Mỹ tính khả năng đưa quân vào Iraq để triệt hạ phiến quân IS

VOV.VN - Theo Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, trong môi trường đô thị, sử dụng lục quân sẽ hiệu quả hơn không quân.

Hôm 16/9, cố vấn quân sự hàng đầu của Tổng thống Obama cho biết ông sẽ khuyến nghị triển khai lục quân Mỹ ở Iraq để mở các chiến dịch quân sự nhằm vào các phần tử cực đoan Iraq trong trường hợp các cuộc không kích tỏ ra không hiệu quả.

Khói bốc lên từ các vị trí bị không quân Mỹ ném bom (ảnh: Reuters)
Nếu phương án mới này được thực thi thì vai trò của Mỹ trong cuộc chiến tại Iraq sẽ gia tăng đáng kể và đem lại nhiều rủi ro cho nước này hơn là chiến lược chống Nhà nước Hồi giáo IS mà Tổng thống Obama từng công bố.

Đại tướng Martin E. Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện rằng ông tin tưởng liên minh do Mỹ lãnh đạo sẽ đánh bại IS và không loại trừ khả năng ông Obama sẽ gửi bộ binh tới Iraq.

Tướng Dempsey nói: “Quan điểm của tôi tại thời điểm này là liên minh hiện nay đang đi đúng hướng… Nhưng nếu nỗ lực hiện nay thất bại, thì tôi sẽ khuyến nghị sử dụng sức mạnh của các lực lượng Mỹ trên bộ”.

Tướng Dempsey thừa nhận điều này đi ngược lại chính sách của Tổng thống, nhưng ông có nói rằng Tổng thống sẽ xem xét cụ thể từng trường hợp một.

Tổng thống Obama vốn lo ngại sẽ sa lầy vào một cuộc chiến tranh Iraq nữa trong khi công chúng Mỹ đã mệt mỏi vì các cuộc chiến liên miên.

Theo tướng Dempsey, cách tiếp cận kiểu “khoanh tay” có thể không hiệu quả, nhất là khi cuộc chiến chống chiến binh IS lan vào các thành phố đông dân vì ở đó việc tấn công bằng máy bay sẽ ít hiệu quả và gây thương vong lớn hơn cho dân thường.

Phát biểu của vị đại tướng Mỹ đã nhận được những phản ứng quan ngại từ các nhóm phản chiến và có thể khiến cho Tổng thống Obama chịu thêm nhiều sức ép.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Josh Earnest đã trấn an với cánh phóng viên rằng trách nhiệm của các cố vấn quân sự cho Tổng thống là xem xét tất cả các khả năng có thể và Tổng thống – Tổng tư lệnh có trách nhiệm quyết định chính sách phù hợp./.

>> Nhìn lại: Chiến tranh Iraq do Mỹ phát động năm 2003

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến tranh Iraq - Bài học về tạo cớ gây chiến
Chiến tranh Iraq - Bài học về tạo cớ gây chiến

(VOV) - Đây là một cuộc chiến điển hình về nghệ thuật ‘tạo cớ’ và khả năng ‘vượt mặt’ Liên Hợp Quốc để hành động.

Chiến tranh Iraq - Bài học về tạo cớ gây chiến

Chiến tranh Iraq - Bài học về tạo cớ gây chiến

(VOV) - Đây là một cuộc chiến điển hình về nghệ thuật ‘tạo cớ’ và khả năng ‘vượt mặt’ Liên Hợp Quốc để hành động.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”
Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Dư luận Iraq hoan nghênh Hội nghị quốc tế về hòa bình và an ninh
Dư luận Iraq hoan nghênh Hội nghị quốc tế về hòa bình và an ninh

VOV.VN - Trước thềm hội nghị lần này, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Iraq Fouad Masoum để thảo luận về các biện pháp chống lại IS.

Dư luận Iraq hoan nghênh Hội nghị quốc tế về hòa bình và an ninh

Dư luận Iraq hoan nghênh Hội nghị quốc tế về hòa bình và an ninh

VOV.VN - Trước thềm hội nghị lần này, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Iraq Fouad Masoum để thảo luận về các biện pháp chống lại IS.

Iraq lấy làm tiếc khi Iran không được mời tham dự hội nghị Paris
Iraq lấy làm tiếc khi Iran không được mời tham dự hội nghị Paris

VOV.VN -Iran là một nước láng giềng và cũng đã nhiều lần hỗ trợ Iraq trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo.

Iraq lấy làm tiếc khi Iran không được mời tham dự hội nghị Paris

Iraq lấy làm tiếc khi Iran không được mời tham dự hội nghị Paris

VOV.VN -Iran là một nước láng giềng và cũng đã nhiều lần hỗ trợ Iraq trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo.

Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại
Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại

VOV.VN - Dù vô cùng tàn ác, “Nhà nước Hồi giáo” (IS) vẫn rất khôn khéo và giỏi mị dân, đã sắp xếp cuộc sống trên lãnh thổ của mình theo cách quy củ.

Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại

Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại

VOV.VN - Dù vô cùng tàn ác, “Nhà nước Hồi giáo” (IS) vẫn rất khôn khéo và giỏi mị dân, đã sắp xếp cuộc sống trên lãnh thổ của mình theo cách quy củ.

Hồi giáo cực đoan IS đẩy gần 2 triệu người Iraq vào kiếp sống xa nhà
Hồi giáo cực đoan IS đẩy gần 2 triệu người Iraq vào kiếp sống xa nhà

VOV.VN - Một số lượng lớn người tị nạn phải sinh sống trong các khu vực mở như công viên, các toà nhà xây dang dở hay các trường học.

Hồi giáo cực đoan IS đẩy gần 2 triệu người Iraq vào kiếp sống xa nhà

Hồi giáo cực đoan IS đẩy gần 2 triệu người Iraq vào kiếp sống xa nhà

VOV.VN - Một số lượng lớn người tị nạn phải sinh sống trong các khu vực mở như công viên, các toà nhà xây dang dở hay các trường học.

Mỹ lần đầu tiên không kích IS gần Baghdad, Iraq
Mỹ lần đầu tiên không kích IS gần Baghdad, Iraq

VOV.VN - Đây được cho là quyết tâm làm gia tăng các hoạt động chống lại IS tại Iraq của Mỹ.

Mỹ lần đầu tiên không kích IS gần Baghdad, Iraq

Mỹ lần đầu tiên không kích IS gần Baghdad, Iraq

VOV.VN - Đây được cho là quyết tâm làm gia tăng các hoạt động chống lại IS tại Iraq của Mỹ.

“Bí kíp” giành thế thượng phong của khủng bố Hồi giáo IS khét tiếng
“Bí kíp” giành thế thượng phong của khủng bố Hồi giáo IS khét tiếng

VOV.VN - Ban lãnh đạo cao nhất của IS rất chặt chẽ, được bảo vệ kỹ lưỡng và gồm những phần tử túc trí đa mưu được tôi luyện trong nhà tù Mỹ.

“Bí kíp” giành thế thượng phong của khủng bố Hồi giáo IS khét tiếng

“Bí kíp” giành thế thượng phong của khủng bố Hồi giáo IS khét tiếng

VOV.VN - Ban lãnh đạo cao nhất của IS rất chặt chẽ, được bảo vệ kỹ lưỡng và gồm những phần tử túc trí đa mưu được tôi luyện trong nhà tù Mỹ.