Mỹ và Nga đều nhất trí Iran nên rút khỏi Syria

VOV.VN - Một quan chức Nhà Trắng cho biết tại Hội nghị Thượng đỉnh Helsinki hồi tháng 7/2018, ông Trump và ông Putin đều nhất trí Iran nên rút khỏi Syria.

Bloomberg ngày 17/8 đưa tin, theo một quan chức của Nhà Trắng, Hội nghị Thượng đỉnh tại Helsinki vào tháng 7/2018 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin phần lớn thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Syria và vai trò của Iran trong cuộc xung đột này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị Thượng đỉnh Helsinki hồi thàng 7/2018. Ảnh: Bloomberg

Vị quan chức đề nghị được giấu tên này cho biết, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí quan điểm rằng Iran nên rút khỏi Syria. Tuy nhiên, theo Tổng thống Nga Putin, để Iran hoàn toàn rút quân khỏi Syria sẽ là vấn đề rất khó khăn.

Ông Trump và ông Putin cũng thảo luận về chiến dịch chống IS, các tranh cãi về Cao nguyên Golan và tình hình nhân đạo ở Syria sau nhiều năm nội chiến, quan chức Nhà Trắng cho biết. Tổng thống Trump sau đó đã thông báo tóm tắt cuộc họp với Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly, Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton, Ngoại trưởng Mike Pompeo và Đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman khoảng 15 phút sau khi diễn ra cuộc gặp một - một với ông Putin.

Tuy nhiên, Hội nghị Thượng đỉnh tại Helsinki giữa ông Trump và ông Putin hầu như không đưa ra được một thỏa thuận cụ thể và cả hai bên Nga và Mỹ đều chưa đạt được sự nhất trí trong vấn đề mở rộng các hiệp ước kiểm soát vũ trang trong suốt các cuộc hội đàm. Các nhà đàm phán Nga muốn chính quyền Tổng thống Trump tái đàm phán Hiệp định vũ khí hạt nhân tầm trung (INF) và tiếp tục Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) nhằm kiểm soát khả năng sử dụng vũ khí của hai quốc gia. Hiệp ước New START được ký kết dưới thời Tổng thống Barack Obama sẽ hết hiệu lực vào năm 2021.

Cả vấn đề kiểm soát vũ trang và vấn đề Syria có thể sẽ được đưa ra thảo luận khi Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng John Bolton gặp các quan chức Nga vào tuần sau tại Geneva, Thụy Sĩ. Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Trump đều đã nhất trí sắp xếp một cuộc gặp giữa các quan chức an ninh quốc gia cao cấp của hai bên.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin hồi tháng 7/2018, ông Trump cũng bày tỏ quan ngại về dự án Dòng chảy Phương bắc 2 của Nga để cung cấp khí đốt tự nhiên cho châu Âu cũng như thảo luận về các chương trình hạt nhân của Triều Tiên và Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Iran cảnh báo Triều Tiên không nên tin tưởng vào Mỹ
Tổng thống Iran cảnh báo Triều Tiên không nên tin tưởng vào Mỹ

VOV.VN - Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Mỹ vừa rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran nhưng lại đang tìm cách đạt được thỏa thuận hạt nhân với Triều Tiên.

Tổng thống Iran cảnh báo Triều Tiên không nên tin tưởng vào Mỹ

Tổng thống Iran cảnh báo Triều Tiên không nên tin tưởng vào Mỹ

VOV.VN - Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Mỹ vừa rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran nhưng lại đang tìm cách đạt được thỏa thuận hạt nhân với Triều Tiên.

Nga cảnh báo nếu Mỹ trừng phạt Iran, cả Trung Đông sẽ bất ổn
Nga cảnh báo nếu Mỹ trừng phạt Iran, cả Trung Đông sẽ bất ổn

VOV.VN - Nga cho rằng, việc Mỹ tiếp tục trừng phạt Iran là một bước đi “phá hoại”, có thể làm cả khu vực Trung Đông bất ổn.

Nga cảnh báo nếu Mỹ trừng phạt Iran, cả Trung Đông sẽ bất ổn

Nga cảnh báo nếu Mỹ trừng phạt Iran, cả Trung Đông sẽ bất ổn

VOV.VN - Nga cho rằng, việc Mỹ tiếp tục trừng phạt Iran là một bước đi “phá hoại”, có thể làm cả khu vực Trung Đông bất ổn.

Bất ngờ “ai thắng – ai thua” từ việc Mỹ trừng phạt Iran
Bất ngờ “ai thắng – ai thua” từ việc Mỹ trừng phạt Iran

VOV.VN - Bất chấp các biện pháp trấn an của EU, các công ty lớn của châu Âu đang rục rịch rời khỏi Iran, để lại khoảng trống cho những “kẻ thắng cuộc” bất ngờ.

Bất ngờ “ai thắng – ai thua” từ việc Mỹ trừng phạt Iran

Bất ngờ “ai thắng – ai thua” từ việc Mỹ trừng phạt Iran

VOV.VN - Bất chấp các biện pháp trấn an của EU, các công ty lớn của châu Âu đang rục rịch rời khỏi Iran, để lại khoảng trống cho những “kẻ thắng cuộc” bất ngờ.

Iran toan tính thiệt hơn nếu chấp nhận đàm phán với Mỹ
Iran toan tính thiệt hơn nếu chấp nhận đàm phán với Mỹ

VOV.VN - Iran đang trong tình thế “tiến thoái lưỡng nan” và cân nhắc những được-mất nếu chấp nhận đàm phán với Mỹ.

Iran toan tính thiệt hơn nếu chấp nhận đàm phán với Mỹ

Iran toan tính thiệt hơn nếu chấp nhận đàm phán với Mỹ

VOV.VN - Iran đang trong tình thế “tiến thoái lưỡng nan” và cân nhắc những được-mất nếu chấp nhận đàm phán với Mỹ.

Mỹ tính toán sai, quan hệ với Iran chạm đáy?
Mỹ tính toán sai, quan hệ với Iran chạm đáy?

VOV.VN - Mối quan hệ căng thẳng của Mỹ với Iran đã chạm tới mức nguy hiểm, khi Washington siết chặt gọng kìm đối với nền kinh tế của quốc gia Hồi giáo này.

Mỹ tính toán sai, quan hệ với Iran chạm đáy?

Mỹ tính toán sai, quan hệ với Iran chạm đáy?

VOV.VN - Mối quan hệ căng thẳng của Mỹ với Iran đã chạm tới mức nguy hiểm, khi Washington siết chặt gọng kìm đối với nền kinh tế của quốc gia Hồi giáo này.