican cho biết khoảng 800.000 người đã theo dõi trực tiếp buổi lễ tại quảng trường Thánh Peter. Sự kiện cũng được phát sóng trực tiếp qua các kênh phát thanh, truyền hình và trên mạng internet.
Gần 100 phái đoàn nước ngoài đã tới tham dự buổi lễ, trong đó có các các nhân vật hoàng gia, các vị đứng đầu nhà nước và chính phủ các nước.
 
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Giáo hội Công giáo La Mã hai vị giáo hoàng được phong thánh cùng lúc. Đây cũng lần đầu tiên một thánh lễ có sự hiện diện của 2 giáo hoàng, một đương nhiệm và một tiền nhiệm.

Trong bài thuyết giảng, Giáo hoàng Francis đã bày tỏ lòng tôn kính đối với 2 vị thánh mới được phong, gọi họ là "những con người của lòng dũng cảm".

"Họ là các linh mục, các giám mục và giáo hoàng của thế kỷ 20. Họ đã trải qua các sự kiện bi kịch của thế kỷ, nhưng họ không chúng làm lu mờ. Với họ, Chúa quyền lực hơn", Giáo hoàng Francis nói.

Hàng ngàn người đã tập trung ở quảng trường Thánh Peter (Ảnh Reuters)


Ngay từ hôm qua 26/4, những người hành hương đã tập trung tại quảng trường Thánh Peter và một số người đã qua đêm ngoài trời ngay tại đây với hy vọng có thể trở thành người có mặt sớm nhất khi buổi lễ bắt đầu vào 10 giờ sáng nay giờ địa phương (14h giờ Việt Nam).

Các màn hình lớn cũng được dựng trên những con đường xung quanh và ở những nơi khác trong thành phố cho những ai không thể vào được quảng trường.

Sự kiện hôm nay cũng là lần xuất hiện hiếm hoi trước công chúng của Giáo hoàng Benedict XVI kể từ khi thoái vị vì các lý do sức khỏe một năm trước, vị giáo hoàng đầu tiên thoái vị trong 600 năm qua.

Giáo hoàng John Paul II trị vì trong 26 năm cho tới khi qua đời năm 2005. Còn Giáo hoàng John XXIII trị vì từ 1958 cho tới khi mất năm 1963.

Quy trình phong thánh của Vatican thường là kéo dài và rất tốn kém. Nhưng Giáo hoàng John Paul II đã được phong thánh trong một quá trình kéo dài chỉ 9 năm. Trong khi đó, Giáo hoàng XXIII được phong thánh qua một quyết định bất ngờ và mới đây của Giáo hoàng Francis./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức Giáo hoàng kêu gọi hòa bình cho bán đảo Triều Tiên
Đức Giáo hoàng kêu gọi hòa bình cho bán đảo Triều Tiên

(VOV) - "Hòa bình cho châu Á, trên hết là ở bán đảo Triều Tiên" là thông điệp được Giáo hoàng Francis phát đi ngày 31/3.

Đức Giáo hoàng kêu gọi hòa bình cho bán đảo Triều Tiên

Đức Giáo hoàng kêu gọi hòa bình cho bán đảo Triều Tiên

(VOV) - "Hòa bình cho châu Á, trên hết là ở bán đảo Triều Tiên" là thông điệp được Giáo hoàng Francis phát đi ngày 31/3.

Giáo hoàng kêu gọi chấm dứt bạo lực ở Ukraine
Giáo hoàng kêu gọi chấm dứt bạo lực ở Ukraine

VOV.VN - Đức Giáo hoàng Francis đang nguyện cầu cho các “nạn nhân bạo lực” và gia đình họ.

Giáo hoàng kêu gọi chấm dứt bạo lực ở Ukraine

Giáo hoàng kêu gọi chấm dứt bạo lực ở Ukraine

VOV.VN - Đức Giáo hoàng Francis đang nguyện cầu cho các “nạn nhân bạo lực” và gia đình họ.

Giáo hoàng kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Venezuela
Giáo hoàng kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Venezuela

VOV.VN -Kêu gọi này đưa ra trong bối cảnh biểu tình bùng phát tại Venezuela từ đầu tháng 2, đã làm ít nhất 13 người thiệt mạng.

Giáo hoàng kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Venezuela

Giáo hoàng kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Venezuela

VOV.VN -Kêu gọi này đưa ra trong bối cảnh biểu tình bùng phát tại Venezuela từ đầu tháng 2, đã làm ít nhất 13 người thiệt mạng.

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Giáo hoàng Francis I
Chủ tịch Quốc hội hội kiến Giáo hoàng Francis I

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Tòa thánh Vatican tiếp tục quan tâm đến sự ổn định, hòa bình của Giáo dân.

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Giáo hoàng Francis I

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Giáo hoàng Francis I

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Tòa thánh Vatican tiếp tục quan tâm đến sự ổn định, hòa bình của Giáo dân.

Đức Giáo hoàng Francis được chọn là Nhân vật của năm
Đức Giáo hoàng Francis được chọn là Nhân vật của năm

VOV.VN -Tòa thánh Vatican cho rằng, lựa chọn của Time là một sự công nhận tích cực đối với những giá trị tinh thần.

Đức Giáo hoàng Francis được chọn là Nhân vật của năm

Đức Giáo hoàng Francis được chọn là Nhân vật của năm

VOV.VN -Tòa thánh Vatican cho rằng, lựa chọn của Time là một sự công nhận tích cực đối với những giá trị tinh thần.

Thông điệp của Giáo hoàng Francis nhân dịp Giáng sinh
Thông điệp của Giáo hoàng Francis nhân dịp Giáng sinh

VOV.VN - Giáo hoàng kêu gọi giáo dân gạt bỏ tính ngạo mạn và ích kỷ để mở lòng ra với Chúa và thân ái với mọi người.

Thông điệp của Giáo hoàng Francis nhân dịp Giáng sinh

Thông điệp của Giáo hoàng Francis nhân dịp Giáng sinh

VOV.VN - Giáo hoàng kêu gọi giáo dân gạt bỏ tính ngạo mạn và ích kỷ để mở lòng ra với Chúa và thân ái với mọi người.

Lễ đăng quang của Giáo hoàng Francis
Lễ đăng quang của Giáo hoàng Francis

(VOV) - Nghi lễ đăng quang của Giáo hoàng Francis diễn ra hôm 19/3 với sự có mặt của đông đảo lãnh đạo chính trị và tôn giáo thế giới.

Lễ đăng quang của Giáo hoàng Francis

Lễ đăng quang của Giáo hoàng Francis

(VOV) - Nghi lễ đăng quang của Giáo hoàng Francis diễn ra hôm 19/3 với sự có mặt của đông đảo lãnh đạo chính trị và tôn giáo thế giới.

Chủ tịch nước chúc mừng Giáo hoàng Francis I
Chủ tịch nước chúc mừng Giáo hoàng Francis I

(VOV) - Hồng y Jorge Mario Bergoglio chính thức nhậm chức Giáo hoàng lần thứ 266 của Giáo hội Công giáo La Mã vào 19/3.

Chủ tịch nước chúc mừng Giáo hoàng Francis I

Chủ tịch nước chúc mừng Giáo hoàng Francis I

(VOV) - Hồng y Jorge Mario Bergoglio chính thức nhậm chức Giáo hoàng lần thứ 266 của Giáo hội Công giáo La Mã vào 19/3.