Mỹ: Triều Tiên đang đi đúng hướng trong vấn đề phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Mỹ cho rằng, Triều Tiên đang hành động công khai và đi đúng hướng trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Phát buổi tại buổi họp báo ngày 25/4, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết, Triều Tiên đã để ngỏ việc sẵn sàng phi hạt nhân hóa và điều này sẽ là chủ đề thảo luận chính trong cuộc gặp sắp tới giữa nhà lãnh đạo 2 nước. Ngoài ra, bà Sanders cũng nhắc lại rằng, Mỹ sẽ không ngừng chiến dịch gây sức ép tối đa với Triều Tiên cho đến khi Mỹ thấy một số lời nói của Triều Tiên biến thành hành động cụ thể.

Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết, Triều Tiên đã để ngỏ việc sẵn sàng phi hạt nhân hóa. Ảnh: Fox News

Ngày 24/4, Tổng thống Donald Trump đánh giá nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un "rất cởi mở và có thiện ý", đồng thời hy vọng rằng Mỹ có thể đàm phán với Triều Tiên "một cách có thiện ý”.

Dự kiến, cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra trong tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao Hàn Quốc nói Triều Tiên thực sự muốn phi hạt nhân hóa?
Vì sao Hàn Quốc nói Triều Tiên thực sự muốn phi hạt nhân hóa?

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 19/4 tuyên bố, Triều Tiên đã thể hiện mong muốn “phi hạt nhân hóa toàn diện mà không kèm điều kiện tiên quyết”.

Vì sao Hàn Quốc nói Triều Tiên thực sự muốn phi hạt nhân hóa?

Vì sao Hàn Quốc nói Triều Tiên thực sự muốn phi hạt nhân hóa?

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 19/4 tuyên bố, Triều Tiên đã thể hiện mong muốn “phi hạt nhân hóa toàn diện mà không kèm điều kiện tiên quyết”.

Nhật Bản đề nghị Trung Quốc hợp tác phi hạt nhân hóa Triều Tiên
Nhật Bản đề nghị Trung Quốc hợp tác phi hạt nhân hóa Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono ngày 15/4 đề nghị Trung Quốc hợp tác thúc đẩy phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Nhật Bản đề nghị Trung Quốc hợp tác phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Nhật Bản đề nghị Trung Quốc hợp tác phi hạt nhân hóa Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono ngày 15/4 đề nghị Trung Quốc hợp tác thúc đẩy phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Mỹ lạc quan về đàm phán phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên
Mỹ lạc quan về đàm phán phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis hôm 23/4 đã bày tỏ lạc quan về các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Mỹ lạc quan về đàm phán phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên

Mỹ lạc quan về đàm phán phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis hôm 23/4 đã bày tỏ lạc quan về các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Mỹ, Hàn Quốc, Triều Tiên định nghĩa thế nào về “phi hạt nhân hóa”?
Mỹ, Hàn Quốc, Triều Tiên định nghĩa thế nào về “phi hạt nhân hóa”?

VOV.VN - Theo các nhà phân tích, Mỹ, Hàn Quốc và Triều Tiên đang không có cùng một định nghĩa về khái niệm “phi hạt nhân hóa”.

Mỹ, Hàn Quốc, Triều Tiên định nghĩa thế nào về “phi hạt nhân hóa”?

Mỹ, Hàn Quốc, Triều Tiên định nghĩa thế nào về “phi hạt nhân hóa”?

VOV.VN - Theo các nhà phân tích, Mỹ, Hàn Quốc và Triều Tiên đang không có cùng một định nghĩa về khái niệm “phi hạt nhân hóa”.

Ông Trump lại “hớ” khi nói Triều Tiên đồng ý phi hạt nhân hóa?
Ông Trump lại “hớ” khi nói Triều Tiên đồng ý phi hạt nhân hóa?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/4 tuyên bố Triều Tiên đồng ý “phi hạt nhân hóa” trước thềm thượng đỉnh Mỹ-Triều. Sự thực dường như không phải vậy.

Ông Trump lại “hớ” khi nói Triều Tiên đồng ý phi hạt nhân hóa?

Ông Trump lại “hớ” khi nói Triều Tiên đồng ý phi hạt nhân hóa?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/4 tuyên bố Triều Tiên đồng ý “phi hạt nhân hóa” trước thềm thượng đỉnh Mỹ-Triều. Sự thực dường như không phải vậy.