Mỹ phủ nhận ông Obama biết việc theo dõi Thủ tướng Merkel

VOV.VN -Mỹ đưa ra tuyên bố trên khi tờ báo của Đức đưa tin rằng, Tổng thống Obama đã biết về việc theo dõi bà Merkel từ năm 2010.

Ngày 27/10, tờ báo Bild am Sonntag trích dẫn nguồn tin tình báo Mỹ cho biết, Tướng Keith Alexander, người đứng đầu cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã giới thiệu với Tổng thống Obama về hoạt động theo dõi Thủ tướng Đức trong năm 2010.

Tổng thống Mỹ Obama (trái) nói chuyện với Thủ tướng Đức Merkel trong một cuộc gặp ở Berlin ngày 19/6/2013 (Ảnh: AFP) 

Tờ báo dẫn lời một quan chức cấp cao của NSA: “Ông Obama đã không ngăn chặn các hoạt động theo dõi mà để cho những hoạt động này vẫn tiếp tục xảy ra”.

Tờ tin tức hàng tuần Der Spiegel đưa tin, từ các tài liệu bị rò rỉ của NSA cho thấy, điện thoại của bà Merkel nằm trong danh sách mục tiêu theo dõi đặc biệt trong hơn 1 thập kỷ và vẫn được giám sát nhiều tuần trước khi ông Obama đến thăm Berlin hồi tháng 6 vừa qua.

Tuy nhiên, phát ngôn viên của NSA Vanee' Vines trong cùng ngày đã thẳng thừng phủ nhận những tuyên bố trên.

Vines cho biết: “Tướng Alexander không thảo luận với Tổng thống Obama trong năm 2010 về cái được cho là hoạt động tình báo nước ngoài cáo buộc liên quan tới Thủ tướng Đức Merkel và ông Obama cũng chưa bao giờ thảo luận về những cáo buộc hoạt động liên quan tới bà Merkel”.

Các cáo buộc bắt nguồn từ những tài liệu do cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden công bố. Những cáo buộc này đã làm dấy lên sự phẫn nộ trên toàn cầu về việc cơ quan gián điệp của Mỹ đã “rình mò” thông tin liên lạc của hàng chục nhà lãnh đạo trên thế giới.

Một cuộc thăm dò của tờ Der Spiegel cho thấy, 60% người Đức tin rằng vụ bê bối đã làm tổn hại quan hệ song phương của 2 nước.

Ngày 23/10, bà Merkel nói rằng hành động theo dõi như vậy là một sự “vi phạm lòng tin” trong khi Tổng thống Obama được cho là đã nói với Thủ tướng Đức rằng, ông không biết gì về hoạt động này.

Về phía Đức, nước này gửi các chỉ huy tình báo tới Washington vào tuần tới để thúc đẩy một cuộc điều tra các cáo buộc gián điệp.

Tờ Der Spiegel dựa trên các tài liệu bị rò rỉ cho biết, một bộ phận nghe lén của Mỹ  được bố trí tại Đại sứ quán Mỹ ở Berlin và tình báo Mỹ có 80 văn phòng theo dõi công nghệ cao ở các thành phố lớn trên thế giới như Paris, Madrid, Rome, Praha, Geneva và Frankfurt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ không nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức
Mỹ không nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức

VOV.VN - Ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Obama đã đảm bảo với Thủ tướng Đức Merkel rằng, Washington không theo dõi thông tin của bà.

Mỹ không nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức

Mỹ không nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức

VOV.VN - Ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Obama đã đảm bảo với Thủ tướng Đức Merkel rằng, Washington không theo dõi thông tin của bà.

Bê bối nghe lén: Châu Âu lập mặt trận chung “chống” Mỹ
Bê bối nghe lén: Châu Âu lập mặt trận chung “chống” Mỹ

VOV.VN - Vụ scandal Snowden tiếp tục làm lộ nhiều thông tin khiến Mỹ phải bẽ bàng. Châu Âu không thể khoanh tay nữa để Mỹ qua mặt.

Bê bối nghe lén: Châu Âu lập mặt trận chung “chống” Mỹ

Bê bối nghe lén: Châu Âu lập mặt trận chung “chống” Mỹ

VOV.VN - Vụ scandal Snowden tiếp tục làm lộ nhiều thông tin khiến Mỹ phải bẽ bàng. Châu Âu không thể khoanh tay nữa để Mỹ qua mặt.

Mỹ bị đồng minh “vây ép” do bê bối nghe lén
Mỹ bị đồng minh “vây ép” do bê bối nghe lén

VOV.VN - Thủ tướng Đức Merkel tỏ ra vô cùng bức xúc trước thông tin bà bị tình báo Mỹ nghe lén trong nhiều năm qua.

Mỹ bị đồng minh “vây ép” do bê bối nghe lén

Mỹ bị đồng minh “vây ép” do bê bối nghe lén

VOV.VN - Thủ tướng Đức Merkel tỏ ra vô cùng bức xúc trước thông tin bà bị tình báo Mỹ nghe lén trong nhiều năm qua.

Mỹ nghe lén điện đàm của 35 nhà lãnh đạo thế giới
Mỹ nghe lén điện đàm của 35 nhà lãnh đạo thế giới

VOV.VN - Tài liệu do Edward Snowden cung cấp cho thấy, tình báo Mỹ đã theo dõi điện thoại của 35 lãnh đạo thế giới.

Mỹ nghe lén điện đàm của 35 nhà lãnh đạo thế giới

Mỹ nghe lén điện đàm của 35 nhà lãnh đạo thế giới

VOV.VN - Tài liệu do Edward Snowden cung cấp cho thấy, tình báo Mỹ đã theo dõi điện thoại của 35 lãnh đạo thế giới.

Đến lượt Tây Ban Nha sẽ triệu tập Đại sứ Mỹ vì vụ nghe lén
Đến lượt Tây Ban Nha sẽ triệu tập Đại sứ Mỹ vì vụ nghe lén

VOV.VN - Tây Ban Nha là quốc gia mới nhất có phản ứng với bê bối nghe lén của Mỹ xuất phát từ những tài liệu do Edward Snowden tiết lộ.

Đến lượt Tây Ban Nha sẽ triệu tập Đại sứ Mỹ vì vụ nghe lén

Đến lượt Tây Ban Nha sẽ triệu tập Đại sứ Mỹ vì vụ nghe lén

VOV.VN - Tây Ban Nha là quốc gia mới nhất có phản ứng với bê bối nghe lén của Mỹ xuất phát từ những tài liệu do Edward Snowden tiết lộ.

Vụ nghe lén điện thoại của Mỹ gây “cơn bão” ngoại giao
Vụ nghe lén điện thoại của Mỹ gây “cơn bão” ngoại giao

VOV.VN - Hoạt động do thám của Mỹ nhằm vào công dân và chính phủ nước ngoài đang gây bất bình trong chính giới và công luận. 

Vụ nghe lén điện thoại của Mỹ gây “cơn bão” ngoại giao

Vụ nghe lén điện thoại của Mỹ gây “cơn bão” ngoại giao

VOV.VN - Hoạt động do thám của Mỹ nhằm vào công dân và chính phủ nước ngoài đang gây bất bình trong chính giới và công luận. 

Mỹ có thể đã nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức 10 năm
Mỹ có thể đã nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức 10 năm

VOV.VN - Đức sẽ cử người đứng đầu cơ quan tình báo tới Washington để yêu cầu chính quyền Mỹ làm rõ vấn đề này.

Mỹ có thể đã nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức 10 năm

Mỹ có thể đã nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức 10 năm

VOV.VN - Đức sẽ cử người đứng đầu cơ quan tình báo tới Washington để yêu cầu chính quyền Mỹ làm rõ vấn đề này.

Tổng thống Mỹ-Pháp điện đàm giải quyết bê bối nghe lén
Tổng thống Mỹ-Pháp điện đàm giải quyết bê bối nghe lén

VOV.VN -Sóng gió nổi lên giữa 2 nước trước những thông tin về việc Mỹ nghe lén điện thoại của hơn 70 triệu công dân Pháp.

Tổng thống Mỹ-Pháp điện đàm giải quyết bê bối nghe lén

Tổng thống Mỹ-Pháp điện đàm giải quyết bê bối nghe lén

VOV.VN -Sóng gió nổi lên giữa 2 nước trước những thông tin về việc Mỹ nghe lén điện thoại của hơn 70 triệu công dân Pháp.

Đức triệu Đại sứ Mỹ về vụ nghe lén Thủ tướng Merkel
Đức triệu Đại sứ Mỹ về vụ nghe lén Thủ tướng Merkel

VOV.VN - Động thái này liên quan thông tin trên báo Đức cho rằng tình báo Mỹ đã theo dõi điện thoại di động của bà Merkel trong nhiều năm.

Đức triệu Đại sứ Mỹ về vụ nghe lén Thủ tướng Merkel

Đức triệu Đại sứ Mỹ về vụ nghe lén Thủ tướng Merkel

VOV.VN - Động thái này liên quan thông tin trên báo Đức cho rằng tình báo Mỹ đã theo dõi điện thoại di động của bà Merkel trong nhiều năm.

Tổng thống Mỹ xin lỗi Thủ tướng Đức về việc nghe lén
Tổng thống Mỹ xin lỗi Thủ tướng Đức về việc nghe lén

VOV.VN - Những cuộc nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng đã được thực hiện từ 10 năm trước.

Tổng thống Mỹ xin lỗi Thủ tướng Đức về việc nghe lén

Tổng thống Mỹ xin lỗi Thủ tướng Đức về việc nghe lén

VOV.VN - Những cuộc nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng đã được thực hiện từ 10 năm trước.