Cựu Thủ tướng Hà Lan thừa nhận:

“Mỹ giấu 22 quả bom hạt nhân trong lãnh thổ Hà Lan”

(VOV) - Sức công phá của loại bom này gấp 4 lần những quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima và Nagasaki.

Truyền thông Hà Lan vừa dẫn lời Cựu Thủ tướng Ruud Lubbers cho biết 22 quả bom hạt nhân của Mỹ đang được cất giấu dưới lòng đất Hà Lan.

Cựu Thủ tướng Hà Lan Ruud Lubbers

Theo vị Cựu Thủ tướngnày, 22 quả bom hạt nhân trên được giấu tại căn cứ không quân Volkel ở Brabant trên lãnh thổ Hà Lan.

Báo De Telegraaf  của Hà Lan ngày 10/6 cho hay ông Lubbers, Thủ tướng Hà Lan giai đoạn 1982-1994, đã tiết lộ bí mật quốc phòng này trong một tài liệu địa lý quốc gia. 

Ông là lãnh đạo cao cấp đầu tiên của Hà Lan chính thức thừa nhận sự hiện diện của những quả bom hạt nhân trên lãnh thổ Hà Lan - thông tin đã được đồn đại từ lâu. 

Ông Lubbers nói: "Tôi không bao giờ có thể nghĩ rằng những thứ ngớ ngẩn ấy vẫn còn ở đó vào năm 2013”. Ông cho rằng số vũ khí này phản ánh lối tư duy quân sự cũ.

Tờ báo Hà Lan cho biết, những quả bom đang được cất giấu ở Hà Lan là loại vũ khí hạt nhân mang mã số B61, đã được phát triển ở Mỹ trong những năm 1960, sức công phá của chúng lớn gấp bốn lần những quả bom đã được ném xuống các thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản trong Thế chiến II./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tháo gỡ quả bom hạt nhân siêu mạnh B53
Mỹ tháo gỡ quả bom hạt nhân siêu mạnh B53

B53 có sức mạnh gấp hàng trăm lần so với quả bom được thả xuống Hirosima.

Mỹ tháo gỡ quả bom hạt nhân siêu mạnh B53

Mỹ tháo gỡ quả bom hạt nhân siêu mạnh B53

B53 có sức mạnh gấp hàng trăm lần so với quả bom được thả xuống Hirosima.

Vụ nổ ở Texas có thể sánh ngang với bom hạt nhân
Vụ nổ ở Texas có thể sánh ngang với bom hạt nhân

(VOV) - Khoảng 3 dãy phố ở thị trấn Tây đã bị phá hủy hoàn toàn.

Vụ nổ ở Texas có thể sánh ngang với bom hạt nhân

Vụ nổ ở Texas có thể sánh ngang với bom hạt nhân

(VOV) - Khoảng 3 dãy phố ở thị trấn Tây đã bị phá hủy hoàn toàn.

"Một năm nữa Iran đủ khả năng sản xuất bom hạt nhân"
"Một năm nữa Iran đủ khả năng sản xuất bom hạt nhân"

(VOV) - Tổng thống Obama cho rằng, nếu Iran có vũ khí hạt nhân thì điều đó vượt “giới hạn đỏ”.

"Một năm nữa Iran đủ khả năng sản xuất bom hạt nhân"

"Một năm nữa Iran đủ khả năng sản xuất bom hạt nhân"

(VOV) - Tổng thống Obama cho rằng, nếu Iran có vũ khí hạt nhân thì điều đó vượt “giới hạn đỏ”.

Mỹ định dùng bom hạt nhân giải cứu Điện Biên Phủ
Mỹ định dùng bom hạt nhân giải cứu Điện Biên Phủ

(VOV) - Trước thế thất bại của Pháp, Mỹ chuẩn bị phương án ném bom hạt nhân để đánh bật Việt Minh ra khỏi thung lũng Điện Biên.

Mỹ định dùng bom hạt nhân giải cứu Điện Biên Phủ

Mỹ định dùng bom hạt nhân giải cứu Điện Biên Phủ

(VOV) - Trước thế thất bại của Pháp, Mỹ chuẩn bị phương án ném bom hạt nhân để đánh bật Việt Minh ra khỏi thung lũng Điện Biên.

Mỹ cất giữ gần 70 quả bom hạt nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ
Mỹ cất giữ gần 70 quả bom hạt nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ

(VOV) - Các quả bom hạt nhân được cất ở căn cứ không quân Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ.

Mỹ cất giữ gần 70 quả bom hạt nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ

Mỹ cất giữ gần 70 quả bom hạt nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ

(VOV) - Các quả bom hạt nhân được cất ở căn cứ không quân Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ.

"Iran muốn chế tạo 30 quả bom hạt nhân mỗi năm"
"Iran muốn chế tạo 30 quả bom hạt nhân mỗi năm"

Một bộ trưởng Iran cho rằng nước này đang chờ thời cơ để đạt được mục tiêu này.

"Iran muốn chế tạo 30 quả bom hạt nhân mỗi năm"

"Iran muốn chế tạo 30 quả bom hạt nhân mỗi năm"

Một bộ trưởng Iran cho rằng nước này đang chờ thời cơ để đạt được mục tiêu này.

Iran coi sản xuất bom hạt nhân là tội ác
Iran coi sản xuất bom hạt nhân là tội ác

Đối mặt với áp lực quốc tế về chương trình hạt nhân, ngày 28/2 Iran kêu gọi IAEA nối tiếp đàm phán và lên án sản xuất vũ khí hạt nhân là tội “đại ác”.

Iran coi sản xuất bom hạt nhân là tội ác

Iran coi sản xuất bom hạt nhân là tội ác

Đối mặt với áp lực quốc tế về chương trình hạt nhân, ngày 28/2 Iran kêu gọi IAEA nối tiếp đàm phán và lên án sản xuất vũ khí hạt nhân là tội “đại ác”.

“5 điều lãnh đạo Mỹ tin nhưng không bao giờ nói”
“5 điều lãnh đạo Mỹ tin nhưng không bao giờ nói”

(VOV) - Một vị giáo sư đại học Havard (Mỹ) vừa viết về những điều mà các quan chức Mỹ biết rõ nhưng sẽ luôn ‘lờ’ đi.

“5 điều lãnh đạo Mỹ tin nhưng không bao giờ nói”

“5 điều lãnh đạo Mỹ tin nhưng không bao giờ nói”

(VOV) - Một vị giáo sư đại học Havard (Mỹ) vừa viết về những điều mà các quan chức Mỹ biết rõ nhưng sẽ luôn ‘lờ’ đi.