Mỹ tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga

VOV.VN - Mỹ sẽ ngừng xuất khẩu sang Nga một số sản phẩm và công nghệ năng lượng, đồng thời đóng băng các khoản tín dụng khuyến khích xuất khẩu sang Nga.

Các ngành chủ chốt của Nga như tài chính, năng lượng và quốc phòng đã trở thành mục tiêu của biện pháp trừng phạt được coi là mạnh nhất của Mỹ, kể từ khi cuộc khủng hoảng Ukraine xảy ra cho đến nay. Tuy nhiên, Mỹ khẳng định đây không phải sự khởi đầu của một cuộc chiến tranh lạnh mới.

Phát biểu tại Nhà Trắng vào sáng nay, 29/7 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, Mỹ sẽ ngừng xuất khẩu sang Nga một số sản phẩm và công nghệ năng lượng, đồng thời, đóng băng các khoản tín dụng khuyến khích xuất khẩu sang Nga cũng như cung cấp tài chính cho các dự án phát triển kinh tế tại Nga.

Tổng thống Mỹ Obama cảnh báo Nga sẽ phải trả giá nhiều hơn nữa (Ảnh: AP)

Theo các biện pháp trừng phạt mà ông Obama vừa công bố, các công ty và công dân Mỹ không được phép cung cấp tài chính cho 3 ngân hàng lớn của Nga là Ngân hàng Moscow, Ngân hàng Nông nghiệp Nga và Ngân hàng VTB, đồng nghĩa với việc cánh cửa thị trường tài chính Mỹ sẽ khép lại đối với 3 ngân hàng này. Các biện pháp trừng phạt cũng nhằm vào Tổng Công ty đóng tàu United, một công ty công nghệ quốc phòng của Nga.

Trước đó, Liên minh châu Âu (EU) cũng đã nhất trí trừng phạt 8 nhân vật thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin và hạn chế 3 tổ chức tài chính của Nga tiếp cận thị trường vốn EU. Lệnh trừng phạt của EU cũng sẽ phong toả các hợp đồng vũ khí mới giữa Nga và châu Âu, cấm xuất khẩu các loại hàng hoá có thể được sử dụng cho mục đích dân sự lẫn quân sự và hạn chế xuất khẩu các thiết bị năng lượng sang Nga. Nếu được thực thi cùng một lúc, đây sẽ là các biện pháp trừng phạt mạnh nhất của Mỹ và châu Âu đối với Nga kể từ thời Chiến tranh lạnh.

Tổng thống Obama nói: "Mỹ đang phối hợp hành động chặt chẽ với châu Âu và do vậy, các biện pháp trừng phạt công bố hôm nay sẽ có tác động lớn hơn. Những biện pháp trừng phạt mà chúng ta áp dụng đã khiến kinh tế Nga ngày một suy yếu".

Tổng thống Obama cảnh báo, nếu tiếp tục đi theo con đường hiện nay, Nga sẽ phải trả giá nhiều hơn nữa. Ông Obama cho biết các nhà đầu tư nước ngoài sẽ rút khoảng 100 tỷ USD ra khỏi Nga trong thời gian tới, trong khi các dự án phát triển kinh tế tại Nga đang giảm xuống gần bằng 0.

Tổng thống Mỹ nêu rõ: “Nga đang một lần nữa tự cô lập mình trong cộng đồng quốc tế, kéo lùi hàng thập kỷ tiến bộ mà nước này đã đạt được. Đây là điều Nga, mà cụ thể là Tổng thống Putin đã lựa chọn”.

Tuy nhiên, Tổng thống Obama khẳng định các biện pháp trừng phạt mới nhất không phải là dấu hiệu của một cuộc chiến tranh lạnh mới giữa phương Tây và Nga, mà là một vấn đề rất cụ thể liên quan đến việc Nga không muốn thừa nhận rằng Ukraine có thể đi con đường riêng của mình.

Ông Obama cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục theo đuổi giải pháp ngoại giao trong vấn đề Ukraine, nhưng điều quan trọng là Nga phải hiểu rằng con đường đi đến giải pháp này là tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phương Tây mở rộng lệnh trừng phạt với Nga sau vụ MH17
Phương Tây mở rộng lệnh trừng phạt với Nga sau vụ MH17

VOV.VN - Mỹ và các nước châu Âu ngày 28/7 đã thống nhất áp đặt thêm lệnh trừng phạt vào các ngành tài chính, quốc phòng và năng lượng của Nga.

Phương Tây mở rộng lệnh trừng phạt với Nga sau vụ MH17

Phương Tây mở rộng lệnh trừng phạt với Nga sau vụ MH17

VOV.VN - Mỹ và các nước châu Âu ngày 28/7 đã thống nhất áp đặt thêm lệnh trừng phạt vào các ngành tài chính, quốc phòng và năng lượng của Nga.

Nga cáo buộc phương Tây không làm gì để giải quyết tình hình Ukraine
Nga cáo buộc phương Tây không làm gì để giải quyết tình hình Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh phương Tây chỉ muốn áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga.  

Nga cáo buộc phương Tây không làm gì để giải quyết tình hình Ukraine

Nga cáo buộc phương Tây không làm gì để giải quyết tình hình Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh phương Tây chỉ muốn áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga.  

Tổng thống Putin: Nga có thể tự chủ về công nghiệp quốc phòng
Tổng thống Putin: Nga có thể tự chủ về công nghiệp quốc phòng

VOV.VN - Tuyên bố của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) chuẩn bị áp đặt lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga.

Tổng thống Putin: Nga có thể tự chủ về công nghiệp quốc phòng

Tổng thống Putin: Nga có thể tự chủ về công nghiệp quốc phòng

VOV.VN - Tuyên bố của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) chuẩn bị áp đặt lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga.

Mỹ - EU “đồng lòng” tăng cường trừng phạt Nga
Mỹ - EU “đồng lòng” tăng cường trừng phạt Nga

VOV.VN - Không chờ hoàn thành việc điều tra, chính quyền Mỹ đã đổ lỗi cho Nga về thảm họa MH17 trên bầu trời Ukraine.

Mỹ - EU “đồng lòng” tăng cường trừng phạt Nga

Mỹ - EU “đồng lòng” tăng cường trừng phạt Nga

VOV.VN - Không chờ hoàn thành việc điều tra, chính quyền Mỹ đã đổ lỗi cho Nga về thảm họa MH17 trên bầu trời Ukraine.

Nga hy vọng đóng góp đảm bảo toàn vẹn kết quả điều tra vụ MH17
Nga hy vọng đóng góp đảm bảo toàn vẹn kết quả điều tra vụ MH17

VOV.VN - Ông Churkin nhấn mạnh rằng, Nga không muốn bất kỳ ai can thiệp, tác động làm ảnh hưởng kết quả của cuộc điều tra.

Nga hy vọng đóng góp đảm bảo toàn vẹn kết quả điều tra vụ MH17

Nga hy vọng đóng góp đảm bảo toàn vẹn kết quả điều tra vụ MH17

VOV.VN - Ông Churkin nhấn mạnh rằng, Nga không muốn bất kỳ ai can thiệp, tác động làm ảnh hưởng kết quả của cuộc điều tra.

Nga: lệnh trừng phạt của Nhật với Nga gây tổn hại quan hệ hai nước
Nga: lệnh trừng phạt của Nhật với Nga gây tổn hại quan hệ hai nước

VOV.VN - Nhật Bản nên nhận thức được rằng các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Nga có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác song phương.

Nga: lệnh trừng phạt của Nhật với Nga gây tổn hại quan hệ hai nước

Nga: lệnh trừng phạt của Nhật với Nga gây tổn hại quan hệ hai nước

VOV.VN - Nhật Bản nên nhận thức được rằng các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Nga có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác song phương.