Mỹ tăng cường hiện diện tại khu vực Biển Đen

VOV.VN - Mỹ cho rằng đây là thể hiện trách nhiệm của Mỹ đối với các nước đồng minh.

Trước cuộc trưng cầu dân ý liên quan tới việc sáp nhập hay không sáp nhập vào Nga dự kiến sẽ diễn ra tại Cộng hòa tự trị Crimea vào ngày 16/3, lo ngại tình hình căng thẳng, Quân đội Mỹ  đã kéo dài thời gian có mặt của chiến tàu sân bay USS George Bush tại Địa Trung Hải và tăng mức cảnh báo tại khu vực Biển Đen.

Tàu sân bay George Bush của Mỹ (Ảnh: AP)


Trong khi đó, ngày 14/3 tại khu vực Đông Ukraine một cuộc xung đột giữa những người ủng hộ chính quyền lâm thời với người Ukraine gốc Nga đã xảy ea kiến 2 người thiệt mạng. Diễn biến này đã khiến tình hình Ukraine thêm căng thẳng.

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ, Đại tá Steven Warren trong một cuộc họp báo ngày 14/4 nhấn mạnh: “Việc chúng tôi sẽ kéo dài sự hiện diện của tàu sân bay George Bush tại Địa Trung Hải một số ngày nữa là thể hiện trách nhiệm của Mỹ đối với nước đồng minh”.

Người phát ngôn Bộ Quốc Phòng Mỹ cũng cho biết thêm, chính phủ lâm thời Ukraine đã đề nghị Mỹ chi viện quân sự cho nước này và Mỹ đã quyết định cung cấp lương khô và đang thảo luận về việc cung cấp khí tài cho Ukraine.

Vấn đề Ukraine đã làm căng thẳng mối quan hệ Nga-Mỹ. Đã có nhiều cuộc gặp gỡ giưã Mỹ và Nga, nhưng một thỏa thuận nhằm giải quyết vấn đề Ukraine vẫn chưa được đưa ra.

Ngày 14/3, tại London (Anh), Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Lavrov đã gặp gỡ trao đổi về vấn đề Crimea. Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố Mỹ và cộng đồng quốc tế sẽ không công nhận kết quả cuộc trưng cầu ý dân tại Crimea và ủng hộ mạnh mẽ cho sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Lavrov khẳng định, Nga không có kế hoạch xâm chiếm Crimea nhưng Nga tôn trọng kết quả cuộc trưng cầu dân ý. Động thái này giữa hai bên gây lo ngại một diễn biến phức tạp sau trưng cầu dân ý tại Crimea./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga – Mỹ cảnh báo nhau về khủng hoảng ở Ukraine
Nga – Mỹ cảnh báo nhau về khủng hoảng ở Ukraine

VOV.VN - Trước căng thẳng không có dấu hiệu hạ nhiệt, Tổng thư kí LHQ hôm qua hối thúc Nga và Mỹ tránh đối đầu

Nga – Mỹ cảnh báo nhau về khủng hoảng ở Ukraine

Nga – Mỹ cảnh báo nhau về khủng hoảng ở Ukraine

VOV.VN - Trước căng thẳng không có dấu hiệu hạ nhiệt, Tổng thư kí LHQ hôm qua hối thúc Nga và Mỹ tránh đối đầu

Các ngân hàng ở Crimea giới hạn rút tiền mặt
Các ngân hàng ở Crimea giới hạn rút tiền mặt

VOV.VN - Mỗi người dân chỉ được rút tối đa 300 Ukraine Hryvna  (32 USD/ngày) tại khu vực Crimea.

Các ngân hàng ở Crimea giới hạn rút tiền mặt

Các ngân hàng ở Crimea giới hạn rút tiền mặt

VOV.VN - Mỗi người dân chỉ được rút tối đa 300 Ukraine Hryvna  (32 USD/ngày) tại khu vực Crimea.

Mỹ tin sẽ tìm được giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine
Mỹ tin sẽ tìm được giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine

VOV.VN -Washington đang đưa ra dấu hiệu cho thấy cuộc gặp tại London và những sự kiện liên quan đến cuộc trưng cầu là cơ hội cuối của Nga

Mỹ tin sẽ tìm được giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine

Mỹ tin sẽ tìm được giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine

VOV.VN -Washington đang đưa ra dấu hiệu cho thấy cuộc gặp tại London và những sự kiện liên quan đến cuộc trưng cầu là cơ hội cuối của Nga

Ngoại trưởng Nga - Mỹ bắt đầu đàm phán về Ukraine
Ngoại trưởng Nga - Mỹ bắt đầu đàm phán về Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bày tỏ hy vọng hai bên có thể tìm thấy một giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ngoại trưởng Nga - Mỹ bắt đầu đàm phán về Ukraine

Ngoại trưởng Nga - Mỹ bắt đầu đàm phán về Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bày tỏ hy vọng hai bên có thể tìm thấy một giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Điều tra vụ người biểu tình thiệt mạng ở Ukraine
Điều tra vụ người biểu tình thiệt mạng ở Ukraine

VOV.VN -Tổng thống tạm quyền ông Turchynov ra lệnh điều tra vụ việc ngay lập tức.

Điều tra vụ người biểu tình thiệt mạng ở Ukraine

Điều tra vụ người biểu tình thiệt mạng ở Ukraine

VOV.VN -Tổng thống tạm quyền ông Turchynov ra lệnh điều tra vụ việc ngay lập tức.

Quan sát viên 21 nước tham gia trưng cầu ý dân tại Crimea
Quan sát viên 21 nước tham gia trưng cầu ý dân tại Crimea

VOV.VN - Có khoảng 1,52 triệu người dân Crimea sẽ đi bỏ phiếu và kết quả sơ bộ dự kiến công bố vào ngày 17/3

Quan sát viên 21 nước tham gia trưng cầu ý dân tại Crimea

Quan sát viên 21 nước tham gia trưng cầu ý dân tại Crimea

VOV.VN - Có khoảng 1,52 triệu người dân Crimea sẽ đi bỏ phiếu và kết quả sơ bộ dự kiến công bố vào ngày 17/3

Hội đồng Bảo an bỏ phiếu dự thảo nghị quyết về Ukraine
Hội đồng Bảo an bỏ phiếu dự thảo nghị quyết về Ukraine

VOV.VN -Nga - một trong 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an dự kiến sẽ bỏ phiếu phủ quyết đối với dự thảo nghị quyết này.

Hội đồng Bảo an bỏ phiếu dự thảo nghị quyết về Ukraine

Hội đồng Bảo an bỏ phiếu dự thảo nghị quyết về Ukraine

VOV.VN -Nga - một trong 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an dự kiến sẽ bỏ phiếu phủ quyết đối với dự thảo nghị quyết này.