Mỹ, NATO chưa thay đổi thái độ thù địch với Nga

VOV.VN - Ngoại trường Nga Sergai Lavrov ngày 27/9 đã tuyên bố như trên và nhấn mạnh rằng thái độ này vẫn không thay đổi từ thời Chiến tranh lạnh.

Theo AP, phát biểu trước Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Lavrov cũng đã nhấn mạnh rằng Mỹ cần phải quên đi những tuyên bố kiểu như là Mỹ “luôn là quyền lực duy nhất”.

Ngoại trưởng Nga cũng cho rằng, cuộc khủng hoảng tại Ukraine là hệ quả của một cuộc đảo chính tại đây do Mỹ và EU hậu thuận  với mục đích lôi kéo Ukraine “sang phía Tây”.

Ngoại trưởng Nga Lavrov (Ảnh AP)

Ông Lavrov khẳng định việc sáp nhập Crimea về Nga vào đầu năm nay là lựa chọn của đa số người dân nói tiếng Nga tại đây.

Ngoại trưởng Nga phủ nhận việc các lệnh trừng phạt của phương Tây có thể khiến Nga thay đổi thái độ của mình trong vấn đề Ukraine.

“Những nỗ lực gây áp lực với Nga buộc Nga phải từ bỏ những giá trị, sự trung thực và công bằng của mình sẽ không đi đến đâu cả”, ông Lavrov nhấn mạnh.

Theo AP, những tuyên bố cững rắng của ông Lavrov nhằm vào Mỹ và phương Tây được đưa ra khi Nga liên tục bày tỏ sự không hài lòng về việc NATO mở rộng lãnh thổ của mình sang một số nước Đông Âu và Baltic vốn thuộc Liên Xô trước kia. Ông Lavrov cho rằng Nga đã nhận được cam kết của NATO từ năm 1991 rằng điều này sẽ không xảy ra.

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh Nga tin tưởng vào các biện pháp hoàn bình để giải quyết vấn đề tại miền Đông Ukraine nhất là trong bối cảnh lệnh ngừng bắn đã được quân Chính phủ và phe đối lập thông qua và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã quyết định tạm dừng việc tham gia vào liên minh kinh tế với EU.

Ông Lavrov khẳng định cuộc khủng hoảng tại Ukraine là bài học cho Mỹ và NATO để không “phá vỡ mối quan hệ khăng khít” giữa nhân dân hai nước Nga và Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga chuẩn bị gửi chuyến hàng nhân đạo thứ 4 đến miền Đông Ukraine
Nga chuẩn bị gửi chuyến hàng nhân đạo thứ 4 đến miền Đông Ukraine

VOV.VN - Trước đó, Bộ Ngoại giao Ukraine thông báo đã phản đối việc Nga điều đoàn xe cứu trợ nhân đạo thứ 3 tới khu vực chiến sự ở miền Đông Ukraine.

Nga chuẩn bị gửi chuyến hàng nhân đạo thứ 4 đến miền Đông Ukraine

Nga chuẩn bị gửi chuyến hàng nhân đạo thứ 4 đến miền Đông Ukraine

VOV.VN - Trước đó, Bộ Ngoại giao Ukraine thông báo đã phản đối việc Nga điều đoàn xe cứu trợ nhân đạo thứ 3 tới khu vực chiến sự ở miền Đông Ukraine.

Nga phản đối cải cách quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an LHQ
Nga phản đối cải cách quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an LHQ

VOV.VN -Đại sứ Nga phản đối kịch liệt đề xuất của Pháp nhằm hạn chế quyền phủ quyết của các nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an.

Nga phản đối cải cách quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an LHQ

Nga phản đối cải cách quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an LHQ

VOV.VN -Đại sứ Nga phản đối kịch liệt đề xuất của Pháp nhằm hạn chế quyền phủ quyết của các nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an.

Ukraine bác thỏa thuận khí đốt với Nga
Ukraine bác thỏa thuận khí đốt với Nga

VOV.VN -Theo TGĐ tập đoàn phân phối khí đốt Naftogaz của Ukraine, không một quyết định dứt khoát nào được thông qua và cũng không có văn kiện nào được ký kết.

Ukraine bác thỏa thuận khí đốt với Nga

Ukraine bác thỏa thuận khí đốt với Nga

VOV.VN -Theo TGĐ tập đoàn phân phối khí đốt Naftogaz của Ukraine, không một quyết định dứt khoát nào được thông qua và cũng không có văn kiện nào được ký kết.

EU có thể thảo luận dỡ bỏ trừng phạt Nga vào tháng 10
EU có thể thảo luận dỡ bỏ trừng phạt Nga vào tháng 10

VOV.VN - Việc dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt đầu tiên có thể sẽ được Liên minh châu Âu áp dụng từ tháng 11.

EU có thể thảo luận dỡ bỏ trừng phạt Nga vào tháng 10

EU có thể thảo luận dỡ bỏ trừng phạt Nga vào tháng 10

VOV.VN - Việc dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt đầu tiên có thể sẽ được Liên minh châu Âu áp dụng từ tháng 11.

Nga: Lệnh trừng phạt mới của Nhật Bản nhằm vào Nga là thiếu thiện chí
Nga: Lệnh trừng phạt mới của Nhật Bản nhằm vào Nga là thiếu thiện chí

VOV.VN - Lệnh trừng phạt của Nhật bao gồm lệnh cấm một số ngân hàng của Nga phát hành chứng khoán ở Nhật và hạn chế xuất khẩu vũ khí sang Nga.

Nga: Lệnh trừng phạt mới của Nhật Bản nhằm vào Nga là thiếu thiện chí

Nga: Lệnh trừng phạt mới của Nhật Bản nhằm vào Nga là thiếu thiện chí

VOV.VN - Lệnh trừng phạt của Nhật bao gồm lệnh cấm một số ngân hàng của Nga phát hành chứng khoán ở Nhật và hạn chế xuất khẩu vũ khí sang Nga.

G7 cảnh báo áp đặt thêm các lệnh trừng phạt với Nga
G7 cảnh báo áp đặt thêm các lệnh trừng phạt với Nga

VOV.VN -G7 yêu cầu Nga tôn trọng các cam kết liên quan tới lệnh ngừng bắn, các thỏa thuận tại Belarus, cũng như sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

G7 cảnh báo áp đặt thêm các lệnh trừng phạt với Nga

G7 cảnh báo áp đặt thêm các lệnh trừng phạt với Nga

VOV.VN -G7 yêu cầu Nga tôn trọng các cam kết liên quan tới lệnh ngừng bắn, các thỏa thuận tại Belarus, cũng như sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Nga phủ nhận thông tin đã thảo luận với Ukraine về vùng đệm quân sự
Nga phủ nhận thông tin đã thảo luận với Ukraine về vùng đệm quân sự

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga cho biết, chỉ có chính quyền Ukraine và lực lượng đối lập nước này phải chịu trách nhiệm về các đề xuất ngừng bắn.

Nga phủ nhận thông tin đã thảo luận với Ukraine về vùng đệm quân sự

Nga phủ nhận thông tin đã thảo luận với Ukraine về vùng đệm quân sự

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga cho biết, chỉ có chính quyền Ukraine và lực lượng đối lập nước này phải chịu trách nhiệm về các đề xuất ngừng bắn.

Ukraine xem xét đóng cửa biên giới với Nga
Ukraine xem xét đóng cửa biên giới với Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine ngày 25/9 cho biết, Chính phủ của ông đang xem xét tạm thời đóng cửa biên giới với Nga để ngăn chặn "sự can thiệp" bên ngoài.

Ukraine xem xét đóng cửa biên giới với Nga

Ukraine xem xét đóng cửa biên giới với Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine ngày 25/9 cho biết, Chính phủ của ông đang xem xét tạm thời đóng cửa biên giới với Nga để ngăn chặn "sự can thiệp" bên ngoài.

Nga cảnh báo châu Âu về khả năng cắt nguồn cung cấp khí đốt
Nga cảnh báo châu Âu về khả năng cắt nguồn cung cấp khí đốt

VOV.VN - Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh cuộc họp giữa Nga, Ukraine và Liên minh châu Âu diễn ra tại Berlin, Đức.

Nga cảnh báo châu Âu về khả năng cắt nguồn cung cấp khí đốt

Nga cảnh báo châu Âu về khả năng cắt nguồn cung cấp khí đốt

VOV.VN - Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh cuộc họp giữa Nga, Ukraine và Liên minh châu Âu diễn ra tại Berlin, Đức.