Liên Hợp Quốc kêu gọi Croatia không đóng cửa biên giới với người di cư

VOV.VN - Liên Hợp Quốc ngày 17/10 cho biết, người di cư tại Serbia sẽ bị mắc kẹt và không thể tiếp cận quyền được bảo vệ cơ bản nếu Croatia đóng cửa biên giới. 

Khoảng 200 người di cư đã phải ở lại tại biên giới Serbia và Croatia suốt từ đêm qua khi cảnh sát Croatia tăng cường kiểm soát nhập cảnh đối với người di cư. Việc này xảy ra sau khi chính phủ Hungary cho đóng cửa biên giới với Serbia để ngăn hàng trăm nghìn người di cư, trong đó có nhiều người tị nạn đến từ Syria. 

Hàng vạn người di cư đã từ Crotia vào Hungary để tìm đường đến châu Âu. (ảnh: Reuters).

Mặc dù Croatia cho biết nước này sẽ không ngăn cản dòng người di cư chừng nào Áo và Đức vẫn tiếp tục mở cửa chào đón người tị nạn, song các cơ quan viện trợ quốc tế vẫn lo ngại về việc người tị nạn bị mắc kẹt tại khu vực biên giới Serbia và Croatia giữa thời tiết mưa lớn như hiện nay.

Bà Iroda Asqarova, điều phối viên Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc cho biết: “Tình hình như chúng ta đã thấy, những người tị nạn đã rất mệt mỏi và kiệt sức, vẫn phải chờ đợi hàng giờ đồng hồ. Tôi cho rằng những người này cần được giúp đỡ. Lúc này, nếu như phía Croatia đóng cửa biên giới thì sẽ có rất nhiều người bị mắc kẹt ở đây. Người tị nạn cần được đi qua biên giới và chúng ta không thể ngăn cản họ. Chúng tôi kêu gọi các bên luôn mở cửa biên giới”.

Hiện Hungary cũng đã đóng cửa biên giới với Croatia từ để ngăn dòng người di cư tràn vào nước này, do đó hàng chục nghìn người di cư đã được nhập cảnh vào Croatia đang phải chuyển hướng từ Croatia tới Slovenia trên hành trình tới Bắc Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người tị nạn ồ ạt tràn sang Croatia với “hy vọng mới“
Người tị nạn ồ ạt tràn sang Croatia với “hy vọng mới“

VOV.VN - Ước tính khoảng 11.000 người tị nạn tràn sang Croatia với hy vọng tìm con đường mới sang châu Âu sau khi Hungary đóng cửa biên giới với Serbia. 

Người tị nạn ồ ạt tràn sang Croatia với “hy vọng mới“

Người tị nạn ồ ạt tràn sang Croatia với “hy vọng mới“

VOV.VN - Ước tính khoảng 11.000 người tị nạn tràn sang Croatia với hy vọng tìm con đường mới sang châu Âu sau khi Hungary đóng cửa biên giới với Serbia. 

Croatia dỡ bỏ phong tỏa biên giới với Serbia
Croatia dỡ bỏ phong tỏa biên giới với Serbia

VOV.VN - Croatia thông báo đã mở cửa biên giới với Serbia, kết thúc hơn một tuần phong tỏa thương mại với quốc gia láng giềng do khủng hoảng di cư.

Croatia dỡ bỏ phong tỏa biên giới với Serbia

Croatia dỡ bỏ phong tỏa biên giới với Serbia

VOV.VN - Croatia thông báo đã mở cửa biên giới với Serbia, kết thúc hơn một tuần phong tỏa thương mại với quốc gia láng giềng do khủng hoảng di cư.

 Hơn ngàn người tị nạn tràn vào biên giới Croatia
Hơn ngàn người tị nạn tràn vào biên giới Croatia

VOV.VN - Ngày 26/9, khoảng 1.500 người tị nạn đã tràn vào biên giới Croatia sau khi nước này cho mở cửa trở lại biên giới để đón dòng người di cư.

 Hơn ngàn người tị nạn tràn vào biên giới Croatia

Hơn ngàn người tị nạn tràn vào biên giới Croatia

VOV.VN - Ngày 26/9, khoảng 1.500 người tị nạn đã tràn vào biên giới Croatia sau khi nước này cho mở cửa trở lại biên giới để đón dòng người di cư.

Hàng nghìn người nhập cư tràn vào Croatia từ Serbia mỗi ngày
Hàng nghìn người nhập cư tràn vào Croatia từ Serbia mỗi ngày

VOV.VN - Làn sóng nhập cư vào châu Âu chưa có dấu hiệu giảm bớt khi mỗi ngày có thêm hàng nghìn người tỵ nạn Trung Đông băng qua các cửa khẩu Serbia vào Croatia.

Hàng nghìn người nhập cư tràn vào Croatia từ Serbia mỗi ngày

Hàng nghìn người nhập cư tràn vào Croatia từ Serbia mỗi ngày

VOV.VN - Làn sóng nhập cư vào châu Âu chưa có dấu hiệu giảm bớt khi mỗi ngày có thêm hàng nghìn người tỵ nạn Trung Đông băng qua các cửa khẩu Serbia vào Croatia.

Hungary chính thức đóng cửa biên giới với Croatia
Hungary chính thức đóng cửa biên giới với Croatia

VOV.VN - Đúng như tuyên bố trước đó, vào lúc 0h ngày 1/10 Hungary đã bắt đầu đóng cửa biên giới với nước láng giềng Croatia.

Hungary chính thức đóng cửa biên giới với Croatia

Hungary chính thức đóng cửa biên giới với Croatia

VOV.VN - Đúng như tuyên bố trước đó, vào lúc 0h ngày 1/10 Hungary đã bắt đầu đóng cửa biên giới với nước láng giềng Croatia.