Liberia đã tìm thấy 17 bệnh nhân nhiễm Ebola bỏ trốn

VOV.VN - Theo thống kê mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới, Liberia là nước có nhiều người thiệt mạng do virus Ebola nhất với 53 người.

Bộ trưởng Bộ Thông tin Liberia ngày 19/8 cho biết đã tìm thấy 17 bệnh nhân nhiễm virus Ebola bỏ trốn khỏi trung tâm cách ly các bệnh nhân nhiễm virus Ebola ở thủ đô Monrovia của nước này, sau vụ tấn công của một nhóm vũ trang.

Dịch Ebola đang lan tràn tại Liberia và rất khó kiểm soát (Ảnh: Getty)

Trước đó, ngày 17/8, một nhóm tay súng đã tràn vào trung tâm trên, tuyên bố “không có dịch Ebola” tại Liberia và chính quyền của Tổng thống Ellen Johnson Sirleaf đã “sụp đổ”.

Trung tâm cách ly trên đang chữa trị cho 29 bệnh nhân được xác định dương tính với virus Ebola. 17 bệnh nhân sau đó đã trốn khỏi trung tâm.

Tình hình an ninh tại Liberia đang có chiều hướng xấu đi khi một số người nghi ngờ nhiễm Ebola đã tìm cách đột nhập vào trụ sở của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Nhiều cửa hàng thuốc ở thủ đô Monrovia đã bị cướp bóc trong bối cảnh Chính phủ Liberia đang đối mặt với tình trạng thiếu thuốc men và các nhu yếu phẩm.

Trong khi đó, theo thống kê mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới, virus Ebola đến nay đã làm chết 84 người, nâng tổng số người thiệt mạng do loại virus này lên 1.229 người. Trong đó, Liberia là nước có nhiều người thiệt mạng do virus Ebola nhất với 53 người, trong khi Sierra Leone là 17 và Guinea là 14./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liberia ra lệnh nổ súng vào người vượt biên nhằm ngăn chặn dịch Ebola
Liberia ra lệnh nổ súng vào người vượt biên nhằm ngăn chặn dịch Ebola

VOV.VN - Quân đội Liberia ngày 18/8 đã được lệnh nổ súng ngay lập tức vào bất cứ người nào tìm cách vượt biên trái phép vào nước này từ Sierra Leone.

Liberia ra lệnh nổ súng vào người vượt biên nhằm ngăn chặn dịch Ebola

Liberia ra lệnh nổ súng vào người vượt biên nhằm ngăn chặn dịch Ebola

VOV.VN - Quân đội Liberia ngày 18/8 đã được lệnh nổ súng ngay lập tức vào bất cứ người nào tìm cách vượt biên trái phép vào nước này từ Sierra Leone.

LHQ dỡ bỏ lệnh cấm đi lại 17 người Liberia
LHQ dỡ bỏ lệnh cấm đi lại 17 người Liberia

Đây là những người có quan hệ với cựu Tổng thống Liberia - người đã bị kết án tù vì tiếp tay cho tội ác chiến tranh

LHQ dỡ bỏ lệnh cấm đi lại 17 người Liberia

LHQ dỡ bỏ lệnh cấm đi lại 17 người Liberia

Đây là những người có quan hệ với cựu Tổng thống Liberia - người đã bị kết án tù vì tiếp tay cho tội ác chiến tranh

Tỉnh thứ 3 của Liberia bị cách ly do dịch sốt Ebola
Tỉnh thứ 3 của Liberia bị cách ly do dịch sốt Ebola

VOV.VN -Tỉnh Lofa, miền Bắc Liberia ngày 12/8 đã trở thành tỉnh thứ 3 tại nước này bị cách ly do tình hình dịch sốt Ebola lan rộng.

Tỉnh thứ 3 của Liberia bị cách ly do dịch sốt Ebola

Tỉnh thứ 3 của Liberia bị cách ly do dịch sốt Ebola

VOV.VN -Tỉnh Lofa, miền Bắc Liberia ngày 12/8 đã trở thành tỉnh thứ 3 tại nước này bị cách ly do tình hình dịch sốt Ebola lan rộng.

Mỹ gửi thuốc điều trị Ebola đến Liberia
Mỹ gửi thuốc điều trị Ebola đến Liberia

VOV.VN - Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, cho đến nay dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của 1.013 người.

Mỹ gửi thuốc điều trị Ebola đến Liberia

Mỹ gửi thuốc điều trị Ebola đến Liberia

VOV.VN - Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, cho đến nay dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của 1.013 người.