NATO hoan nghênh Montenegro gia nhập với tư cách thành viên

VOV.VN - Đây là lần mở rộng thành viên đầu tiên của NATO kể từ năm 2009, bất chấp sự phản đối của Nga.

Ngoại trưởng các nước thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 2/12 đã bày tỏ hoan nghênh Montenegro - quốc gia ít dân nhất Đông Âu, nằm dọc biên giới với Serbia và Kosovo gia nhập tổ chức quân sự này. 

Đây là lần mở rộng thành viên đầu tiên của NATO kể từ năm 2009, bất chấp sự phản đối của Nga.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Montenegro, ông Igor Luksic tại Brussels, Bỉ, Tổng thư ký NATO, Jens Stoltenberg nhấn mạnh, việc Montenegro gia nhập NATO là sự khởi đầu của một liên minh tốt đẹp.
Từ trái qua, Bộ trưởng Quốc phòng Montenegro Milica Pejanovic và Bộ trưởng Ngoại giao Montenegro Igor Luksic gặp Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại Brussels. Ảnh: Reuters

Như vậy, Montenegro đã được chính thức mời gia nhập NATO song sẽ phải mất 18 tháng để quốc gia với 650.000 dân này trở thành thành viên của khối này. 

Sau khi Albani và Croatia gia nhập NATO vào năm 2009, đến nay, chỉ có duy nhất Serbia - quốc gia khu vực Đông Âu là không theo đuổi tư cách thành viên của khối quân sự này.

Nga đã nhiều lần phản đối việc NATO mở rộng thành viên là các nước ở khu vực Đông và Đông Nam châu Âu. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hồi tháng trước đã chỉ trích việc mở rộng thành viên NATO là “mội sai lầm, một hành vi gây hấn” và rằng chính sách mở cửa của NATO là một hành vi thiếu trách nhiệm.

Nga và NATO đã cắt đứt quan hệ ngoại giao chính thức kể từ khi Nga sát nhập Crimea hồi tháng 4/2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO không muốn đối đầu với Nga
NATO không muốn đối đầu với Nga

VOV.VN - Cuộc tập trận lớn nhất trong vòng 1 thập kỷ qua của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang diễn ra tại Nam Âu với sự tham gia của 30 nước.

NATO không muốn đối đầu với Nga

NATO không muốn đối đầu với Nga

VOV.VN - Cuộc tập trận lớn nhất trong vòng 1 thập kỷ qua của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang diễn ra tại Nam Âu với sự tham gia của 30 nước.

NATO họp khẩn sau vụ máy bay Su-24 của Nga rơi ở Syria
NATO họp khẩn sau vụ máy bay Su-24 của Nga rơi ở Syria

VOV.VN- NATO sẽ tiến hành một cuộc họp khẩn sau khi chiến đấu cơ Su-24 của Nga bị bắn rơi tại khu vực biên giới Syria- Thổ Nhĩ Kỳ ngày 24/11.

NATO họp khẩn sau vụ máy bay Su-24 của Nga rơi ở Syria

NATO họp khẩn sau vụ máy bay Su-24 của Nga rơi ở Syria

VOV.VN- NATO sẽ tiến hành một cuộc họp khẩn sau khi chiến đấu cơ Su-24 của Nga bị bắn rơi tại khu vực biên giới Syria- Thổ Nhĩ Kỳ ngày 24/11.

Mỹ, NATO hối thúc Nga - Thổ Nhĩ Kỳ gạt bất đồng, tập trung chống IS
Mỹ, NATO hối thúc Nga - Thổ Nhĩ Kỳ gạt bất đồng, tập trung chống IS

VOV.VN - Ngày 1/12, Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ và Nga ngừng các tranh chấp liên quan đến vụ máy bay của Nga bị bắn hạ.

Mỹ, NATO hối thúc Nga - Thổ Nhĩ Kỳ gạt bất đồng, tập trung chống IS

Mỹ, NATO hối thúc Nga - Thổ Nhĩ Kỳ gạt bất đồng, tập trung chống IS

VOV.VN - Ngày 1/12, Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ và Nga ngừng các tranh chấp liên quan đến vụ máy bay của Nga bị bắn hạ.

“Nga có thể cô lập hoàn toàn NATO khỏi các khu vực của mình”
“Nga có thể cô lập hoàn toàn NATO khỏi các khu vực của mình”

VOV.VN - Báo Đức đã thừa nhận khả năng của quân đội Nga trong việc cô lập NATO khỏi các vùng của Nga bằng cách thiết lập vùng cấm bay ở Biển Đen.

“Nga có thể cô lập hoàn toàn NATO khỏi các khu vực của mình”

“Nga có thể cô lập hoàn toàn NATO khỏi các khu vực của mình”

VOV.VN - Báo Đức đã thừa nhận khả năng của quân đội Nga trong việc cô lập NATO khỏi các vùng của Nga bằng cách thiết lập vùng cấm bay ở Biển Đen.

“Các cuộc tập trận của NATO là nhằm cảnh báo các đối thủ tiềm tàng”
“Các cuộc tập trận của NATO là nhằm cảnh báo các đối thủ tiềm tàng”

VOV.VN- Cuộc tập trận lớn nhất của NATO kể từ hơn một thập kỷ nay là nhằm gửi một thông điệp rõ ràng đến các đối tác và đối thủ của tổ chức này.

“Các cuộc tập trận của NATO là nhằm cảnh báo các đối thủ tiềm tàng”

“Các cuộc tập trận của NATO là nhằm cảnh báo các đối thủ tiềm tàng”

VOV.VN- Cuộc tập trận lớn nhất của NATO kể từ hơn một thập kỷ nay là nhằm gửi một thông điệp rõ ràng đến các đối tác và đối thủ của tổ chức này.

Nga cung cấp cho NATO bằng chứng rằng cuộc tấn công chủ ý nhằm Su 24
Nga cung cấp cho NATO bằng chứng rằng cuộc tấn công chủ ý nhằm Su 24

VOV.VN -Đặc phái viên của Nga tại NATO đưa ra loạt chứng cứ quân sự và chính trị cho thấy tính chất có chủ ý của vụ tấn công máy bay Nga.

Nga cung cấp cho NATO bằng chứng rằng cuộc tấn công chủ ý nhằm Su 24

Nga cung cấp cho NATO bằng chứng rằng cuộc tấn công chủ ý nhằm Su 24

VOV.VN -Đặc phái viên của Nga tại NATO đưa ra loạt chứng cứ quân sự và chính trị cho thấy tính chất có chủ ý của vụ tấn công máy bay Nga.

NATO sẽ duy trì khoảng 12.000 quân tại Afghanistan cho năm tới
NATO sẽ duy trì khoảng 12.000 quân tại Afghanistan cho năm tới

VOV.VN - NATO quyết định tiếp tục duy trì khoảng 12.000 binh sĩ ở Afghanistan vào năm tới (2016), từ bỏ kế hoạch cắt giảm số quân vào cuối năm nay.

NATO sẽ duy trì khoảng 12.000 quân tại Afghanistan cho năm tới

NATO sẽ duy trì khoảng 12.000 quân tại Afghanistan cho năm tới

VOV.VN - NATO quyết định tiếp tục duy trì khoảng 12.000 binh sĩ ở Afghanistan vào năm tới (2016), từ bỏ kế hoạch cắt giảm số quân vào cuối năm nay.